'Cờ' vẫn trong tay U22 Việt Nam

03/12/2019 07:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam sau chiến thắng bước ngoặt trước U22 Indonesia đã nắm quyền tự quyết cho tấm vé vào chơi bán kết. Dựa trên lý thuyết, chúng ta vẫn có nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi sau vòng bảng nhưng đó là lý thuyết. Đó là trong trường hợp bằng điểm sau loạt cuối cùng và để Indonesia và Thái Lan vượt qua ở hiệu số phụ. Nếu kịch bản đó xảy ra thì là chuyện “động trời”, còn vào lúc này, cờ vẫn tay ông Park cùng học trò.

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá U22 SEA Games. Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30. Bảng xếp hạng Seagame 30. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30 hôm nay:

* 15h00 ngày 03/12, U22 Lào vs U22 Thái Lan (bảng B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 03/12, U22 Singapore vs U22 Việt Nam (bảng B, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

 

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Ở 2 lượt trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Singapore và Thái Lan. Trong khi đó, U22 Indonesia sẽ lần lượt gặp các đối thủ Brunei và Lào. Cùng lúc, U22 Thái Lan sẽ đá với U22 Lào trước khi khóa sổ vòng bảng với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nhìn vào bối cảnh hiện tại, U22 Indonesia là đội bất lợi nhất khi kém hơn về cả điểm số cũng như hiệu số phụ nếu so sánh với U22Thái Lan và U22 Việt Nam. Trước loạt trận thứ 4, đội bóng xứ vạn đảo đồng điểm cùng người Thái nhưng thua về chỉ số phụ bàn thắng thua (10/2 so với 5/2). U22 Indonesia ít hơn U22 Việt Nam 3 điểm và cũng ít hơn đến 9 bàn thắng. Còn nhìn trên lịch thi đấu, mọi thứ tương đối dễ dàng cho tính toán của Indonesiakhi chỉ gặp Brunei và Lào, những đối thủ dưới tầm, sẽ thuận lợi cho họ. Nếu kiếm được tối đa 6 điểm từ 2 trận này cùng một hiệu số bàn thắng tốt, Indonesia chắc chắn sẽ có vé vào vòng sau mà không cần quan tâm đến những kết quả còn lại của bảng đấu.

Trong khi đó, U22 Thái Lan đang ở vị trí nhì bảng nhưng đang gặp bất lợi hơn cả sau khi đã để thua U22 Indonesia trong cuộc chiến tay ba này. Nhiệm vụ của người Thái là buộc phải thắng cả 2 trận còn lại, trong đó có trận đấu sống còn với U22 Việt Nam, để đảm bảo trụ lại với giải đấu.

Chú thích ảnh
Cục diện bảng B khá phức tạp, nhưng cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam vẫn là rất lớn. Ảnh: Hoàng Linh

Với thầy trò ông Park, mọi thứ đang suôn sẻ sau 3 trận toàn thắng với 9 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại rất tốt (14/2). Đã có những mường tượng không hay kiểu như kịch bản được đưa ra là chúng ta sẽ có khả năng bị loại. Đó là Indonesia dội những cơn mưa gôn trước Brunei và Lào để vượt lên về hiệu số. Trong khi đó, Việt Nam không thắng đậm Singapore mà lại để người Thái đánh bại cũng như người Thái thắng cả trận đấu gặp Lào. Như thế cả 3 đội bóng sẽ cùng có 12 điểm khi khép lại vòng bảng và ai có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn sẽ vào chơi các trận bán kết.

Mọi thứ được nhìn nhận trên lý thuyết và những kịch bản đưa ra sẽ vô cùng lộn xộn hay rắc rối như thế. Còn nếu nhìn vào những gì các đội bóng đã thể hiện cho đến lúc này từ con người, chất lượng hay phong độ, có lẽ chuyện ai đi tiếp, ai chia tay sẽ đơn giản hơn. Ví dụ, chỉ cần tiếp tục giành chiến thắng trước U22 Singapore ở lượt đấu thứ 4 bảng B, thì U22 Việt Nam dường như đã cầm chắc chiếc vé đi tiếp vào bán kết. Khi so với U22 Indonesia và U22 Thái Lan, chúng ta vẫn đang cách biệt về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng.

Mọi thứ được nói dông dài như thế và chừng đó cũng chỉ là vài trong số các giả thiết được đưa ra. Còn vào lúc này sau 3 loạt trận đã xong với vị trí và điểm số có được, U22 Việt Nam rõ ràng đang chiếm tiên cơ. “Cờ” đang trong tay thầy trò ông Park và có thể mọi thứ sẽ lộ ra rõ hơn khi loạt đấu thứ 4 hôm nay kết thúc.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm