Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'Đã chọn HLV ngoại thì phải giỏi'

13/09/2017 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, ở thời điểm hiện tại, thay vì việc tiếp tục sử dụng HLV nội dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì bóng đá Việt Nam cần một HLV ngoại có trình độ.

Cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh bày tỏ quan điểm ủng hộ việc HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

“U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 29, khiến HLV Hữu Thắng phải từ chức. HLV Mai Đức Chung chỉ nắm tạm quyền và điều này buộc VFF phải tìm người thay thế để dẫn dắt tuyển Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2018. Tôi được biết phương án sử dụng HLV ngoại đang được cân nhắc. Cá nhân tôi ủng hộ việc HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam”.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phân tích thêm:

“HLV nội có thể hiểu nhiều ngóc ngách tâm lý cũng như cuộc sống của cầu thủ nội. Một mặt, điều này có lợi cho việc quản lý nếp sinh hoạt của cầu thủ. Ngược lại, từ chỗ quen biết, HLV nội bị chi phối về tình cảm rồi dễ bị dư luận quy chụp yêu thích, tính vùng miền, ghét đội nọ đội kia. Còn nếu sử dụng HLV ngoại, những điều tôi nói ở trên sẽ không phải vấn đề lớn”.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, HLV ngoại sẽ có những điều kiện thuận lợi hơn HLV nội khi nắm quyền HLV trưởng.

“Thứ nhất, HLV ngoại có tác phong làm việc khoa học , chuyên nghiệp ở mức cao và họ có khả năng cập nhật kiến thức huấn luyện chuyên môn hiện đại. Bên cạnh đó, họ sẽ không chịu nhiều các yếu tố chi phối như HLV nội.

Thứ 2, vì là HLV nước ngoài nên cách thức tuyển quân lên tuyển của họ không sợ mang tiếng ưu tiên vùng miền. Vì thế, có thể nói việc tuyển quân thì có tính khách quan hơn HLV nội trong việc tuyển chọn lực lượng.

Thứ 3, áp lực từ truyền thông, dư luận dành cho HLV ngoại sẽ ít hơn nhiều so với HLV nội. Như các bạn đã thấy, tôi ví dụ như thời HLV Hữu Thắng, khi thắng thì nhiều người tung hê nhưng khi đội chịu thất bại, anh Thắng phải chịu vô vàn lời chỉ trích. Đó là chưa kể những dư chấn tâm lý ảnh hưởng rất lâu đến HLV nội. Còn HLV ngoại, do khách biệt về văn hóa và ngôn ngữ nên mức độ ảnh hưởng tâm lý và dư luận tới họ không quá nghiêm trọng như HLV nội.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Muốn vô địch thì phải vượt qua mọi đối thủ'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Muốn vô địch thì phải vượt qua mọi đối thủ'

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, để đi đến đích cuối cùng thì U18 Việt Nam cần phải vượt qua mọi chướng ngại vật, và ông không ngại Thái Lan.

Thứ 4, tôi nghĩ nếu là một HLV ngoại làm việc thì yếu tố thuần chuyên môn sẽ được tôn trọng. Tức là, cầu thủ nào có phong độ và khả năng thi đấu tốt sẽ được lựa chọn đá chính chứ không hẳn sẽ được ưu ái vì mác đã từng ăn cơm tuyển”.

Thêm vào đó, với kinh nghiệm từng làm trợ lý cho các HLV ngoại như Alfred Riedl, Henrique Calisto, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh khẳng định, HLV ngoại cầu thị hơn các HLV nội.

“Trong quá trình làm việc tôi nhận thấy HLV ngoại cầu thị hơn các HLV nội. Họ biết cách lắng nghe trợ lý trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng. Còn một số HLV nội đôi khi lại khá bảo thủ”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm