CLB TPHCM đang 'lãng phí' Huy Toàn

15/03/2021 19:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù khẳng định các nội binh rất có tiềm năng và hoàn toàn có thể được sử dụng khi thích hợp trên hàng công nhưng HLV Alexandre Polking đang phung phí tài năng của chân sút từng rất nổi bật ở ĐTQG dưới thời HLV Miura.

'TPHCM tổn thất lớn khi vắng Công Phượng và Huy Toàn'

'TPHCM tổn thất lớn khi vắng Công Phượng và Huy Toàn'

Đội trưởng CLB TPHCM Sầm Ngọc Đức thừa nhận, sự thiếu vắng Công Phượng và Huy Toàn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đội bóng.

Huy Toàn là băn khoăn lớn nhất với nhiều CĐV TP.HCM khi năm nay, cầu thủ sinh năm 1993 chưa một lần được ra sân ở đội hình chính.

Huy Toàn chỉ mới đá 2 trận cho CLB mùa giải này. Ở trận thua Than Quảng Ninh, Huy Toàn vào sân thay Dario Silva khi tỷ số đã là 2-0 và đó là phút cuối trận. Một bi kịch cho cầu thủ từng ghi bàn đầu tiên cho CLB TP.HCM.

Huy Toàn, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bóng đá, tin tuc bong da, Huy Toàn, Lee Nguyễn, TP,HCM, Công Phượng, HLV Polking, CLB TPHCM
Huy Toàn không được trọng dụng dưới thời HLV Polking. Ảnh: TPHCM

Đó là lúc chân sút 28 tuổi phá lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mở ra chiến thắng đầu tiên cho CLB TP.HCM ở V-League 2021. Nếu không có Huy Toàn tỏa sáng hôm đó, có thể số phận của TP.HCM còn không được như hiện tại.

Huy Toàn đã thể hiện tốt phong độ của mình. Ở trận giao hữu thắng Bà Rịa Vũng Tàu, chân sút này cũng lập công duy nhất.

Huy Toàn cũng ghi cú đúp vào lưới B.Bình Dương ở trận giao hữu nhưng cầu thủ sinh năm 1993 khó  được ông Polking trao cơ hội khi chiến lược gia 45 tuổi đã quyết tâm xây dựng đội hình 3 tiền đạo người Brazil. 

Huy Toàn, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bóng đá, tin tuc bong da, Huy Toàn, Lee Nguyễn, TP,HCM, Công Phượng, HLV Polking, CLB TPHCM
Lee Nguyễn và đồng đội sẽ trở lại sân nhà Thống Nhất gặp Sài Gòn FC ở vòng 4. Ảnh: VPF

Những chấn thương dai dẳng của Huy Toàn khiến cựu tuyển thủ quốc gia thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị. Huy Toàn từng được SHB Đà Nẵng cho đi vì sở hữu “đôi chân pha lê”, nhưng tài năng của chân sút này luôn được ghi nhận.

Việc Huy Toàn không thể có suất đá chính dưới thời HLV Polking ngoài lý do 3 ngoại binh còn nằm ở chính cầu thủ này. Huy Toàn cũng khó cạnh tranh ở hàng tiền vệ CLB TP.HCM khi khó đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự, lên công về thủ nhịp nhàng. Cái chân trái rất dẻo của cầu thủ này chỉ thích hợp ở đội hình tấn công.

Huy Toàn về lâu dài có thể được sử dụng, nhưng phải là khi CLB TP.HCM bế tắc trên hàng công. HLV Polking trông chờ một nội binh có thể gây đột biến nhưng đây chưa phải là thời điểm bởi CLB cần kiên nhẫn trao thêm cơ hội cho các ngoại binh Brazil thích nghi với đội.

CLB TP.HCM cần họ hơn qua từng trận đấu và các nội binh như Huy Toàn, Quang Nam, Xuân Nam phải tự biết số phận của mình.

Dưới thời HLV Polking, CLB TP.HCM cần tiền đạo ngoại hơn. Công Phượng đã đúng khi trở về HAGL và những người ở lại như Huy Toàn chỉ biết chấp nhận.

Ở vòng đấu thứ 4 V-League 2021, CLB TP.HCM sẽ được chơi trên sân nhà Thống Nhất gặp đối thủ cùng thành phố Sài Gòn FC. Đội bóng của HLV Shimoda đang có 6 điểm, gấp đôi số điểm hiện có của CLB TPHCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm