Công bố vé xem U19 Việt Nam đá World Cup, 'Messi Campuchia' thử việc ở J-League 3

02/11/2016 09:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới U19 Việt Nam và tình hình các đội tuyển trước AFF Cup 2016 là tâm điểm bản tin ngày 2/11.
Công bố vé xem U19 Việt Nam đá World Cup


Bắt đầu từ hôm qua (1/11), Ban tổ chức U20 World Cup đã công bố mức giá và bắt đầu bán vé xem Cup thế giới trẻ. Vé xem U20 World Cup 2017 phân thành hai loại cho người lớn (trên 16 tuổi) và trẻ em (4 - 15 tuổi).

Vé người lớn có hai mệnh giá 70.000 won (gần 1,4 triệu đồng) và 53.000 won (hơn 1 triệu đồng). Các vé trẻ em có mệnh giá 32.000 won (hơn 630 ngàn đồng) và 23.000 won (hơn 450 ngàn đồng). Với mỗi tấm vé, người hâm mộ có thể xem được tất cả các trận đấu tổ chức trên một địa điểm (từ 7 tới 8 trận).

Tính trung bình, cổ động viên chỉ phải bỏ ra tối đa 200 ngàn đồng cho mỗi vé xem từng trận đấu cụ thể. Đây là mức giá rất hợp lý với một quốc gia có nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc và với một giải đấu đẳng cấp cao như U20 World Cup.

Cùng ngày hôm qua, VFF cũng đã công bố giá vé xem hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Indonesia tại Mỹ Đình hôm 8/11 và với Avispa Fukuoka ngày 12/11.

Với trận gặp Indonesia, mệnh giá vé cao nhất là 200.000 đồng trong khi mệnh giá cao nhất của trận gặp Avispa Fukuoka chỉ là 120.000 đồng.
HLV Hữu Thắng: 'U19 Việt Nam tới World Cup không khiến chúng tôi áp lực'

HLV Hữu Thắng: 'U19 Việt Nam tới World Cup không khiến chúng tôi áp lực'

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khẳng định đội tuyển Việt Nam không hề bị áp lực sau thành công rực rỡ của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2016.


Quế Ngọc Hải đem tin vui cho HLV Hữu Thắng

Trung vệ Quế Ngọc Hải đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng với tuyển Việt Nam trong ngày hôm qua (1/11). Cầu thủ sinh năm 1993 đã tham gia đủ tất cả các bài tập và thậm chí còn ra sân trong buổi đấu tập 5 đánh 5 của đội tuyển. Anh vẫn có những dấu hiệu bị đau và chưa bình phục nhưng sự tiến triển là rất khả quan. Gần như chắc chắn, Ngọc Hải sẽ bình phục hoàn toàn trước AFF Cup 2016.

Ngoài Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng cũng dính một chấn thương căng cơ nhẹ trong buổi sáng. Tuy nhiên, Ngọc Hải đã ngay lập tức ra sân, nuốt trọn giáo án tập vào buổi chiều.

Trường hợp của Đình Hoàng vẫn không có tiến triển. Hôm qua, hậu vệ phải của SLNA chỉ có thể ngồi từ đường pít quan sát các đồng đội.

Đối thủ đội tuyển Việt Nam thử việc ở J-League 3

Tiền đạo Chan Vathanaka của đội tuyển Campuchia sẽ thử việc tại CLB J-League 3 Fujieda MYFC trong ít ngày tới. Chân sút của Boeung Ket Angkor sẽ được Fujieda MYFC cung cấp mọi điều kiện y tế, tập luyện, vé máy bay và ăn ở. Sau đợt thử việc, anh sẽ trở về để cùng Campuchia bước vào AFF Cup 2016.

Mùa vừa qua, chân sút 22 tuổi đã giành Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Campuchia với 22 lần lập công. Tiền đạo được mệnh danh “Messi Campuchia” từng là nỗi khiếp sợ của Bình Dương khi lập hat-trick, loại đội bóng Việt Nam ở bán kết Mekong Cup 2015.

Anh cũng là hy vọng số một của tuyển Campuchia ở AFF Cup 2016.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm