Công Phượng: ‘Bàn thắng vào lưới U19 Australia đã ở quá khứ’

18/04/2022 13:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL cho rằng bàn thắng vào lưới U19 Australia đã nằm ở quá khứ và không nên bấu víu vào nó.

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney. Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá AFC Champions League.

CLB HAGL đã có khởi đầu tương đối tốt tại AFC Champions League 2022 khi thua sát nút trước Yokohama F. Marinos. Đội bóng phố núi tạo ra không ít cơ hội ăn bàn từ những tình huống dứt điểm của Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường…

Dù vậy, trước lượt trận thứ 2, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn tỏ ra rất cẩn trọng. Anh nói: “Trận đấu ngày mai rất khó khăn với HAGL. Chúng tôi luôn tập trung nỗ lực, tuân thủ chiến thuật của HLV Kiatisuk đề ra. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và cố gắng thi đấu nỗ lực để có kết quả tốt. Tôi mong muốn mình có thể kiến tạo hoặc ghi bàn để giúp đội có kết quả tích cực thì quá tốt”.

Trước đó, HLV Corica của Sydney FC cũng dành cho Công Phượng những lời có cánh: “Trong đội hình HAGL có nhiều cầu thủ chất lượng, 6 trong số này là tuyển thủ quốc gia. Tôi quan tâm nhất tới số 9 (Văn Toàn) và số 10 (Công Phượng) của HAGL. Họ đều là những cầu thủ nguy hiểm”.

Chú thích ảnh
Công Phượng không muốn nhắc lại những gì thuộc về quá khứ với Australia. Ảnh: Thanh Nhã

Đáp lại lời khen này, chân sút người Nghệ An cho rằng đây là động lực để anh thể hiện trong trận đấu tới: “Được HLV của Sydney FC đánh giá cao là một vinh dự và động lực để tôi thể hiện bản thân. Tôi hy vọng sẽ sử dụng nguồn năng lượng này để có thể chơi bóng tốt hơn”.

Bên cạnh đó, Công Phượng cho biết anh đã quên đi bàn thắng vào lưới U19 Australia trong quá khứ.

Đây là điều đã thuộc về quá khứ và không nên bám víu vào: “Cái gì ở quá khứ thì tôi nhìn nhận lại để phấn đấu hơn. Nhưng bấu víu vào quá khứ thì không tốt chút nào, chỉ khiến mình mãi dừng lại ở đó. Chúng tôi phải hướng về tương lai để hướng đến những gì tốt nhất”.

Ở trận đấu gặp Yokohama, HLV Kiatisuk đã để Công Phượng lùi sâu đá tiền vệ tổ chức cùng Tuấn Anh trong sơ đồ 3-4-3. Cầu thủ sinh năm 1995 thể hiện khá tốt khi có nhiều tình huống đi bóng ở phần giữa sân, hỗ trợ phòng ngự và giúp HAGL chuyển đổi trạng thái linh hoạt.

Tuy nhiên, trong trận đấu gặp Sydney FC tới, ông thầy người Thái nhiều khả năng sẽ đẩy tiền đạo này trở về với vị trí hộ công ưa thích. Việc Công Phượng hiện diện ở gần vòng cấm gây ra nhiều nguy hiểm cho đối phương hơn khi anh chơi lùi sâu. Những toan tính chiến thuật sẽ chỉ thực sự lộ diện ở cuộc đối đầu diễn ra ngày mai (19/4).

Nếu có thể giành được 1 điểm trước Sydney FC, HAGL sẽ có được tinh thần thoải mái và cởi bỏ được áp lực tâm lý về thành tích tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Á.

Dẫu vậy, để làm được điều này không hề dễ dàng, đội bóng xứ sở chuột túi đã có màn trình diễn xuất sắc và suýt có được chiến thắng trước Jeonbuk Hyundai Motors rất mạnh trong ngày ra quân.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm