Công Phượng chờ cú hích từ thầy Park

26/08/2019 15:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như một người lữ hành mệt mỏi trên sa mạc, đợt tập trung đội tuyển Việt Nam sắp tới như một ốc đảo xanh mát để Công Phượng tiếp thêm năng lượng cho hành trình khẳng định mình ở trời Âu.

Sint-Truidense mua tiền đạo từng thi đấu ở Bundesliga, fan lo lắng cho Công Phượng

Sint-Truidense mua tiền đạo từng thi đấu ở Bundesliga, fan lo lắng cho Công Phượng

Cơ hội đá chính của Công Phượng lại thấp đi khi CLB Sint-Truidense chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ Tatsuya Ito.

Đêm thứ Bảy, Công Phượng lại có tên trong danh sách đăng ký của Sint Truidense, nhưng cũng một lần nữa, anh không được vào sân một phút nào khi đội bóng này hòa thất vọng trước Zulte-Waregem ở vòng 5 giải vô địch Bỉ.

Mòn mỏi chờ cơ hội

Có thể phần nào hiểu được cho sự thất vọng của nhiều CĐV Việt Nam trên fanpage của STVV khi họ đã thức cả đêm để xem “số 15” có được vào sân hay không. Zulte-Waregem là đối thủ vừa tầm với Sint Truidense, và đó được xem là cơ hội lớn để Phượng ghi điểm, nếu như anh được tin cậy.

Ở trận ấy, đội chủ sân Stayen đã nhỉnh hơn về thế trận, nhưng lại rất bế tắc trong tấn công, thậm chí họ còn suýt thủng lưới nếu cú sút của Larin bên phía Zulte-Waregem không dội xà ngang. Trong cả trận, STVV dứt điểm tới 11 lần (so với 7 của đối phương), thì chỉ có 2 lần bóng đi trúng khung thành. Trong hiệp hai, lần lượt tiền vệ phải Elton Acolatse, tiền vệ trung tâm Sammy Mmaee, và tiền đạo trái Hamza Massoudi bị thay ra, nhưng Công Phượng thì không được HLV Marc Brys đoái hoài tới.

Trước đó, chiến lược gia này từng chỉ ra điểm yếu của Công Phượng rằng “Cậu ấy còn yếu về chiến thuật, và chưa thích nghi được với hệ thống chiến thuật mà tôi đang áp dụng. Công Phượng cũng cần khôn ngoan hơn, biết khi nào nên và không nên vượt qua đối thủ”. Đó là những lời khá giống với HLV Yoo Sang-chul của Incheon United hồi tháng Năm. Việc hai HLV tại K League và giải vô địch Bỉ có chung nhận xét như vậy chứng tỏ Công Phượng vẫn chưa có tiến bộ đặc biệt về tư duy chơi bóng, và việc anh không tìm được chỗ đứng là hoàn toàn dễ hiểu.

Chú thích ảnh
Công Phượng vẫn đang mòn đũng quần trên băng ghế dự bị ở Sint Truidense

Cuối tuần này, STVV sẽ gặp một đối thủ vừa phải nữa là đội áp chót K.A.S Eupen, nhưng chưa có một dấu hiệu nào cho thấy Công Phượng sẽ được trao cơ hội ra sân. Anh vẫn sẽ phải nỗ lực và mòn mỏi chờ đợi

Tìm lại động lực nhờ thầy Park?

Dù chỉ đá vỏn vẹn 20 phút trong trận thua thảm 0-6 trước Club Brugge, nhưng Công Phượng vẫn có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Đây không phải lần đầu tiên, HLV Park Hang Seo gạt bỏ những nghi ngại về việc không có chỗ đứng ở CLB để triệu tập tiền đạo người Nghệ An. Kỹ năng chơi bóng tiềm ẩn sự bùng nổ, cùng với việc đã quen thuộc với sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo là lý do Công Phượng tiếp tục được đặt niềm tin, dù anh mòn dũng quần tại STVV. Trong quá khứ, Phượng cũng từng chứng minh được niềm tin ấy là đúng đắn, và 5 bàn thắng ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 là những ví dụ điển hình.

Nói vậy không có nghĩa Công Phượng đương nhiên có suất đá chính trước Thái Lan. Anh chưa có bất cứ bàn nào kể từ khi sang Bỉ, ngoài pha kiến tạo trong một trận giao hữu. Thậm chí kể từ sau Asian Cup 2019 đến giờ, Phượng chưa được tận hưởng niềm vui ghi bàn. Thành tích ấy kém hẳn so với những Hà Minh Tuấn, Anh Đức, và nhất là Văn Toàn, chân sút đã góp công vào 14 bàn của HAGL ở mùa này (7 bàn, 7 kiến tạo). Đó là chưa kể, Phượng còn hội quân muộn hơn các đồng đội vì lịch đấu vòng 6 của Sint Truidense sẽ diễn ra vào ngày 31/8.

Nhưng chỉ cần có cơ hội được ra sân, dù đá chính hay dự bị, bên cạnh những người đồng đội đã hiểu nhau nhiều năm qua thì đó cũng là một luồng gió mát với Công Phượng, sau những ngột ngạt mà anh đã phải trải qua.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm