CLB TP.HCM sa sút vì ngoại binh

12/10/2020 13:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại binh giá chát nhưng chất lượng kém cỏi đang khiến CLB TP.HCM tụt dốc không phanh. Trận thua Hà Nội tối 10/10 ở ngày mở màn giai đoạn 2 có thể chấm dứt luôn hy vọng vô địch LS V-League 2020 của thầy trò HLV Chung Hae Seong.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 2: HAGL vs Hà Nội. TPHCM vs Viettel

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 2: HAGL vs Hà Nội. TPHCM vs Viettel

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá VLeague vòng 2. Bảng xếp hạng V-League 2020. Lịch thi đấu đua vô địch V-League. Lịch đua trụ hạng V League

Chiến lược gia người Hàn Quốc đến hiện tại có lẽ đã rất thất vọng với sự bổ sung của 2 ngoại binh người Costa Rica là Ariel và Ortiz cho giai đoạn nước rút của mùa bóng. Cả 2 cầu thủ này được bật mí có giá trị lên tới hàng triệu USD và được mua về để phục vụ cho triều đại HLV Silva sau khi TP.HCM quyết định chia tay ông Chung Hae Seong.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên lỡ làng khi HLV người Brazil không thể đến TP.HCM làm việc do tình hình Covid-19 phức tạp. Ông Chung Hae Seong vẫn được mời giữ chức HLV trưởng và 2 ngoại binh được bổ sung cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, Ariel và Ortiz, như đã thấy, có vẻ không phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Chung Hae Seong.

Ariel có 1 bàn sau 3 trận ra sân với TP.HCM năm nay (2 trận ở V-League và 1 tại Cúp QG), còn con số đó với Ortiz là 2 trận và 0 bàn thắng. Tiền đạo đắt giá nhất V-League là Jose Ortiz được đánh giá lên tới 650 nghìn euro chuyển nhượng thậm chí mất hút trong kế hoạch của HLV Chung Hae Seong.

Và khoan bàn đến đẳng cấp của tiền đạo đang thuộc biên chế ĐTQG Costa Rica, có thể cầu thủ 28 tuổi không hợp với môi trường V-League.

Điều này đã khiến HLV Chung Hae Seong rối bời trong việc chọn người chơi trên hàng công. Do Ortiz không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, HLV Chung Hae Seong phải trọng dụng Ariel, cầu thủ từng chơi bóng tại Thái Lan.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, TPHCM, HLV Chung Hae Seong, lịch thi đấu V League, TPHCM vs Viettel, BXH V League, Công Phượng, VPF
Bỏ qua cả những cơ hội ghi bàn thuận lợi như thế này, Ariel (giữa) thực sự là nỗi thất vọng của CLB TP.HCM. Ảnh: Hoàng Linh

Ariel có vốn kiến thức về bóng đá khu vực nên có ích cho TP.HCM đôi chút, nhưng màn trình diễn ở trận thua Hà Nội mới đây có thể khiến tiền đạo này thất sủng luôn ở CLB.

HLV người Hàn Quốc bắt buộc phải sử dụng 2 cầu thủ tuyến dưới là trung vệ Diakate và tiền vệ Seo Yong Duk cho 2 suất ngoại binh, nhằm củng cố đội hình TP.HCM. Trên hàng công, Ariel lẫn Ortiz thế chỗ nhau thi đấu nhưng xem màn trình diễn của họ, CĐV TP.HCM mới thấy vai trò không thể thay thế của Công Phượng.

TP.HCM đã lại thua trong ngày vắng mặt tiền đạo gốc Nghệ An. Cầu thủ đã ghi đến 6 bàn cho TP.HCM tại V-League 2020 đối diện với chấn thương ngón chân và không loại trừ khả năng nghỉ cả phần còn lại của mùa giải. Khi một nội binh như Công Phượng phải làm thay phần việc của các ngoại binh thì chắc chắn CLB TP.HCM sẽ khó có kết quả như ý.

Chỉ cần so sánh với đối thủ cùng thành phố đang hướng tới chức vô địch mùa này là Sài Gòn đang bay bổng trên đôi cánh của ngoại binh, người ta sẽ thấy rõ sự khác biệt. Sài Gòn vắng chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Pedro (7 bàn) nhưng họ đã có Geovane thay thế tương xứng (6 bàn). Trung vệ Ahn Byung Keon cũng biết giúp ích cho CLB với 2 pha lập công.

Xem ngoại binh CLB TP.HCM thi đấu, người ta càng thấy rõ vấn đề mà đội bóng này đang gặp phải. Nỗi đau tiền mất tật mang khiến CLB đứng trước nguy cơ trắng tay, vì trước cặp tiền đạo triệu đô Ariel và Ortiz, TP.HCM đã vô cùng thất vọng với những bản hợp đồng “hớ” như Prodell, Matias, Alex Lima hay Amido Balde…

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm