Công Phượng tiết lộ lý do bùng nổ trước cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng

29/06/2020 08:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Công Phượng mới đây đã chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về thời gian khoác áo CLB TPHCM và hạnh phúc khi được làm việc với HLV Chung Hae Seong cùng đồng đội ở đây.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải nổi nóng vì đồng đội bị xúc phạm. Công Phượng tạo ra sự khác biệt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải nổi nóng vì đồng đội bị xúc phạm. Công Phượng tạo ra sự khác biệt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải nổi nóng vì đồng đội bị xúc phạm. Công Phượng tạo ra sự khác biệt.

Tiền đạo sinh năm 1995 bất đắc dĩ phải trở về TP.HCM khi CLB Sint Truidense VV không có kế hoạch sử dụng mình lâu dài. Với Công Phượng, đó thực sự là thất bại tiếp theo trong sự nghiệp sau những CLB Mito Hollyhock, Incheon United.

Công Phượng đã chịu nhiều sức ép nhưng với tầm nhìn của mình, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng lẫn HLV Chung Hae Seong ý thức được khả năng của cậu học trò cũ và quyết tâm mượn lại chân sút 25 tuổi.

Công Phượng, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu vòng 7 V League, Nguyễn Công Phượng, CLB TPHCM, truc tiep bong da, TPHCM vs Đà Nẵng, BĐTV, VTV6
Công Phượng chia sẻ cảm giác rất thoải mái khi làm việc tại TP.HCM. Ảnh: TPHCM

Và những gì đang thể hiện tại TP.HCM từ đầu mùa giải đến nay đã cho thấy Công Phượng thực sự thăng hoa khi về Việt Nam chơi bóng. Hiểu biết và sự trui rèn chuyên nghiệp tại nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc và Bỉ đã cho Công Phượng những học hỏi lý thú để tiến bộ.

Ở CLB TP.HCM, người thầy Hàn Quốc Chung Hae Seong cũng rất thoải mái để không chỉ Công Phượng mà cả đội không phải chịu cảnh sinh hoạt gò bó.

“Tôi cảm thấy TP.HCM chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với các đội bóng khác. Các cầu thủ ở đội chỉ cần có mặt đúng giờ tập luyện và thi đấu. Sau mỗi buổi tập là thời gian riêng tư của mỗi người, có thể về nhà hoặc đi đâu đó để cảm thấy thoải mái hơn.

Ở những đội bóng khác, mọi cầu thủ phải trở về đại bản doanh sau khi kết thúc buổi tập. Tôi nghĩ đây là cuộc sống riêng tư của từng cầu thủ nên CLB không thể kiểm soát như thế”.

Tại CLB TP.HCM, Công Phượng cũng được HLV tài ba Chung Hae Seong khai thác hết tiềm năng. Chân sút gốc Nghệ An đã có 2 bàn sau 3 trận đầu bảng F AFC Cup, 1 bàn tại Siêu Cúp QG vào lưới Hà Nội và 2 bàn ở V-League 2020.

Số bàn thắng này đã cân bằng thành tích của Xuân Nam, người tổng cộng đã ghi 5 bàn cho TP.HCM ở AFC Cup và V-League. Công Phượng ghi bàn nhiều hơn cả Amido Balde, ngoại binh đắt giá trên hàng công TP.HCM hiện chỉ có 4 bàn cho CLB ở 2 đấu trường.

Công Phượng được HLV Chung Hae Seong tiếp sức cho sự tự tin bằng các pha dứt điểm quyết đoán và ông Chung cũng cho biết đã luôn động viên cậu học trò sau thời gian dài tịt ngòi ở V-League.

Để rồi, sau 4 vòng đầu bế tắc, Công Phượng đã “nổ súng” liên tục ở vòng 5 và 6 với 2 bàn thắng vào lưới Viettel và SLNA. TP.HCM có tới 6 bàn/2 trận và Công Phượng có 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo cho Huy Toàn lập công.

Một điều thú vị khác chính là việc Công Phượng muốn kéo dài đam mê chơi bóng đến tận năm 40 tuổi. “Tôi hy vọng mình có thể giữ được phong độ tốt trong thời gian càng dài càng tốt, sự nghiệp đỉnh cao của một cầu thủ rất ngắn. Mục tiêu của tôi là sẽ chơi bóng được đến năm 40 tuổi”, Công Phượng cho biết.

Vào 19h15 tối nay 29/6, Công Phượng sẽ cùng TP.HCM tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà Thống Nhất.

Nếu có 3 điểm trận này, Công Phượng sẽ cùng CLB dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau vòng 7 và gây áp lực đáng kể tới đối thủ bám đuổi như SLNA, Hà Nội.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm