Công Phượng hứng khởi tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam

08/10/2019 06:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam đón tin vui khi Công Phượng đã hội quân và tập luyện cùng thầy trò HLV Park trong ngày 7/10. Tiền vệ đang chơi cho Sint-Truidense đã hoàn thành trọn vẹn giáo án tập luyện mà thầy Park yêu cầu.

Công Phượng kè kè Tuấn Anh như hình với bóng

Công Phượng kè kè Tuấn Anh như hình với bóng

Trong ngày đầu tập trung cùng tuyển Việt Nam, Công Phượng tỏ ra đặc biệt thân thiết với Tuấn Anh.

1. Ở buổi tập chiều ngày 7/10 của tuyển Việt Nam, Công Phượng đã góp mặt tập luyện cùng các đồng đội. Bất chấp việc bị nghi ngờ phong độ vì anh không thường xuyên được đăng ký thi đấu tại giải VĐQG Bỉ, Công Phượng vẫn tỏ ra đầy vui vẻ và hứng khởi khi tập luyện.

Trước đó, sáng 7/10, Công Phượng đã có mặt ở Hà Nội sau khi đáp chuyến bay dài từ Bỉ để hội quân cùng tuyển Việt Nam. Tiền đạo đang chơi cho CLB Sint-Truidense không cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Trái lại, cầu thủ người Nghệ An tỏ ra thích nghi và hòa hợp nhanh chóng với các đồng đội. Đặc biệt, trong suốt buổi tập, Công Phượng dành nhiều thời gian bên cạnh người đồng đội thân thiết ở CLB HAGL như Nguyễn Tuấn Anh, Văn Thanh hay Nguyễn Phong Hồng Duy…

Phong độ của Công Phượng đang bị đặt dấu hỏi lớn trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình. Công Phượng đã liên tục rơi vào hoàn cảnh bị “bỏ rơi” tại CLB Sint-Truidense. Ở vòng đấu gần nhất của đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Bỉ, HLV Marc Brys tiếp tục loại Công Phượng khỏi đội hình dù trước đó đã xếp cầu thủ Việt Nam ngồi dự bị trong khuôn khổ vòng 1/16 Croky Cup.

Công Phượng đã vắng mặt trận thứ 4 liên tiếp tại giải VĐQG Bỉ. Lần gần nhất tuyển thủ Việt Nam được đăng ký là vào ngày 25/8. Tính từ đầu mùa tại giải VĐQG Bỉ, Công Phượng mới chỉ được ra sân đúng 20 phút trong trận Sint-Truidense thua Club Brugge 0-6. Thời gian còn lại anh chỉ được thi đấu ở đội dự bị và nhiều lần không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức của đội bóng Bỉ.

Chú thích ảnh
Công Phượng đã hội quân cùng đồng đội từ chiều qua để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Ảnh: Mạnh Đức

HLV Park từng thẳng thắn thừa nhận với truyền thông rằng, ông đang rất lo lắng về trường hợp của Công Phượng. “Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì thi đấu ở giải lớn hay nhỏ, họ cần phải được ra sân thường xuyên. Vì thế, tôi đang rất lo cho Công Phượng khi cầu thủ này ít được ra sân thi đấu chính thức cho Sint-Truidense” - HLV Park Hang Seo nhận định.

2. Có lẽ việc Công Phượng không thường xuyên được thi đấu khiến HLV Park phải có những phương án dự phòng như việc bất ngờ triệu tập 2 cầu thủ U22 Việt Nam (Trọng Hùng và Tiến Linh) lên đội tuyển quốc gia. Nếu không có những màn thể hiện tốt ở những buổi tập tới đây, nhiều khả năng Công Phượng khó lòng được HLV Park giao trọng trách đá chính.

“Mỗi giải đấu và trước mỗi trận đấu, HLV sẽ lên những phương án chiến thuật và nhân sự phù hợp. HLV Park Hang Seo chắc chắn cũng đã định hình được bộ khung nhân sự và chiến thuật đối đầu với Malaysia. Người Mã đã quá hiểu đội tuyển Việt Nam sau những thất bại liên tiếp gần đây nên tôi nghĩ HLV Park sẽ có những mảng miếng mới mang tính bất ngờ.

Công Phượng cũng có thể là một trong những phương án tạo nên sự bất ngờ bởi cầu thủ này vẫn là một trong số những tuyển thủ có khả năng gây đột biến cao bởi khả năng đi bóng và dứt điểm táo bạo. Thế nhưng, khi Công Phượng không thường xuyên được thi đấu tại Bỉ thì sẽ ảnh hưởng tới phong độ cũng như tinh thần, tâm lý thi đấu.

Đương nhiên, HLV Park và BHL sẽ phải cân nhắc rất nhiều nếu muốn sử dụng Công Phượng ở trận đấu với Malaysia” - chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm