Công Phượng và Quang Hải, ai giỏi hơn?

14/09/2020 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm ngoái, khi CLB TP.HCM phơi áo trước CLB Hà Nội tại sân Hàng Đẫy với tỷ số 0-3 ở trận bán kết Cúp QG, Công Phượng không góp mặt. Nhưng, lần này thì khác.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng là cầu thủ nội tấn công tốt nhất

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng là cầu thủ nội tấn công tốt nhất

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng là cầu thủ nội có hiệu quả tấn công tốt nhất.

Mới đây, ở trận lội ngược dòng thắng 3-2 Bà Rịa Vũng Tàu ở tứ kết, Công Phượng chính là người hùng, với một bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Messi phiên bản Học viện HAGL tiếp tục chứng minh năng lực chơi bóng ở tầm cao.

Theo đánh giá của những người làm chuyên môn, Công Phượng thậm chí đã được nâng cấp năng lực chơi bóng, kể từ khi gia nhập CLB TP.HCM, so với thời khoác áo HAGL.

Phượng đá cho HAGL luôn là số một, và ở các cấp độ ĐTQG mấy năm qua, Phượng cũng được ưu ái nhiều. Và chính vì lẽ đó, Phượng chỉ phấn đấu rất ít. Nhưng thời thế thay đổi, và Công Phượng cũng phải thay đổi để hợp thời, cũng là để phát triển.

Sau trận thắng Bà Rịa Vũng Tàu, Phượng chia sẻ rằng, việc AFC Cup 2020 bị hủy khiến anh rất hụt hẫng. Lý do là bởi Công Phượng muốn được chơi và được đối đầu với các đối thủ mạnh ở châu lục. Đó là sự cầu tiến và ở tầm như Công Phượng hay Quang Hải, đó là điều bắt buộc. Chẳng có nhẽ chỉ quanh quẩn trong nước thôi sao?! Phải đối đầu với đối thủ mạnh mới thấy năng lực của mình và để thấy được, mình còn yếu và thua kém họ đến đâu.

Trở lại với trận bán kết rất được chờ đợi giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM, trên thực tế, nó phần nào là chuyện riêng của Công Phượng và Quang Hải. Khi Phượng là ngôi sao, Hải (ít hơn Phượng 2 tuổi theo giấy tờ) vẫn chỉ ngồi dự bị.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, Quang Hải, Hà Nội vs TPHCM, lịch thi đấu bán kết Cup QG, VFF, VFF
Quang Hải nổi tiếng sau Công Phượng nhưng bây giờ lại ở vị thế cao hơn. Ảnh: Hoàng Linh

Cho đến khi họ kết hợp với nhau vắt qua rất nhiều các hệ thống giải đấu ở các cấp độ các ĐTQG, người xem mới thấy Hải trội hơn, hay ít nhất là hợp lý hơn trong xử lý tình huống cuối cùng. Và, đó là đẳng cấp của một cầu thủ.

Môi trường thi đấu chuyên nghiệp của CLB Hà Nội tốt hơn HAGL của Công Phượng trước đây, nơi Phượng được chăm chút và chiều chuộng. Tại Hàng Đẫy, Quang Hải được chơi cạnh các đàn anh như Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng và rất nhiều các vệ tinh đẳng cấp, bao gồm cả các ngoại binh hàng đầu.

Nhưng ở Pleiku và ở môi trường mà Công Phượng được đào tạo, thi đấu, đó là điều xa xỉ. Nên, sự khác biệt được tạo ra từ đó.

Giờ Phượng và Hải có cơ hội so tài rồi. Thực ra, họ đã đọ sức nhiều rồi, chỉ khác đây là một dịp đặc biệt. Phượng bảo vệ màu áo CLB TP.HCM (chứ không phải HAGL), còn Hải vẫn ở Hàng Đẫy sau 9 tháng tịt ngòi, để rồi vừa ghi cả cú đúp bàn thắng. Còn chờ gì nữa, HLV Park Hang Seo hẳn phải là người được lợi nhất từ trận này.

Tất nhiên, chúng ta đừng quên trận bán kết còn lại giữa Viettel và Than Quảng Ninh, vì cũng là màn hội ngộ giữa các ngôi sao và tuyển thủ QG cả đấy.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm