Công Phượng giống và khác bầu Đức

10/03/2021 06:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng khác bầu Đức, tin tưởng HAGL sẽ khởi sắc dưới tay HLV Kiatisuk. Nhưng Công Phượng cũng không hề đặt nặng mục tiêu cá nhân để rồi phải chịu sức ép thành tích.

Bầu Đức khiến giải hạng Nhất thêm 'căng thẳng'

Bầu Đức khiến giải hạng Nhất thêm 'căng thẳng'

Việc bầu Đức chi viện 11 cầu thủ HAGL cho tân binh CAND và bầu Hiển “rải” quân cho Bình Phước, Phố Hiến, Phù Đổng… mượn để đá giải hạng Nhất quốc gia 2021 khiến sân chơi này thêm phần đoán.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Quang Nho đã cùng HLV Kiatisuk, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh tham gia sự kiện ký kết hợp tác đào tạo của HAGL với thương hiệu Redbull vào sáng 9/3 tại TP.HCM.

Tiền đạo này tỏ ra rất tự tin khi trả lời những câu hỏi của giới truyền thông về mục tiêu ở mùa giải 2021.

Công Phượng, Văn Toàn, bóng đá, tin bóng đá, tin tuc bong da, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, HAGL, HLV Kiatisuk, bầu Đức, vòng 3 V-League 2021
Công Phượng có mặt cùng dàn cầu thủ HAGL và HLV Kiatisuk sáng 9-3 tại TPHCM. Ảnh: HAGL

Đương kim Vua phá lưới nội với 6 bàn thắng ở V-League 2020 trong màu áo CLB TP.HCM rất hứng khởi khi trở về môi trường HAGL.

Công Phượng quá quen với các đồng đội ở đây nên không gặp vấn đề gì về hòa nhập. Tiền đạo của HAGL và đội tuyển Việt Nam tin chắc mùa giải 2021 sẽ thành công.

“Mùa này, hầu hết cầu thủ được HAGL cho mượn đã trở về chơi chung màu áo. HLV trưởng Kiatisak cũng là cựu cầu thủ và giờ là HLV của HAGL.

Bản thân các cầu thủ trong đội cũng đã trưởng thành, học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các mùa giải trước nên toàn đội hy vọng mùa này sẽ làm tốt nhất có thể, giúp CLB có được thành tích tốt nhất ở V-League 2021”, Công Phượng nói.

Đề cập đến mục tiêu cá nhân, tiền đạo HAGL cho rằng điều đó không mấy quan trọng. Chân sút gốc Nghệ An có điểm giống bầu Đức khi xem nhẹ những mục tiêu. Nhưng có thể cảm nhận sự khát khao chiến thắng luôn hừng hực cháy trong Công Phượng.

“Lúc này, tôi không còn quan trọng việc ghi bàn thắng nữa, mục tiêu của tôi là giành chiến thắng, có được 3 điểm cùng đồng đội, đó mới là điều quan trọng nhất. Để làm được điều đó, cần sự nỗ lực của từng người để HAGL có được thành tích cao nhất ở mùa giải này”.

HAGL đã có 3 điểm sau 2 trận mở màn V-League 2021. Công Phượng chưa có bàn thắng nào và so với 6 bàn ở V-League 2020, đó cũng là một thách thức.

Công Phượng từng ghi nhiều nhất 12 bàn trong một mùa giải là năm 2018 cho HAGL. Năm đó, tiền đạo này kém Tiến Linh 3 bàn ở danh hiệu Vua phá lưới nội.

Nhưng năm ngoái, tiền đạo này đã khiến nhiều người phải thừa nhận khả năng săn bàn của mình. CLB TP.HCM đã phụ thuộc rất nhiều vào Công Phượng ở V-League 2020.

Công Phượng cùng các đồng đội sau buổi lễ ký kết hợp tác tài trợ đã trở về Gia Lai để chuẩn bị cho trận tiếp T.Bình Định lúc 17h00 chiều 14/3 tới trong khuôn khổ đấu bù vòng 3 V-League 2021.

HAGL cần chiến thắng để có thể mong tiến vào TOP 6, soán ngôi của chính đối thủ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm