Công Phượng khiến TPHCM nuối tiếc

15/03/2021 09:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ba ngoại binh triệu đô mà TP.HCM sở hữu trên hàng công chỉ ghi nổi 1 bàn thắng sau 3 trận cho CLB TP.HCM, ngang với Võ Huy Toàn. Điều đó khiến CĐV đội bóng này tiếc nuối, nhớ Công Phượng, người đã trở về HAGL.

Lee Nguyễn bị lu mờ bởi Nghiêm Xuân Tú

Lee Nguyễn bị lu mờ bởi Nghiêm Xuân Tú

Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ trưởng thành từ sân bóng phủi đã che mờ ngôi sao đắt giá bậc nhất V-League Lee Nguyễn tại Cẩm Phả tối 14/3.

Màn trình diễn kém cỏi của thầy trò HLV Alexandre Polking sau 3 vòng đấu đã khiến nhiều CĐV thất vọng. Dù sở hữu đội hình chất lượng nhưng CLB TP.HCM vẫn chơi không thuyết phục và thua cả Than Quảng Ninh bất ổn hồi đầu mùa.

Đội bóng của HLV Hoàng Thọ chỉ biết mình còn tồn tại hơn nửa tháng trước giờ bóng lăn và với lực lượng chắp vá, nhiều người nghĩ Than Quảng Ninh chỉ hy vọng trụ lại V-League 2021 đã là kỳ tích.

Tuy nhiên, CLB TP.HCM đã không thể có nổi 1 bàn thắng ở sân Cẩm Phả tại vòng 3 vừa qua. Họ thậm chí phải nhờ đến Thanh Thắng mới không phải thua đậm hơn 2 bàn.

Công Phượng, CLB TP.HCM, bóng đá Việt Nam, TPHCM, Than Quảng Ninh, tin tuc bong da, bảng xếp hạng V-League 2021, lịch thi đấu vòng 4 V-League 2021, Lee Nguyễn
Công Phượng ghi bàn vào lưới Than Quảng Ninh năm ngoái và sự thiếu vắng cầu thủ này khiến nhiều CĐV TP.HCM tiếc nuối. Ảnh: VPF

HLV Alexandre Polking đang khiến nhiều CĐV hoài nghi về năng lực. Cách sử dụng ngoại binh của ông thầy mang 2 dòng máu Brazil và Đức có vẻ gặp vấn đề khi cả Dario Silva, Joao Paulo lẫn Junior Barros đều im tiếng khi được ra sân đồng loạt.

Công Phượng, CLB TP.HCM, bóng đá Việt Nam, TPHCM, Than Quảng Ninh, tin tuc bong da, bảng xếp hạng V-League 2021, lịch thi đấu vòng 4 V-League 2021, Lee Nguyễn
Các ngoại binh TPHCM đang khiến HLV Polking lo lắng. Ảnh: VPF

Bộ ba ngoại binh TP.HCM không thể có nổi bàn thắng nào trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ dù chơi kiểm soát bóng tốt hơn đã khiến HLV Polking bực dọc. Chiến lược gia sinh năm 1976 không ít lần ôm mặt bất lực trước sự phung phí của các học trò.

Những người đồng hương ông tin tưởng đã không thể đáp lại kỳ vọng của chiến lược gia này. CLB TP.HCM có lý do để nhớ Công Phượng, chân sút số 1 của CLB năm ngoái.

Trở về HAGL, Công Phượng dù chưa ghi bàn nhưng đã góp công vào 6 điểm của đội bóng phố Núi sau 3 vòng đấu. Công Phượng là người châm ngòi cho Văn Toàn mở ra chiến thắng của HAGL trước T.Bình Định chiều 14/3.

Cầu thủ đã ghi tới 6 bàn cho CLB TP.HCM năm ngoái và trở thành Vua phá lưới nội V-League 2020 là mẫu cầu thủ HLV Polking thiếu.

Nếu Công Phượng ở lại CLB TP.HCM năm nay cũng khó ra sân vì ông thầy 45 tuổi ưu tiên những người đồng hương trên hàng tấn công.

Hai trận thua trước SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh trên sân khách cho thấy CLB TP.HCM khó thích nghi với lối chơi ông Polking đề ra.

Trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở sân Thống Nhất, CLB TP.HCM may mắn mới không phá sản lối chơi trước sức tấn công của đội khách.

Hai bàn thắng sau 3 vòng đấu, với hàng công dồn toàn lực cho ngoại binh Brazil, CLB TP.HCM chưa thu được hiệu quả đã thấy trái đắng.

Trừ Dario Silva để lại dấu ấn với 1 bàn thắng sau 3 trận, những cái tên như Joao Paulo (3 trận, 0 bàn) và Junior Barros (1 trận, 0 bàn) là nguyên nhân góp phần khiến  CLB TP.HCM sa lầy.

Hàng công hiện tại ghi bàn ít hơn hàng thủ để thủng lưới (3 bàn/3 trận, trung bình trận nào cũng thủng lưới 1 bàn), HLV Polking có thể đã phải lo lắng cho chiếc ghế của mình từ lúc này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm