Công Phượng bầu Quả bóng Vàng cho Thanh Trung, nữ Việt Nam giao hữu Bayern

02/12/2017 12:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng bầu cho Thanh Trung Quả bóng Vàng, nữ Việt Nam giao hữu Bayern Munich là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 2/12.

Công Phượng bầu cho Thanh Trung Quả bóng Vàng

Tiền đạo đội trưởng HAGL Nguyễn Công Phượng đã chọn Đinh Thanh Trung cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2017. Công Phượng cho rằng: “Nếu được bầu chọn, tôi sẽ bầu Quả bóng Vàng cho Đinh Thanh Trung. Mùa giải này, không ai xứng đáng hơn anh ấy ở giải thưởng này”.

Chia sẻ sau buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam hôm qua, Công Phượng nói: “Tôi từng có thời gian dài tập trung ở U23 Việt Nam và hiện tại cũng được xem là người đàn anh đi trước. Bởi vậy, tôi sẽ có trách nhiệm động viên các em cố gắng phấn đấu để trở thành một tập thể mạnh”.

U23 Việt Nam thay trợ lý ngôn ngữ, Công Phượng và đồng đội gặp khó

U23 Việt Nam thay trợ lý ngôn ngữ, Công Phượng và đồng đội gặp khó

U23 Việt Nam đã có những sự thay đổi trong Ban huấn luyện, trong đó có vị trí trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang Seo. Do vị trợ lý này người Hàn Quốc nên việc truyền đạt lại thông điệp khiến các cầu thủ chưa hiểu được rõ ràng.

Chủ tịch FIFA chúc mừng Quảng Nam

Trong thư gửi cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chúc mừng Quảng Nam FC khi lần đầu tiên đoạt chức vô địch V-League.

Bức thư có đoạn: “Thành tích của Quảng Nam FC là kết quả của sự quyết tâm của tất cả các thành viên CLB. Tôi gửi lời chúc tới tất cả các cầu thủ, HLV trưởng, đội ngũ trợ lý và bác sỹ cũng như toàn thể NHM tỉnh Quảng Nam với thành tích ấn tượng này”.

Tuy nhiên, theo xác nhận mới nhất của AFC, Quảng Nam đã không hội đủ điều kiện dự AFC Champions League nên FLC Thanh Hóa sẽ thế chỗ đội bóng này. Trang chủ AFC cũng đã xác nhận sự có mặt của FLC Thanh Hóa trong lịch thi đấu mới công bố.

Tuyển nữ Việt Nam giao hữu với Bayern Munich

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Bayern Munich trong chuyến tập huấn tại Đức trước thềm Asian Cup nữ 2018. Chuyến tập huấn sẽ kéo dài 2 tuần. Sau đó, tuyển nữ sẽ bay thẳng về Jordan tranh tài ở VCK Asian Cup nữ 2018.

Trước mắt, tuyển nữ sẽ tập trung tại VFF sau khi Giải vô địch nữ quốc gia kết thúc vào ngày mai. Đội tuyển sẽ nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia PVF nhằm nâng cao thể lực và sức bền.

Chú thích ảnh
Huy hiệu đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Đội tuyển Việt Nam sắp có huy hiệu Rồng vàng

Tại Hội nghị lần thứ 11 - khóa VII, Ban chấp hành VFF đã thông qua mẫu huy hiệu cho đội tuyển Việt Nam. Đó là hình ảnh Rồng vàng trên đài hoa sen.

Thiết kế Rồng được thể hiện theo phong cách tối giản trong đường nét, mang đến sự trẻ trung, năng động, phù hợp với xu hướng phát triển dựa trên các nhân tố trẻ của bóng đá Việt Nam hiện tại. Dáng Rồng thể hiện được khí thế oai nghiêm cùng phong thái uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Mẫu thiết kế này đã được VFF trưng cầu ý kiến trong hơn một năm qua và nhận được nhiều đóng góp tích cực của người hâm mộ.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm