Còn ai nhớ Patrik Lê Giang?

01/06/2020 16:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Filip Nguyễn không phải thủ thành gốc Việt duy nhất đang thi đấu ở giải đấu bóng đá cao nhất của CH Czech. Chúng ta có thể kể đến Patrik Lê Giang, thủ môn chính thức của CLB Bohemiens 1905.

Filip Nguyễn: 'Của để dành' của HLV Park Hang Seo

Filip Nguyễn: 'Của để dành' của HLV Park Hang Seo

Thứ Bảy vừa rồi, Filip Nguyễn tiếp tục bắt chính và góp công không nhỏ giúp Slovan Liberec giành chiến thắng 3-1 trước Slovacko để qua đó củng cố vị trí thứ 4 ở giải vô địch CH Czech. Thủ thành gốc Việt này rõ ràng đang là một “của để dành” quý giá của HLV Park Hang Seo.

Trở lại sau khi chấn thương trong mùa hè, Patrik Lê Giang phải tìm cơ hội từ đội U21, nhưng sau khi được trở lại đội một hồi tháng 10/2019, anh nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình và bắt chính kể từ đó đến giờ. Trong 12 trận đã đấu, Patrik Lê Giang giữ sạch lưới 5 lần, và phải nhận 15 bàn thua. Hồi tháng Hai, anh đã chơi rất hay khi giúp đội nhà quật ngã đội đầu bảng Slavia Prague 1-0. Ngay sau đó, Patrik Lê Giang so tài với Filip Nguyễn, và thua 0-1.

Trong khi Filip Nguyễn chưa khoác áo bất cứ đội tuyển nào của Czech thì Patrik Le Giang từng là thành viên của các đội U19 và U21 Slovakia. Về lý thuyết, thủ thành cao 1m85 và sinh năm 1992 này vẫn còn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam, nếu được triệu tập.

Năm 2008, Patrik và ông anh trai Emil Lê Giang – cựu thủ quân U15 Slovakia - từng về Việt Nam thử việc nhưng không thành. Emil Lê Giang sau đó gia nhập đội trẻ Nuremberg với giá gần 1 triệu USD, nhưng rồi lưu lạc qua rất nhiều đội bóng, và hiện tại đang thi đấu ở Áo trong màu áo SC Union Wallsee.

Chú thích ảnh
Patrik Lê Giang cũng đang bắt chính ở Bohemians 1905

Bản thân Patrik Lê Giang cũng lần lượt phải phiêu lưu qua Zilina, Michalovce, Vlasim, Karvina, Prostejov, trước khi khẳng định được mình ở Bohemians 1905. Trên trang transfermarkt, Patrik Lê Giang được định giá 300 nghìn USD. Hợp đồng của anh hiện còn thời hạn đến tháng 6/2022.

Trong quá khứ, có hai cầu thủ từng thi đấu ở Czech đã khoác áo đội tuyển Việt Nam và thi đấu ở V-League là hậu vệ Đặng Văn Robert (đang thất nghiệp), trung vệ Michal Nguyễn (hiện khoác áo Hải Phòng) và tiền đạo Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Còn tại châu Âu hiện nay, có thể kể thêm một vài cầu thủ gốc Việt đáng chú ý như các hậu vệ Florentin Phạm Văn Tiến (FCSB II, Romania), Jason Pendant Quang Vinh (Sochaux), và trung phong Alexander Đặng (Nest Sotra, Na Uy).

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm