Chuyển nhượng Công Phượng và Xuân Trường, HAGL tính gì ở Wake-up 247 V-League 2019?

12/02/2019 06:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày đầu năm 2019, người hâm mộ bóng đá Việt Nam liên tục đón những tin vui khi Công Phượng và Xuân Trường, 2 cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam, ra nước ngoài thi đấu. Nếu Công Phượng đầu quân cho Incheon United ở K-League, thì Xuân Trường đến Buriam United ở Thai-League. Từ góc độ đội bóng chủ quản HAGL, đây rõ ràng là một niềm vui song với người hâm mộ đội bóng phố Núi, điều này lại mang đến những lo lắng, khi mùa giải Wake-up 247  V-League 2019 đã đến.

Tuấn Anh làm đội trưởng HAGL, Công Phượng sẽ tỏa sáng ở Hàn Quốc

Tuấn Anh làm đội trưởng HAGL, Công Phượng sẽ tỏa sáng ở Hàn Quốc

Tuấn Anh làm đội trưởng CLB HAGL, Công Phượng sẽ tỏa sáng ở Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 11/2.

Đây là lần thứ 2 HAGL được nhắc đến sau khi cho các cầu thủ của mình xuất ngoại, trước đó là vào các năm 2015, 2016, cũng với 2 cầu thủ Công Phượng và Xuân Trường. Tuy nhiên, tâm lý thi đấu cũng như khả năng hòa nhập chưa cao khiến lần xuất ngoại đó chưa mang lại kết quả như ý muốn. Thế nhưng, việc quyết định đưa 2 cầu thủ này ra đến K.League và Thai League 1 thi đấu ở những ngày đầu năm 2019 dường như đã được BLĐ đội bóng phố Núi tính toán kỹ càng hơn.

“HAGL quyết định cho Công Phượng và Xuân Trường đến các giải đấu hàng đầu Hàn Quốc và Thái Lan đã có sự cân nhắc rất kỹ. Có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là bởi mục tiêu của HAGL khi thành lập học viện bóng đá là đào tạo tài năng đưa ra thi đấu nước ngoài để phát triển.

Kết thúc mùa giải 2018, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cũng luôn đặt vấn đề tạo điều kiện cho các em thi đấu ở các giải đấu ngoài V.League nhằm giúp các em cọ xát, phát triển lên hàng đầu”, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, hiện nay, HAGL không thiếu cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp. Trong danh sách đăng ký tham dự Wake-up 247 V-League 2019, đội bóng này có 30 cầu thủ, bao gồm cả 3 ngoại binh là thủ môn người Hà Lan Wieger Sietsma, tiền đạo người Jamaica Chevaughn Walsh và trung vệ người Hàn Quốc Kim Bong-jin. Việc Công Phượng và Xuân Trường xuất ngoại khiến danh sách này chỉ còn 28 người, song không ảnh hưởng nhiều đến đội hình thi đấu ở mùa giải mới.

“Ở V-League 2018, Công Phượng thi đấu nhiều vị trí, nhưng thường xuyên đá lùi hoặc tiền đạo cánh để nhường vị trí trung phong cho các ngoại binh. Vị trí này của Phượng khá tương đồng với Văn Toàn, Văn Anh hay Đinh Thanh Bình mà chúng tôi đang cho Viettel mượn. Trong khi đó, vị trí của Xuân Trường thì HAGL cũng có nhiều sự lựa chọn, đặc biệt là khi Tuấn Anh đã bình phục chấn thương và trở lại thi đấu. Ngoài ra còn có Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn hay Triệu Việt Hưng”, ông Tấn Anh cho biết thêm.

Bên cạnh những cái tên được nêu ra, Trưởng đoàn CLB HAGL cũng nhấn mạnh, hiện đội bóng này đang có khoảng 30 cầu thủ đang khoác áo các CLB khác ở V-League, giải hạng Nhất, hạng Nhì dưới dạng cho mượn. Bên cạnh đó, một thế hệ cầu thủ trẻ của lứa học viện khóa 4 và 25 cầu thủ trẻ thuộc lứa năng khiếu của CLB đã thi đấu ấn tượng ở giải U19 quốc gia cũng là một nguồn nhân lực dồi dào, sẵn sàng khỏa lấp chỗ trống của các cầu thủ đội 1 ra nước ngoài thi đấu.

Để có được nguồn nhân lực trên, trong nhiều năm qua, đội bóng của bầu Đức đã luôn chú trọng vào công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ, giúp các em sẵn sàng tham gia thi đấu ở các đấu trường lớn.

Ông Nguyễn Tấn Anh thông tin thêm, hiện tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã trở lại, tham gia tập luyện cùng đội bóng và đã được bầu là đội trưởng của HAGL trong mùa bóng 2019. Trong khi đó, Văn Thanh nhiều khả năng chưa thể trở lại trong nửa đầu mùa giải, song đội bóng phố núi không quá lo lắng về điều này, khi trong tay họ còn có A Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy hay Lê Đức Lương.

Vị trí khiến nhiều người hâm mộ HAGL không yên tâm nhất trong nhiều mùa giải gần đây là thủ môn cũng được làm mới, với Wieger Sietsma đã thi đấu cho CLB MK Dons ở League One (Anh) mùa giải trước. Phía trên, Kim Bong-jin sẽ là quân bài phòng ngự chốt chặn, còn Chevaughn Walsh sẽ được giao nhiệm vụ ghi bàn, với những vệ tinh có tốc độ, kỹ thuật và khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương tốt như Văn Toàn hay Minh Vương.

Rõ ràng, HAGL đã có quá nhiều phương án để xoay tua đội hình khi không có Công Phượng và Xuân Trường. Và người hâm mộ đội bóng phố Núi cũng không phải quá lo lắng, bởi họ cần tập làm quen với một HAGL không có Công Phượng, Xuân Trường hay một vài cầu thủ khác, bởi họ cần phát triển bản thân ở các giải đấu ngoài V-League để trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm