Công Phượng và sứ mệnh mở đường

01/09/2019 13:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiếp bước Công Phượng và vài cầu thủ HAGL khác, Văn Hậu đã chính thức nhận được lời đề nghị không thể từ chối của CLB thuộc Hà Lan. Một giải đấu đẳng cấp cao hơn nhiều V-League và lại thêm một tin vui cho CĐV nước nhà.

TRỰC TIẾP Đoàn Văn Hậu gia nhập CLB Heerenveen của Hà Lan

TRỰC TIẾP Đoàn Văn Hậu gia nhập CLB Heerenveen của Hà Lan

Trực tiếp, cập nhật vụ chuyển nhượng Đoàn Văn Hậu từ Hà Nội FC sang CLB Heerenveen của Hà Lan.

Việc Văn Hậu gật đầu đến SC Heerenveen khiến cả làng bóng đá rúng động bởi lần đầu tiên một hậu vệ người Việt Nam đến chơi bóng ở một trong những giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đội bóng mới mà Văn Hậu đầu quân ở giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) có những tên tuổi mà chỉ cần nhắc tên, CĐV Việt Nam cũng thuộc làu như Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven và Feyenoord.

Đó là ba đội bóng giàu truyền thống và tên tuổi nhất xứ sở nổi danh với Hoa Tulip. Những cái tên làm mình làm mẩy một thời của bóng đá thế giới như “Thánh” Johan Cruyff, Van Basten, Van Nistelrooy, Wesley Sneijder, Edgar Davis, anh em nhà De Boer, Robben hay hiện tại là Van Dijk, Frenkie de Jong, De Ligt… Hà Lan cũng là bệ phóng của những tài năng sáng giá bậc nhất bóng đá thế giới như Ibrahimovic, Ronaldo “béo”….

Văn Hậu có thể hình lý tưởng để xuất ngoại thi đấu. Ảnh: Hoàng Linh
Văn Hậu có thể hình lý tưởng để xuất ngoại thi đấu. Ảnh: Hoàng Linh

Văn Hậu đến chơi bóng ngay trên xứ sở của những tài năng bậc nhất làng túc cầu là niềm tự hào của các CĐV Việt Nam. Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng bàng hoàng với tin tức này dù ông không khỏi vui mừng cho học trò. Bởi lẽ nó đến ở thời điểm ĐTQG cần sự tập trung cao nhất và Văn Hậu như thầy Park đã tiết lộ, chỉ cần khoẻ mạnh là 100% đứng trên sân đá chính.

Văn Hậu xuất ngoại không phải là trường hợp cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu. Hậu vệ Hà Nội đi sau những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Anh Tài (HAGL) hay Hữu Khôi (Nam Định).

Văn Hậu cũng là người theo bước Công Phượng lần đầu đặt chân đến trời Âu. Nhưng không như Công Phượng đã được thử sức ở giải VĐQG Bỉ, Văn Hậu vẫn hồi hộp chờ ngày ra mắt SC Heerenveen.

Tài năng của hậu vệ cánh số 1 Việt Nam được CLB ở giải VĐQG Hà Lan ghi nhận. Ảnh: Hoàng Linh
Tài năng của hậu vệ cánh số 1 Việt Nam được CLB ở giải VĐQG Hà Lan ghi nhận. Ảnh: Hoàng Linh

Như bầu Đức đã đề cập, Công Phượng mang sứ mệnh người mở đường để các cầu thủ Việt Nam tự tin rằng mình có thể đến chơi bóng ở những môi trường cao hơn V-League. Dù không thể hiện được nhiều và với việc Sint Truiden VV mua hàng loạt tiền đạo châu Á đẳng cấp khác, Công Phượng khó có khả năng thành công ở Bỉ thì điều này có thể cũng không quá làm buồn lòng nhiều người. Bởi hơn ai hết, bầu Đức đã mở đường cho đứa con cưng của ông đi để mở mang tầm mắt.

Công Phượng nếu ở lại HAGL lúc này có lẽ cũng chỉ nếm mùi bất lực như những đồng đội Văn Toàn, Xuân Trường đang lao đao trụ lại V-League những tuần qua. Người vừa trở lại V-League từ Thai-League là Xuân Trường hơn ai hết thấy rõ điều này.

So với việc chơi bóng ở V-League, Sint Truiden VV cho tiền đạo gốc Nghệ An những trải nghiệm đời người và mức lương như bầu Đức tiết lộ có nằm mơ cầu thủ nội cũng không thấy.

Văn Hậu hoàn toàn có thể tự tin chơi bóng ở Hà Lan. Ảnh: Hoàng Linh
Văn Hậu hoàn toàn có thể tự tin chơi bóng ở Hà Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Cách bầu Đức làm bóng đá cũng nóng vội tương tự những phát ngôn hùng hổ của ông gây bão dư luận. Và thất bại của những Công Phượng, Xuân Trường có vẻ đã được bầu Hiển rút kinh nghiệm qua bài học Văn Hậu lần này. Xét về năng lực, có lẽ không CĐV nào của chính HAGL dám thừa nhận Quang Hải hay Văn Hậu thua kém những Công Phượng, Xuân Trường.

Tuy nhiên, bầu Hiển vẫn “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”. Ông thận trọng tiếp cận những lời mời chào từ những nền bóng đá đẳng cấp và không khiến dư luận hoài nghi qua những tuyên bố tưng bừng.

Đến thời điểm chín muồi, Văn Hậu được gật đầu đến đầu quân cho CLB ở giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Số tiền mà Văn Hậu cùng Hà Nội nhận được thậm chí cao ngất ngưởng so với thương vụ HAGL cho Sint Truiden VV mượn Công Phượng hay Buriram United mượn Xuân Trường.

Vẫn còn sớm để nói về khả năng thành công của Văn Hậu ở môi trường mới nhưng chỉ tính ở những ưu điểm như thể hình, thể lực cùng tuổi đôi mươi đầy hoài bão, và đặc biệt là toan tính chắc chắn của bầu Hiển, có nhiều lý do để hậu vệ cánh số 1 của bóng đá Việt Nam làm nên chuyện ở lần xuất ngoại này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm