CLB Hà Nội cân nhắc mua ngoại binh trị giá gần 20 tỷ đồng

25/02/2022 22:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vladimir Siladji nhiều khả năng sẽ được CLB Hà Nội ký hợp đồng trở thành ngoại binh thứ 3 của đội bóng áo tím ở Night Wolf V-League 2022.

CLB Hà Nội xuất quân tham dự V League 2022

CLB Hà Nội xuất quân tham dự V League 2022

Ngày 21/2, CLB Hà Nội đã tổ chức buổi lễ công bố nhà tài trợ mùa giải 2022. Theo đó, các nhà tài trợ sẽ đồng hành cùng CLB Hà Nội trong mùa bóng năm nay là Cty CP điện cơ Thống Nhất, Cty CP Tập đoàn Tân Long, Cty CP Cảng Quảng Ninh, Cty Thể thao Động Lực và Cty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

CLB Hà Nội đang có những biến chuyển mạnh mẽ ở thượng tầng đội bóng. Một cuộc cải tổ nhân sự diễn ra từ đầu năm 2020 đến hiện tại vẫn chưa chấm dứt. Liên tiếp là các cuộc thay đổi về vị trí Chủ tịch đội bóng và HLV trưởng. Mới đây nhất, HLV Park Choong Kyun từng được kỳ vọng rất nhiều cũng bất ngờ nói lời chia tay.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự đội bóng này, đặc biệt là ngoại binh, cũng biến động không ngừng. Sau khi vồ hụt chân sút Thomas Verheydt, đội bóng này nhanh chóng chuyển mục tiêu và đưa về sân Hàng Đẫy cựu tiền đạo Oseni. Chân sút này từng rất quen thuộc với V-League và thi đấu cho Hà Nội trong 2 mùa giải 2018, 2019.

Tuy nhiên, mới đây nhất, tại đội bóng áo tím lại có thêm sự hiện diện của một chân sút khác là Vladimir Siladji. Cầu thủ từng ăn tập tại lò đào tạo trẻ Sao Đỏ Belgrad có tới 11 năm thi đấu chuyên nghiệp tại Serbia trước khi chuyển đến Gangwon United thi đấu vào đầu năm 2021.

Chú thích ảnh
Điểm trừ của Vladimir Siladji là thể hình hơi khiêm tốn

Tại Hàn Quốc, anh thi đấu 26 trận và ghi được 5 bàn thắng. Dù vậy, tiền đạo có chiều cao khiêm tốn 1m76 này đã không được Gangwon hay bất kỳ đội bóng Hàn Quốc nào ký hợp đồng ở mùa giải 2022. Người đại diện của anh đã mời chào CLB Hà Nội ngay sau khi thương vụ Thomas Verheydt đổ bể.

Trên trang tranfermarkt, chân sút sinh năm 1993 này được định giá lên tới 600.000 USD, tương đương với gần 20 tỷ đồng tiền Việt Nam. Đội chủ sân Hàng Đẫy được cho rằng vẫn đang “ngần ngừ” trong việc ký hợp đồng do điều khoản về lương và lót tay khá cao và vẫn còn có lựa chọn khác mang tên Oseni.

Ngoài ra, việc anh chỉ sở hữu chiều cao 1m76 cũng là điểm trừ khá lớn. Sở dĩ nói vậy bởi đội hình CLB Hà Nội đang bị giảm chất lượng khá nhiều về thể hình. Đoàn quân áo tím đang có nhiều “chú lùn” hơn như Văn Vĩ, Văn Xuân, Quang Hải, Hai Long, Thành Lương, Văn Toàn…

Thế nên, việc bổ sung một tiền đạo cao to là nhu cầu dễ nhận thấy nhất với đội bóng Thủ đô, nhưng Siladji nếu thể hiện được khả năng sát thủ, có thể chơi đập nhả ăn ý cùng những Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng thì anh hoàn toàn có thể được giữ lại. Anh có khoảng 3 vòng đấu để thể hiện mình tại V-League 2022.

Vào đầu tuần tới, CLB Hà Nội sẽ đối đầu đội bóng cùng thành phố Viettel ở trận derby Thủ đô. Đây là cơ hội cho Vladimir Siladji chứng tỏ khả năng. Nếu bùng nổ trong trận đấu này, anh thậm chí không cần tới 2 vòng tiếp theo để được ký hợp đồng chính thức cùng “những chú hổ”.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm