Cơ hội cho 'kép phụ' của tuyển nữ Việt Nam

10/03/2020 13:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với kết quả thua 0-5 ở trận lượt đi play-off Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi với nhiều cầu thủ trẻ trong trận lượt về diễn ra ngày mai (11/3).

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/3. Trực tiếp Lao FC vs TPHCM, Svay Rieng vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/3. Trực tiếp Lao FC vs TPHCM, Svay Rieng vs Quảng Ninh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup: Lào FC vs TPHCM, Svay Rieng vs Quảng Ninh. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 lượt về vòng 1/8: trực tiếp Leipzig vs Tottenham, Valencia vs Atalanta. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha đá bù vòng 24. Lịch bóng đá ngày 10/3, rạng sáng 11/3.

Trận lượt về play-off Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 11/3 trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), đây là trận đấu mà dường như đội tuyển nữ Việt Nam không còn bất kỳ cơ hội nào để “lật kèo”. Sự chênh lệch về trình độ, kỹ thuật, thể lực là điều nhìn thấy rõ ràng nhất.

Ngoài ra, kết quả thua 0-5 ở trận lượt đi là rào cản gần như không thể vượt qua. Với những lợi thế đang có trong tay, đội tuyển Australia có thể sẽ tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Đây là cơ hội để đội bóng xứ sở chuột túi tạo điều kiện cọ xát, thi đấu cho đội hình B của mình.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, sau khi trở về từ Sydney, các học trò HLV Mai Đức Chung chủ yếu tập thả lỏng bằng những bài tập thiên về hồi phục để cầu thủ giảm tải được sức ì, vận động nhẹ sau quá trình thi đấu căng thẳng, cường độ cao.

Dự kiến ông Chung cũng sẽ tung ra đội hình với nhiều cầu thủ trẻ ở trận lượt về. Đây là cơ hội để ông rèn giũa những cầu thủ tiềm năng hướng tới SEA Games 2021 như Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Đinh Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Vạn,…

Chú thích ảnh
Các trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam đã đá chính ở trận lượt đi trong buổi tập thả lỏng ngày 8/3 trên sân Cẩm Phả. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, ông Chung sẽ vẫn giữ lại các cầu thủ chủ chốt như Thái Thị Thảo, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung… để kèm cặp những nhân tố mới này. Đan xen lực lượng là việc ông Chung đã thường xuyên làm trong suốt thời gian cầm quân ở đội tuyển nữ Việt Nam.

“Tôi sẽ sử dụng lực lượng cầu thủ trẻ đan xen với những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu để kèm cặp nhau, giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ. Điều này là để đào tạo lực lượng kế cận cho tương lai, hướng đến những mục tiêu sau này của bóng đá Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Hôm nay (10/3), buổi họp báo trước trận sẽ diễn ra lúc 15h30. Sau đó cả 2 đội sẽ có buổi tập làm quen sân chính thức và cũng là buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu lượt về diễn ra lúc 18h00 ngày 11/3.

Hoài Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm