Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'Mừng cho Quang Hải và vui cùng V League 2022'

10/08/2022 12:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc đối thoại lần này HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra rất phấn khởi khi bóng đá Việt Nam đang có nhiều sự kiện vui.

HLV Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng với VFF tới hết 2023

HLV Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng với VFF tới hết 2023

Với thỏa thuận vừa đạt được cùng VFF, HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục dẫn đắt ĐT nữ Việt Nam tới hết năm 2023.

Về ông “Chung xe ca”

* Thể thao & Văn hóa: VFF đã gia hạn hợp đồng 1 năm với HLV Mai Đức Chung để chuẩn bị cho nhiều chiến dịch quan trọng, đặc biệt FIFA World Cup 2023. Xin ông cho biết quan điểm của mình về sự kiện này?

- Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: Trước tiên tôi xin đề cập đến ghế HLV Futsal. Phải nói rất mừng vui khi VFF đã ký hợp đồng với vị HLV rất giỏi như ông Giustozzi Diego Raul. Đã đến lúc Futsal Việt Nam phải có tiếp tục sử dụng thầy ngoại có chất lượng, mới mong duy trì được đà tiến bộ.

Còn việc VFF gia hạn hợp đồng đối với HLV Mai Đức Chung lúc này hoàn toàn phù hợp. Trước hết, điều này xứng đáng với HLV Mai Đức Chung với những đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua. Hơn nữa, theo lãnh đạo VFF thì HLV Mai Đức Chung đáp ứng đầy đủ các điều kiện của FIFA đối với chức danh HLV tại World Cup 2023.

Cùng với đó, việc gia hợp đồng thành công ở thời điểm này cũng sẽ giúp HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự sớm có kế hoạch chuẩn bị cho ngày hội bóng đá nữ thế giới diễn ra vào năm sau. Rõ ràng, đây như tin vui để HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam toàn tâm toàn ý cho World Cup nữ 2023.

Chúng ta đều biết, HLV Mai Đức Chung là người thành công bậc nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam với cương vị HLV trưởng. Với HLV Mai Đức Chung, trong ông chẳng có sự nề hà với bóng đá.

Ông luôn tận tâm, nhiệt huyết dù ở hoàn cảnh “đóng thế vai” trong những thời điểm ngặt nghèo nhất hay ở “vai chính” suốt nhiều năm qua. Ông luôn giữ được ngọn lửa tình yêu với công việc, với bóng đá nữ nước nhà. Tuổi đã lớn nhưng ông vẫn đau đáu những dự định, những kế hoạch cho bóng đá nữ trong tương lai.

Chính bản thân HLV Mai Đức Chung cũng đã trải lòng: “Bản hợp đồng của tôi sẽ kéo dài hết năm 2023. Năm nay tôi tiếp tục làm việc, bản thân tôi hết sức phấn khởi, đây là nhiệm vụ nặng nề với cá nhân tôi và đội tuyển nữ Việt Nam”.

Vậy nên, ông đã tiếp tục gắn bó, nhận trọng trách cho một chu kỳ mới của bóng đá nữ nước nhà. Ở đó, sẽ là một trải nghiệm vô cùng quý giá với vai trò thuyền trưởng ở giải đấu hàng đầu thế giới như World Cup.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh

Với Quang Hải…

* Thưa ông, Nguyễn Quang Hải đã có 2 trận đấu chính thức ở Ligue 2, cảm nhận của ông về những bước chạy đầu tiên của Quang Hải ở môi trường châu Âu?

- Phải nói thật rất vui khi Quang Hải được ra sân chơi bóng ngay từ đầu mùa giải ở CLB mới như thế. Việc cậu ta lần đầu tiên được xếp đá chính ở giải Ligue 2 là kỷ niệm đáng nhớ với Quang Hải và cột mốc quan trọng với BĐVN.

Tuy nhiên, điểm số được chấm cùng với những thống kê chuyên môn phần nào cho thấy Quang Hải sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể tạo được dấu ấn đậm nét hơn mỗi khi vào sân thi đấu. Có vậy, vai trò của Quang Hải ở Pau FC mới được khẳng định.

Trong 2 trận đấu vừa rồi, khi xem Quang Hải thi đấu sẽ thấy cầu thủ này có nhiều đường chuyền nhưng cũng chuyền hỏng nhiều. Quang Hải luôn tìm cách chuyền bóng nhanh, chuyền bóng một chạm.

Quang Hải cố gắng cố gắng xử lý bóng nhanh nhằm tránh bị đối thủ áp sát để có thể chuyền bóng cho đồng đội. Tuy nhiên, khi phải xử lý có phần cập rập, vội vàng như thế rất khó để tạo ra được chất lượng trong các đường chuyền. Nói nôm na, đó là những đường chuyền đến đúng địa chỉ nhưng chưa thể tạo ra đột biến.

Chính HLV Didier Tholot của CLB Pau cũng cho rằng đây chính là vấn đề lớn nhất của Quang Hải cho đến lúc này. Theo ông Didier Tholot, Quang Hải có phần vội vàng và căng thẳng khi chơi bóng: “Quang Hải có phần vội vàng, ít nhất trong 2, 3 tình huống.

Lẽ ra cậu ấy phải bình tĩnh hơn, bởi vì phẩm chất của Hải là cầm bóng và tấn công hàng phòng ngự của đối thủ. Đây là lần đầu tiên Hải đến châu Âu chơi bóng và cậu ấy có vẻ hơi căng thẳng. Đó là chuyện bình thường. Cậu ấy sẽ cần thêm thời gian để thể hiện hết tài năng vốn có”.

Tôi cho rằng những trận đấu đã có như thế sẽ động viên rất lớn về mặt tinh thần cho chính cậu ấy. Hơn thế, thể lực cũng là vấn đề Quang hải cần lưu tâm nâng cao khi chơi bóng ở môi trường như Ligue 2.

…Và V-League 2022

* Trở lại với bóng đá trong nước, V-League 2022 đang dần khép lại lượt đi, với ông đâu là những điểm nhấn lớn nhất khi giải đấu đã sắp đi qua một nửa chặng đường?

- Cho đến lúc này, V-League 2022 đã cho thấy nhiều tín hiệu vui, đáng hân hoan. Thứ nhất, tính cạnh tranh cao, cuộc đua vô địch đa dạng, nhiều màu sắc. Thứ hai, nhiều cầu thủ trẻ đã được sử dụng đúng như mong đợi. Thứ 3, khán giả đã đông đầy ở các sân bóng để tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng.

Chú thích ảnh
Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, V-League 2022 đã đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.
Ảnh: Hoàng Linh

Rõ ràng, mùa giải năm nay đang chứng kiến cuộc đua tranh hấp dẫn chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây. Chí ít có đến 4-5 đội bóng đó đã hô quyết tâm vô địch chứ không còn chuyện “sợ” vô địch hay không dám xung phong như trước đây.

Nhiều đội bóng được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế độc tôn mà đội bóng Thủ đô tạo ra nhiều năm qua. Những màn thể hiện của ĐKVĐ Viettel hay Bình Định chưa như ý muốn nhưng ngược lại SLNA đã lột xác còn HAGL vẫn chứng tỏ những giá trị của mình. Khi V-League có được sự đa dạng, nhiều sắc màu như thế thật sự đáng mừng.

Cùng với đó, việc các cầu thủ trẻ được tạo nhiều điều kiện ra sân và tiếp tục tỏa sáng cũng là tín hiệu vui của V-League lúc này. Chính màn trình diễn ấn tượng của tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 vừa qua giúp các HLV mạnh dạn trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ ở V-League thời gian qua.

Sau 11 vòng đấu có thể thấy rõ sự thể hiện ngày càng rõ nét của các nhân tố trẻ đang bắt đầu chín tới. Tôi tin rằng khi đã được trao cơ hội, đã nắm bắt, bước đầu thể hiện được năng lực như thế họ sẽ còn tạo ra những bật vọt trong thời gian đến. Những nghi ngại về chuyện cầu thủ trẻ không và ít được trọng dụng phần nào đã xóa tan sau chặng đầu của mùa giải năm nay.

Trong xu thế dùng cầu trẻ do mình đào tạo thời gian qua đã giúp nhiều CLB ở V-League gặt hái được nhiều kết quả tốt và đây cũng chính là cơ hội mà các cầu thủ trẻ nắm bắt, thể hiện mình.

Sự xuất hiện và thi đấu thành công của một loạt cầu thủ trẻ tài năng trong màu áo các CLB sẽ giúp ĐTQG có được thêm nguồn nhân sự chất lượng cao để xây dựng đội hình giàu tính chiến đấu khi tham dự các giải đấu khu vực và châu lục trong thời gian tới.

Hà Nội có tân binh trước trận gặp HAGL, Lee Nguyễn tới Việt Nam

Hà Nội có tân binh trước trận gặp HAGL, Lee Nguyễn tới Việt Nam

CLB Hà Nội nhiều khả năng sẽ chiêu mộ thành công chân sút cao 1m96 người Brazil ngay trước trận đấu gặp CLB HAGL. Trong khi đó tiền vệ Lee Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào tối nay (9/8).

Dù chưa kết thúc lượt đi, số lượng khán giả tới sân trung bình tăng đều qua từng vòng đấu. Điều ấy là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sức hấp dẫn ngày càng cao của V-League.

Sau 2 năm dịch dã, bây giờ người hâm mộ bóng đá trong nước mới có thể thong dong để trở lại các sân bóng theo dõi trực tiếp. Những cuộc đua hấp dẫn ở cả hai đầu BXH V-League rõ ràng là thứ "men say" hấp dẫn.

Rõ ràng nếu các CLB đã biết cách trân trọng, gìn giữ, chăm sóc, khai thác nâng cao thương hiệu, giá trị của đội bóng thì khán giả sẽ ủng hộ mà thôi. Với cầu thủ, một khi chơi bóng tận hiến, trung thực, không bao giờ người hâm mộ quay lưng.

Sự đón nhận, ủng hộ của khán giả không phải tự nhiên mà có. Điều này đến từ nỗ lực của chính đội bóng và đơn vị tổ chức giải đấu đang cố gắng tạo ra sân chơi đẹp, tính chuyên nghiệp cao.

Tất cả đang tạo ra được tín hiệu vui. V-League 2022 còn dài, bóng đá nước nhà còn những chặng đường phát triển phía trước, hãy chung tay, góp sức cùng nhau để hy vọng và để có thêm những điều tích cực.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm