CLB Nam Định vui vì có HLV thể lực châu Âu

28/04/2020 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau sự xuất hiện của HLV thể lực Nils Haccke, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có những chia sẻ về vị trợ lý tại CLB Nam Định. Ông Sỹ đánh giá rất cao vai trò của vị chuyên gia người Đức tại đội bóng và cũng mong muốn sẽ có thêm những chuyên gia nước ngoài tới làm việc trong tương lai.

Cầu thủ Nam Định đồng lòng giảm 25% lương hỗ trợ đội bóng

Cầu thủ Nam Định đồng lòng giảm 25% lương hỗ trợ đội bóng

Các thành viên của đội bóng Nam Định nhất trí với phương án giảm 25% lương để cùng chung tay hỗ trợ CLB vượt qua khó khăn giữa mùa dịch Covid-19.

“Rõ ràng vai trò của các HLV thể lực cực kì quan trọng trong môi trường bóng đá hiện đại. Các đội bóng bất kể mạnh hay yếu mà có HLV thể lực thì rất tốt. Không chỉ vấn đề thể lực mà cả những bài tập hồi phục sau khi thi đấu rất quan trọng”, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Mặc dù CLB Nam Định đã ký hợp đồng và có thỏa thuận đối với vị HLV người Đức này từ đầu năm, nhưng mãi tới tháng Ba, chuyên gia này mới có mặt tại đội bóng thành Nam để bắt tay vào công việc:

“Đội ký hợp đồng với ông ấy từ đầu mùa, nhưng vì có việc nên cuối tháng Ba ông ấy mới chính thức tới làm việc. Ông ấy đã có nhiều năm kinh nghiệm nên những bài tập của ông ấy giúp các cầu thủ tăng sự hưng phấn.

Họ là người có chuyên môn và được đào tạo bài bản nên bài tập thể lực khá nặng nhưng các cầu thủ vẫn hưng phấn tập luyện. Phương thức và phương pháp tập luyện giúp cầu thủ không bị nhàm chán”.

Chuyên gia thể lực sinh năm 1967 này từng có nhiều năm làm việc tại Tây Ban Nha trong vai trò HLV chuyên biệt về mặt thể lực cho các đội bóng tại đây.

Gia nhập Nam Định theo sự giới thiệu của HLV Hoàng Anh Tuấn, chuyên gia người Đức là người chịu trách nhiệm về vấn đề thể lực của đội bóng. Đồng thời, ông Haccke sẽ hỗ trợ cho các cầu thủ trong quá trình hồi phục chấn thương. Hợp đồng của HLV thể lực Haccke với Nam Định kéo dài 1 năm.

Nam Định, V League, HLV Nguyễn Văn Sỹ
HLV thể lực Nils Haccke (ảnh nhỏ) bắt đầu làm việc cho CLB Nam Định từ tháng 3. Ảnh: VPF

Sau những buổi tập vừa qua, HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá rất cao chuyên môn của chuyên gia thể lực Haccke. HLV trưởng Văn Sỹ của DNH Nam Định cho biết: “Trong thời gian qua, ông ấy tham gia huấn luyện cùng Ban huấn luyện. Những bài tập của ông ấy giúp đội hưng phấn hơn dù tập với khối lượng bài tập lớn”.

Tuy nhiên, không phải tới thời điểm hiện tại Nam Định mới có HLV thể lực trong đội hình. Trước đó, mùa giải 2019, đội bóng thành Nam cũng đã có chuyên gia thể lực người Malaysia.

“Năm ngoái, đội có ký hợp đồng với 1 chuyên gia người Malaysia, nhưng hết mùa thì cậu ấy trở về làm việc cho đội tuyển Malaysia. Chúng tôi tìm kiếm 1 người mới và được HLV Hoàng Anh Tuấn giới thiệu”.

Không dừng lại ở đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không giấu giếm mong muốn sẽ có thêm những chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm tới làm việc và hỗ trợ giúp Nam Định ngày càng phát triển.

“Rõ ràng nếu có cơ hội mà có sự phục vụ của các chuyên gia nước ngoài thì quá tốt rồi. Nếu có sự hợp tác, trao đổi để phát triển chuyên môn thì quá được, còn bây giờ thì CLB cứ cố gắng lo tốt cho cầu thủ trước đã”.

Hiện tại Nam Định đã hội quân trở lại sau đợt nghỉ vì dịch Covid-19. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ duy trì tập luyện hàng ngày để hướng tới ngày bóng lăn trở lại.

Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát thì Nam Định sẽ đối đầu với CLB HAGL ngay trên sân nhà Thiên Trường trong khuôn khổ Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 15/5. Ở trận đấu lượt về mùa giải 2019 tại sân nhà với HAGL, đội bóng Nam Định của HLV Văn Sỹ đã tiếc nuối chia điểm với tỷ số 2-2 sau 90 phút đầy kịch tính.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm