Chuyện lá thăm nhẹ của đội tuyển Việt Nam

03/05/2018 11:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không gặp Thái, rồi tránh được cả á quân Indonesia, Tuyển Việt Nam rõ ràng đã có được lá thăm quá nhẹ để bắt đầu cuộc chinh phục AFF Suzuki Cup 2018. Nhưng xem ra, lá thăm ấy mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo bước lên ngôi vương, hay ít nhất là vào đến trận chung kết...

Được xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng ĐKVĐ Thái Lan, rồi việc giải vô địch bóng đá Đông Nam Á thêm lần nữa thay đổi thể thức thi đấu, Tuyển Việt Nam có quá nhiều lợi thế cùng lá thăm may mắn nêu trên. Thậm chí, chỉ cần thắng Malaysia trong trận thứ hai của bảng A trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo coi như cầm trong tay tấm vé vào bán kết, bất chấp còn trận đi làm khách ở Myanmar, bởi 2 đối thủ còn lại trong bảng là Campuchia và Lào đều... không phải là đối thủ xứng tầm!

Nhưng ở cái sân chơi khu vực vốn đã quá quen thuộc và với trình độ lẫn cả đẳng cấp như hiện tại, lá thăm vòng bảng không mang nhiều ý nghĩa chuyên môn. Nếu lúc này, sau bao thành tích đáng tự hào mà tự hào nhất là ngôi á quân U23 châu lục, đội tuyển Việt Nam (nếu) không vượt qua nổi vòng bảng, thì đó là thất bại nặng nề với cả nền bóng đá quốc gia. Và hơn ai hết, những nhà quản lý chuyên môn đều hiểu quá rõ mặt trái của những lá thăm thuận trong quá khứ mà bài học AFF Suzuki Cup 2016 vẫn còn chưa nguội.

Vậy nên, một lá thăm thuận, chỉ có thể xem là điều kiện cần cho cuộc chinh phục đấu trường khu vực nữa của bóng đá Việt Nam mà cái đích thực sự phải là có mặt trong trận chung kết và cao hơn nữa là thêm một chức vô địch sau 10 năm với 5 lần thất bại, trong đó có lần còn không qua nổi vòng bảng (2012). Xét cho cùng ở Đông Nam Á lúc này, người vô địch phải là người thắng được tất cả, thay vì chuyện toan tính lá thăm hay đối thủ.

Dĩ nhiên, là còn quá sớm để bàn về trận đấu và đối thủ lẫn mục tiêu cụ thể khi còn đến nửa năm nữa AFF Suzuki Cup 2018 mới khởi tranh. Nhưng cũng là không muộn nếu ngay từ bây giờ, công tác chuẩn bị cho trận đánh lớn nhất năm của đội tuyển quốc gia được lên kế hoạch kỹ lưỡng, hiệu quả.

Với một lứa U23 sau thành công vang dội ở đấu trường châu lục, vậy ai sẽ tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin dùng cho cuộc đấu hàng đầu khu vực? Rồi cả từ lực lượng đến chuyên môn, sẽ có một sự kết nối nào giữa 3 giải đấu sẽ diễn ra liên tiếp tới đây: Từ ASIAN Games 2018 đến AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay và năm 2019 là ASIAN Cup?

Và như đã từng đề cập, một chức vô địch Đông Nam Á nữa cũng chẳng thể ngay lập tức nâng tầm nền bóng đá quốc gia (chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 và quãng đường sau đó đã nói lên tất cả), mà quan trọng hơn, nó cần phải kết nối với những thành công trước đó của lứa U19, U23 để tạo thành sự phát triển bền vững hơn trong tương lai gần.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam: Gặp Malaysia và Campuchia ở Mỹ Đình

Lịch thi đấu AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam: Gặp Malaysia và Campuchia ở Mỹ Đình

Tại AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào và sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân Chao Anouvong (Lào) vào ngày 8/11.

Cuối cùng cũng phải nhìn thấy yếu tố tích cực từ lá thăm nhẹ tại AFF Suzuki Cup 2018 đến thượng tầng của bóng đá Việt Nam mà cụ thể ở đây là Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII đang phãi hoãn vì chuyện sục sôi nhân sự. Thực tế là chúng ta có nhiều, thậm chí là rất nhiều cơ hội cả khách quan lẫn chủ quan để nâng tầm bằng những chiến tích mới, nhưng nó chỉ có thể thành hiện thực nếu những người làm bóng đá có cái bắt tay thật chặt, thật chân thành. Bằng không, lá thăm có nhẹ đến mấy cũng thành nặng!

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm