CLB Hà Nội chính thức tiễn Bruno, Hải Huy phải đền gần 2 tỷ nếu muốn về Hải Phòng

30/10/2021 20:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội đã chính thức ra thông báo chia tay tiền đạo Bruno Cantanhede. Trong khi đó, CLB TP.HCM không chấp nhận mức đền bù 500 triệu của tiền vệ Nguyễn Hải Huy mà yêu cầu anh bồi thường 1,6 tỷ.

Vì sao 'sát thủ' Bruno lạc lõng ở Hà Nội FC?

Vì sao 'sát thủ' Bruno lạc lõng ở Hà Nội FC?

Dù giành chiến thắng trước CLB Hải Phòng nhưng Hà Nội FC vẫn tồn tại những hạn chế nhất định trong lối chơi, mà ở đó, khả năng hòa nhập chậm chạp và lạc lõng của Bruno là một vấn đề như vậy.

Như thông tin trước đó, sau khi V-League 2021 bị huỷ bỏ, CLB Hà Nội đã thanh lý hợp đồng với 3 ngoại binh là Bruno Cantanhede, Moses Oloya và Geovane Magno. Tuy nhiên, tới hôm nay (30/10), đội bóng Thủ đô mới chính thức thông báo chia tay tiền đạo người Brazil.

Cầu thủ sinh năm 1993 chuyển đến Hà Nội sau 2 mùa giải gắn bó cùng CLB Viettel. Tại đội bóng áo lính, anh gây ấn tượng mạnh với 23 bàn thắng sau và thành tích giúp đoàn quân áo đỏ lên ngôi vương trong mùa giải 2020. Dù vậy, bước sang mùa giải 2021, anh chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng cho đội bóng mới Hà Nội.

Chú thích ảnh
Bruno là bản hợp đồng thất bại của CLB  Hà Nội

Chấn thương cùng việc phải thay đổi lối chơi khiến chân sút 28 tuổi này không thích nghi được ở môi trường mới. Việc đội chủ sân Hàng Đẫy chia tay anh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Rất có thể chân sút này sẽ trở lại với Viettel trong mùa giải 2022 sắp tới, vì anh rất được HLV Trương Việt Hoàng quý mến.

Về phía CLB Hà Nội, đội bóng này rất có thể tới thời điểm hiện tại mới hoàn tất thủ tục thanh lý với Bruno Cantanhede. Trong thời gian tới, 2 cái tên còn lại là Moses và Geovane cũng sẽ được công bố thanh lý để dọn đường cho các ngoại binh tiếp theo tới với đội chủ sân Hàng Đẫy.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng đang vướng vào pháp lý trong vụ việc chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Hải Huy. Cầu thủ người Quảng Ninh trước đó đã đồng ý chuyển đến thi đấu cho CLB TP.HCM từ tháng 6/2021. Thậm chí, anh còn nhận số tiền cọc 700 triệu đồng và ký nháp cùng đại diện phía Nam.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước sự ve vãn và hứa hẹn từ Hải Phòng, anh đã bất ngờ đồng ý gia nhập đội chủ sân Lạch Tray. Thế nhưng, CLB TP.HCM không làm ngơ và đã gửi toàn bộ hồ sơ, giấy tờ tới phòng pháp lý VFF để nhờ can thiệp.

“Chiến hạm đỏ” yêu cầu Hải Huy ngoài trả lại số tiền cọc 700 triệu thì phải đền bù 1,6 tỷ tiền phá vỡ hợp đồng. Đây là số tiền rất hợp lý nếu so với khoản tiền lên đến 5 tỷ như đã cam kết trong hợp đồng. Ở chiều ngược lại, cựu cầu thủ Than Quảng Ninh mong muốn chỉ đền bù 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hải Huy đã không thể liên lạc được với Chủ tịch CLB TP.HCM do ông không nghe máy và yêu cầu anh hoặc tuân thủ hợp đồng hoặc đền bù 1,6 tỷ đồng. Trong khi đó, dù ra sức ve vãn, CLB Hải Phòng và Chủ tịch mới Văn Trần Hoàn chỉ đồng ý giải quyết giúp tiền vệ Nguyễn Hải Huy 500 triệu đồng.

Được biết, số tiền CLB Hải Phòng bỏ ra chiêu mộ tiền vệ Hải Huy chỉ là 1,3 tỷ đồng/1 mùa lót tay và mức lương 30 triệu/ 1 tháng. Thậm chí, ông bầu mới nổi tiếng “mạnh tay” này còn đang bị các cầu thủ nội Hải Phòng phản đối vì đòi cắt 50% tiền lót tay nửa mùa giải 2021.

Nếu các cầu thủ ký tiếp hợp đồng mới sẽ phải tự trả 30% chi phí thuế tiền lót tay. Việc tin tưởng bầu Hoàn đã khiến tiền vệ Hải Huy giờ đặt ở thế đi Hải Phòng cũng dở mà “ở lại” CLB TP.HCM cũng không xong.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm