Công Phượng tái xuất sân Pleiku, phe vé vẫn 'méo mặt'

13/01/2017 21:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đã trở lại sau một năm “du học” ở Nhật Bản nhưng các khán đài ở sân Pleiku vẫn còn rất nhiều ghế trống. Chính vì thế, các phe vé rơi vào tình trạng ế ẩm.

Cách đây hai năm, trong trận mở màn V-League, khi Công Phượng và thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG được đôn lên đội 1, cảnh tượng “vỡ sân” đã xảy ra ở Pleiku. Thời điểm đó, dòng người rồng rắn nối đuôi nhau tại các quầy vé, dân phe có dịp tung hoành, ăn nên làm ra.


Mặc dù chèo kéo hết mức song rất ít khán giả mua vé. Ảnh: Nam Giao

Tuy nhiên, hai năm sau, trong ngày trở về V-League, sân Pleiku rất êm ả. Không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy để mua những tấm vé. Các quầy vé lưa thưa một nhóm nhỏ người hâm mộ đến mua. Trong khi đó, các phe vé phải năn nỉ, chèo kéo nhưng có rất ít khách hàng. Thậm chí, họ đến tận quầy bán vé để mời chào. “Năm nay ế ẩm quá. Kiểu này lỗ rồi”, một phe vé cho hay.


Quầy vé lác đác vài người hâm mộ đến mua dù trận đấu sắp diễn ra. Ảnh: Nam Giao.

Văn Toàn, Công Phượng không còn là kép chính ở HAGL?

Văn Toàn, Công Phượng không còn là kép chính ở HAGL?

Những thống kê nói rằng Công Phượng và Văn Toàn chỉ xứng đáng là kép phụ trong cuộc chiến hàng công ở HAGL tại V.League 2017.


Khi trận đấu diễn ra, bốn khán đài đều còn rất nhiều hàng ghế trống. Sức nóng ở Pleiku giảm nhiệt là điều dễ hiểu bởi HAGL dù vẫn giữ lối chơi quen thuộc là ban bật nhỏ, ít chạm song tính hiệu quả lại chưa cao.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm