Chuyên gia Trần Bình Sự: 'Văn Quyết chưa chắc suất đá chính trên tuyển Việt Nam'

28/11/2020 13:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Trần Bình Sự, HLV Park Hang Seo đã thêm một lần trao cơ hội trở lại đội tuyển cho Văn Quyết. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Văn Quyết sẽ có một suất đá chính trong thời gian tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Crystal Palace vs Newcastle. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Crystal Palace vs Newcastle. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Crystal Palace vs Newcastle. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá Cúp C1 châu Á. Lịch bóng đá ngày 27/11, sáng 28/11.

Trong danh sách triệu tập lần này của ĐTQG Việt Nam chứng kiến sự trở lại của thủ thành Bùi Tấn Trường và sự góp mặt của Nguyễn Văn Quyết, tiền đạo vừa trải qua mùa giải rất thành công trong màu áo CLB Hà Nội. Theo cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam, Trần Bình Sự, Tấn Trường và Văn Quyết xứng đáng góp mặt trên tuyển Việt Nam.

"Văn Quyết và Tấn Trường đã có một mùa giải khá tốt trong màu áo Hà Nội FC tại V-League 2020. Việc được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia như một phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của Tấn Trường và Văn Quyết.

Về trường hợp của Văn Quyết khá đặc biệt. Cầu thủ này từng là đội trưởng tuyển Việt Nam giành AFF Cup 2018 nhưng trên thực tế, Văn Quyết không được HLV Park sử dụng nhiều ở đội hình xuất phát. Tôi nghĩ ở thời điểm đó, có thể lối chơi của Văn Quyết không phù hợp với triết lý của HLV Park Hang Seo.

Có thể, sau 2 năm, lối chơi của Văn Quyết đã có sự thay đổi hoặc HLV Park Hang Seo muốn xây dựng lối chơi khác cho tuyển Việt Nam nên trao cơ hội cho cầu thủ này. Dẫu vậy, việc triệu tập tới 37 cầu thủ thì cũng chỉ là phương án dự tuyển của HLV Park Hang Seo mà thôi.

Ông Park sẽ còn rút gọn lực lượng ở những đợt tập trung kế tiếp nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế lớn vào năm sau. Chính vì vậy, Tấn Trường hay Văn Quyết chưa thể đảm bảo một vị trí chắc chắn trong đội hình tuyển Việt Nam", chuyên gia Trần Bình Sự cho hay.

Chú thích ảnh
Văn Quyết thi đấu ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC

Bên cạnh đó, nói về việc HLV Park triệu tập nhiều gương mặt cầu thủ U22 Việt Nam lên tuyển lần này, chuyên gia Trần Bình Sự đánh giá: "Tôi không bất ngờ khi HLV Park triệu tập những cầu thủ trẻ như Văn Toản, Việt Anh hay Hai Long. Các em kể trên đều là những cầu thủ tốt đã chứng tỏ khả năng ở V-League 2020.

Tôi nghĩ để phục vụ chiến lược dài hơi, việc HLV trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trên tuyển là điều rất nên làm. Khi được thi đấu và trui rèn cũng những cầu thủ đàn anh có đẳng cấp, các em sẽ học hỏi được nhiều điều và có sự trưởng thành nhanh hơn".

HLV Park đã triệu tập 37 cầu thủ, trong đó gồm có 4 thủ môn, 15 hậu vệ, 10 tiền vệ và 8 tiền đạo. Trong danh sách này có rất nhiều gương mặt kỳ cựu đã khẳng định được vị trí trong đội hình ĐTQG Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn…

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam không có trận đấu quốc tế nào trong năm 2020 vì dịch COVID-19

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho các nhân tố nổi bật trong độ tuổi U23 như hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến hay tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Ngoài ra, cũng không thể không kể đến sự hiện diện của làn sóng tân binh như tiền vệ Cao Văn Triền đến từ CLB Sài Gòn, hậu vệ Nguyễn Văn Việt của CLB Than Quảng Ninh.

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm