CLB Hà Nội chi 3 tỷ đồng thưởng Hùng Dũng và dàn sao U23

23/06/2022 19:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội đã thưởng tổng cộng 3 tỷ đồng cho 8 cầu thủ tham dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

AFC vinh danh siêu phẩm của Văn Tùng trước thềm trận gặp Ả rập Xê út

AFC vinh danh siêu phẩm của Văn Tùng trước thềm trận gặp Ả rập Xê út

Tiền đạo Văn Tùng của U23 Việt Nam đã lọt vào Top những cầu thủ ghi bàn đẹp nhất tại vòng bảng U23 châu Á 2022.

Ngay sau VCK U23 châu Á, để động viên cho “gà nhà” CLB Hà Nội đã quyết định chi số tiền thưởng lên đến 3 tỷ đồng cho 8 cầu thủ dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á. Cụ thể, tiền vệ Hùng Dũng nhận số tiền cao nhất là 800 triệu đồng, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhận 600 triệu, hậu vệ Lê Văn Xuân 500 triệu đồng.

Trong khi đó, Văn Tùng và Tiến Long nhận số tiền 300 triệu đồng, Hai Long, Quan Văn Chuẩn nhận 200 triệu đồng. Tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Trường nhận ít nhất với 100 triệu đồng. Các cầu thủ này đều có những đóng góp nhất định cho thành công của U23 Việt Nam tại SEA Games và VCK U23 châu Á.

Chú thích ảnh
Vũ Tiến Long (6) là tác giả bàn gỡ 1-1 ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: Song Ngọc

Đặc biệt nhất có thể kể đến Tiến Long. Hậu vệ sinh năm 2002 này từng phải ngậm đắng nuốt cay sau sai lầm ở trận chung kết U21 QG 2022 trước thềm SEA Games. Dù vậy, sự trưởng thành vượt bậc của anh đang trở thành điểm sáng cho công tác đào tạo trẻ ở đội bóng Thủ đô.

Cũng theo thông báo mới nhất từ CLB Hà Nội, trung vệ Vũ Tiến Long sẽ phải ngồi ngoài khoảng hơn 1 tháng do chấn thương sườn. Dù đội bóng áo tím không đưa ra thông tin cụ thể, nhưng được biết, anh bị rạn sương sườn từ VCK U23 châu Á. Đây là điều rất tiếc nuối cho cá nhân Tiến Long bởi anh đang ghi điểm cực mạnh trong mắt HLV Chun Jae Ho.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm