Công Phượng và những 'bom tấn' TPHCM xuất trận đấu á quân Thai League

21/01/2020 17:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức ra mắt TP.HCM khi đội nhà gặp Buriram United trong khuôn khổ sơ loại AFC Champions League lúc 18h30 tối 21/1 tại Chang Arena. Ngoài Công Phượng, hàng loạt “bom tấn” khác của TP.HCM cũng được chờ đợi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/1. Trực tiếp Buriram vs TPHCM, Chelsea vs Arsenal. HTV thể thao, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/1. Trực tiếp Buriram vs TPHCM, Chelsea vs Arsenal. HTV thể thao, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu cúp C1 châu Á: Trực tiếp Buriram vs TPHCM. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 34: trực tiếp Chelsea vs Arsenal. Lịch thi đấu cúp quốc gia Ý vòng 1/8. Lịch thi đấu cúp quốc gia Tây Ban Nha vòng 1/16. Lịch bóng đá ngày 21/1, rạng sáng 22/1.

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á 2020: Vòng loại thứ hai

* 18h30 ngày 21/1: Buriram United vs TPHCM (HTV Thể thao trực tiếp)

http://hplus.com.vn/xem-kenh-htv-the-thao-hd-4009.html

Thay thế Hà Nội do đội vô địch V-League không đáp ứng đủ điều kiện của AFC để chơi ở đấu trường lớn nhất châu lục, TP.HCM do đó đã mua sắm rầm rộ nhằm quyết vươn mình ra biển lớn. Điều này cũng có lợi cho CLB nếu không thành công, TP.HCM cũng dư suất ngoại binh để tính toán lâu dài cho cuộc đua đường trường V-League.

Những ngôi sao hứa hẹn sẽ được chú ý ở ngày khởi động mùa giải 2020 với TP.HCM chính là Công Phượng. Tiền đạo thuộc biên chế ĐTQG có thể gây thất vọng ở Bỉ nhưng đến TP.HCM hứa hẹn sẽ có nhiều đất diễn hơn.

HLV Chung Hae Seong cũng đã liên tục tạo cơ hội cho cầu thủ này qua các trận giao hữu suốt hai tuần qua.

HLV Chung Hae Seong và Phi Sơn ở buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: TP.HCM
HLV Chung Hae Seong và Phi Sơn ở buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: TP.HCM

TP.HCM đến Buriram từ ngày 18/1 và đã có kế hoạch rất kỹ lưỡng để hạ gục đối thủ. Đại kình địch bóng đá Thái Lan vốn nhiều duyên nợ với Việt Nam nên đó cũng là cơ hội để TP.HCM quyết tâm không thua đối thủ.

HLV Chung Hae Seong nói trước cuộc làm khách trên sân Chang Arena: “Đây là trận đấu quan trọng bắt đầu mùa giải 2020. Tôi tin rằng các học trò sẽ thể hiện 100% khả năng của mình ở trận đấu ngày mai”.

Tiền vệ Trần Phi Sơn nói thêm: “Hiện tại, tôi và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ làm hết sức để cống hiến cho những người theo dõi trận đấu cũng như những cổ động viên của mình”.

TP.HCM đã sẵn sàng gặp Buriram ở Chang Arena. Ảnh: TP.HCM
TP.HCM đã sẵn sàng gặp Buriram ở Chang Arena. Ảnh: TP.HCM

Ngoài Công Phượng hay Phi Sơn, những cái tên đáng chú ý khác như Viktor Prodell, Matias hay Diakite đều là những ngoại binh chất lượng. Trong khi Viktor Prodell là tiền đạo từng chơi cặp với Ibrahimovic ở đội tuyển Thuỵ Điển thì Matias là chân sút của ĐTQG Palestine.

Đây là cặp tiền đạo số 1 của TP.HCM hiện tại. Người còn lại là trung vệ Diakite người Senegal cũng có lí lịch khá ấn tượng. Vấn đề là những trận giao hữu gần đây, TP.HCM có dấu hiệu chưa sẵn sàng. Họ chơi khá rời rạc và toàn thua ở ba trận đấu gần nhất trước các đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Chỉ có duy nhất Tiến Dũng là tân binh được kỳ vọng nhưng không thi đấu trận này do được nghỉ ngơi sau khi trở về cùng U23 Việt Nam. Về phần đối thủ Buriram United, đội bóng này sẽ rất khó chơi khi sở hữu hàng loạt ngôi sao của ĐTQG Thái Lan.

Ngoài ưu thế sân nhà, Buriram United có nhiều ngoại binh chất lượng cao và nhiều lần tiến sâu ở AFC Champions League. Đội bóng này có những cái tên đáng chú ý như bộ đôi anh em Supachok – Suphanat, tiền đạo Supachai vừa thi đấu cùng U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2020 vừa qua. Các cầu thủ này sẽ trở lại nhanh chóng với CLB để đón chờ thử thách đến từ đại diện Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá mạnh nhất ASEAN hiện tại hứa hẹn sẽ lại làm CĐV hai nước thêm tranh cãi. Trận đấu giữa Buriram United và TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 18h30 tối 21/1 và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV thể thao.

Đội chiến thắng trong cặp đấu này còn phải gặp đối thủ rất mạnh Thượng Hải SIPG ở vòng tiếp theo để xác định cái tên cuối cùng lọt vào vòng bảng chính thức AFC Champions League 2020.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm