CLB Hà Nội chiêu mộ thêm một tuyển thủ QG

11/12/2021 19:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp nối tiền vệ Nguyễn Hai Long và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ, tiền đạo tiềm năng của bóng đá Việt Nam là Phạm Tuấn Hải chính thức khoác áo CLB bóng đá Hà Nội bắt đầu từ tháng 12/2021, cùng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Geovane Magno đàm phán cùng CLB Viettel, Tuấn Hải về Hà Nội

Geovane Magno đàm phán cùng CLB Viettel, Tuấn Hải về Hà Nội

Tiền đạo Geovane Magno đã đàm phán hợp đồng cùng CLB Viettel. Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải sẽ trở về khoác áo CLB Hà Nội trong mùa giải 2022.

Hai Long là tuyển thủ trụ cột của ĐT U22 Việt Nam và từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam, còn Tuấn Hải lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam hồi tháng 8 năm nay, khi ông Park Hang Seo lên danh sách triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuấn Hải chưa có lần nào đá chính ở vòng loại thứ 3 nhưng tiền đạo này từng được HLV Park cho vào sân thay người ở trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Oman trên sân khách hồi tháng 10 vừa qua. Trong 11 phút hiện diện trên sân ở trận đấu đó, Tuấn Hải đã chơi khá tốt và thực hiện được một pha kiến tạo thuận lợi cho Quang Hải dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Chú thích ảnh
Tuấn Hải sẽ là một bản hợp đồng cho tương lai của CLB Hà Nội

Cầu thủ người Hà Nam trưởng thành từ chính Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của đội bóng Thủ đô, nên khi ghi bàn vào lưới Hà Nội ở V-League 2020, Tuấn Hải đã không ăn mừng. Năm 2019, Tuấn Hải bắt đầu thi đấu cho CLB Hà Tĩnh tại giải hạng Nhất và sau đó là V-League mùa giải 2020, 2021.

Thi đấu ở đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1998 ghi được 7 bàn thắng sau 26 lần ra sân. Anh thi đấu 2.230 phút và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng đại diện bóng đá miền Trung.

Chú thích ảnh
Tuấn Hải trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB Hà Nội

“ Tôi thích chinh phục những thử thách, vì vậy, thi đấu cho đội bóng lớn mạnh như Hà Nội là vinh dự và tự hào của mỗi cầu thủ. Tôi sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của mình để có thể được ra sân thi đấu nhiều nhất.

Mục tiêu của tôi trong năm 2022 là được ra sân nhiều nhất có thể và góp mặt trong danh sách Vua phá lưới của giải đấu. Từ đó là điểm tựa để tôi có thể ra mắt trong màu áo ĐT Việt Nam”, Phạm Tuấn Hải chia sẻ trong ngày đầu tiên gia nhập CLB Hà Nội.

Phạm Tuấn Hải sinh ngày 19/5/1998 tại Hà Nam. Trong màu áo CLB Hà Tĩnh, tiền đạo này đã có 3 bàn thắng sau 14 trận đấu với tổng cộng 1.248 phút tại V-League 2020, còn ở V-League 2021 thì con số này là 4 bàn sau 12 trận với 982 phút.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm