Cơ hội nào cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020?

27/09/2019 12:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lá thăm được coi là may mắn đã đưa U23 Việt Nam vào bảng đấu có sự góp mặt của Triều Tiên, UAE và Jordan tại vòng bảng U23 châu Á 2020. Cơ hội nào cho thầy trò HLV Park Hang Seo?

‘U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ chịu nhất VCK U23 châu Á 2020'

‘U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ chịu nhất VCK U23 châu Á 2020'

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ chịu nhất tại VCK U23 châu Á 2020.

Trước khi nghĩ đến vòng loại trực tiếp thì trước hết U23 Việt Nam phải qua được vòng bảng. Sau những gì đã thể hiện ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được chờ đợi sẽ đạt mục tiêu này với việc giành một trong hai vị trí nhất hoặc nhì bảng D.

Hoàn toàn không thể coi đó là cuộc dạo chơi của các học trò ông Park Hang Seo khi các đối thủ của chúng ta cũng đều sẽ quyết thắng nhưng nếu không chủ quan và đá đúng thực lực của mình, U23 Việt Nam tự tin sẽ vượt qua vòng bảng.

Trong số 3 đối thủ của U23 Việt Nam thì chúng ta đã từng đối đầu Jordan và UAE dưới thời HLV Park Hang Seo. Tại ASIAD 2018, Việt Nam gặp UAE ở trận tranh giải 3, đá ngang ngửa, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn sau 120 phút hòa 1-1 và chỉ để thua 3-4 trong loạt luân lưu.

Chúng ta cũng từng chạm trán Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Dù bị dẫn trước nhưng chúng ta đã gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Công Phượng trước khi thắng 4-2 ở loạt luân lưu để vào tứ kết.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam không hề e ngại các đội Tây Á. Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam từng đánh bại Iraq và Qatar. Đến ASIAD 2018, chúng ta tiếp tục hạ gục Bahrain và Syria và ở Asian Cup 2019, chúng ta thắng tiếp một đội Tây Á khác là Jordan.

Những cuộc đối đầu ngang ngửa và những thành công khi gặp các đối Tây Á giúp U23 Việt Nam tự tin và trưởng thành lên nhiều. Đó là cơ sở để chúng ta tiếp tục chờ đợi những thành công mới của đội U23 vào đầu năm tới.

Chú thích ảnh
Với HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam tự tin ở VCK U23 Châu Á 2020

Tất nhiên, có một vấn đề không nhỏ là nhiều ngôi sao từng tham chiến ở VCK U23 châu Á 2018 sẽ không thể góp mặt ở Thái Lan vào đầu năm sau do quá tuổi như Duy Mạnh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Đức, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng (trung vệ).

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn còn đó những trụ cột Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Tiến Linh cùng lứa cầu thủ tài năng kế cận như Danh Trung, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Việt Hưng, Thành Chung, Tấn Sinh... cộng với tài cầm quân của ông Park, cơ hội vượt qua vòng bảng của các chiến binh U23 vẫn thực sự sáng sủa.

Thử thách lớn có lẽ chỉ đến ở vòng loại trực tiếp. Một khi có mặt ở tứ kết, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là một trong 4 đội U23 Trung Quốc, U23 Iran, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc.

Trước khi nói đến chuyện giành vé dự Olympic 2020 ở Tokyo, trước hết U23 Việt Nam phải qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2020, rồi nếu qua vòng bảng rồi thì phải đánh bại một đội ở bảng C nói trên.

Sẽ là không thực tế nếu chúng ta vẽ ra viễn cảnh xa xôi từ bây giờ khi giải đấu chỉ diễn ra sau SEA Games 2019 hơn 1 tháng. Cách tiếp cận đúng đắn nhất lúc này là U23 Việt Nam phải chuẩn bị thật sẵn sàng cho môn bóng đá nam ở SEA Games 2019 và sau đó mới nghĩ đến VCK U23 châu Á đầu năm tới.

Hành trình phía trước thực sự là thử thách và ông Park với kinh nghiệm và cái nhìn thực tế của mình chắc chắn sẽ tính từng bước một.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm