CLB phản đối, VPF xin ý kiến hoãn V-League

20/07/2021 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bị nhiều CLB phản đối về đề xuất trở lại V-League 2021 vào tháng 2/2022, Công ty Cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức gửi văn bản cho các cổ đông (CLB) để xin ý kiến.

VFF, VPF cần lắng nghe ý kiến của các CLB

VFF, VPF cần lắng nghe ý kiến của các CLB

Dù Hội đồng quản trị VPF tán đồng đề xuất lùi V-League 2021 đến tận tháng 2/2022 nhưng kế hoạch này cần được VFF và các CLB ủng hộ.

VPF đã lắng nghe phản hồi từ các CLB sau khi thông tin hoãn giải V-League 2021 đến tận tháng 2 sang năm và được 6/7 thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

Dù đã được đồng thuận từ các thành viên Hội đồng quản trị nhưng VPF vẫn hứng chịu chỉ trích từ các CLB thành viên, thành phần quyết định sự thành bại của giải đấu.

VPF đã chính thức gửi công văn xin ý kiến của các CLB vào chiều 19/7 để chờ phản hồi từ cổ đông. Công văn nêu rõ các lãnh đạo đội bóng sẽ gửi phản hồi cho VPF tới trước 12h00 ngày 23/7.

VPF, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, bóng đá Việt Nam hôm nay, hoãn V-League, V-League 2021 trở lại
VPF đã chính thức hỏi ý kiến các CLB về phương án tổ chức V-League 2021. Ảnh: VPF

Sau thời gian này, nếu không nhận được phản hồi, VPF sẽ xem ý kiến của các CLB là đồng thuận với phương án mà cơ quan điều hành giải đã xây dựng.

Đây là lý do nhiều CLB bất bình cho là bị VPF “qua mặt” khi bàn đề xuất hoãn giải tận tháng 2/2022 cho Hội đồng quản trị nhưng chưa hỏi ý kiến của họ.

Cũng có thông tin VPF đã gửi đề xuất hoãn giải sang VFF để ra công văn quyết định chuyển tới CLB. Tuy nhiên, động thái đó có thể chỉ để thăm dò và VPF đã chấp nhận hỏi ý kiến CLB trước khi đề xuất tới VFF.

Phương án được Hội đồng quản trị VPF đã xây dựng thì trận đấu bù vòng 13 giai đoạn 1 V-League 2021 sẽ diễn ra 12/2/2022.

Ngày 16/2, giai đoạn 2 V-League 2021 sẽ chính thức bắt đầu và kết thúc mùa giải vào ngày 12/3/2022.

Ban điều hành giải cũng nêu rõ, nếu các giải chuyên nghiệp của năm 2021 không được hoàn thành mà phải hủy, cả VPF lẫn các CLB sẽ phải đền bù hợp đồng với các nhà tài trợ và cùng nhau chia sẻ những thiệt hại xảy ra.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm