Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'Cuộc đua trụ hạng V-League rất nóng bỏng'

23/09/2019 12:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng Nguyễn Thành Vinh nhận định, cuộc đua trụ hạng ở V-League đang diễn biến rất khó lường và khó dự đoán. Mùa giải V-League 2019 được xem là một trong những giải đấu hấp dẫn và kịch tính cho tới những vòng cuối cùng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/9: Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/9: Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 5. Trực tiếp Wolfsburg vs Hoffenheim Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp U23 MU đấu với U23 Aston Villa. Lịch bóng đá ngày 23/9, rạng sáng 24/9.

Việc S.Khánh Hòa BVN bất ngờ đánh bại Nam Định 3-0 ở vòng 24 V-League đã đẩy cuộc đua trụ hạng trở nên rất nóng bỏng và gay cấn. Đội bóng phố Biển đã rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng so với đội áp chót Thanh Hóa xuống còn 1 điểm.

Ở vòng 24, dù rất nỗ lực nhưng đội bóng xứ Thanh đã nhận thất bại trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 0-1. Như vậy, trước vòng 25, ngoài Khánh Hòa và Thanh Hóa thì cả HAGL, Viettel, Hải Phòng và Nam Định cũng chưa thể chính thức trụ hạng thành công.

Đánh giá về cuộc đua trụ hạng, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho hay: “Nếu như ở cuộc đua vô địch đã sớm ngã ngũ khi Hà Nội FC chính thức đăng quang sau vòng 23 thì ở nửa cuối bảng xếp hạng cuộc đua trụ hạng đang diễn ra khó lường và kịch tính. Về mặt lý thuyết, có tới 6 đội bóng đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Chính vì vậy, 2 vòng đấu cuối tại V-League sẽ rất đáng để chờ đợi. Dù Khánh Hòa đã sống lại hy vọng trụ hạng sau chiến thắng trước Nam Định nhưng rõ ràng, cơ hội trụ hạng của đội bóng này vẫn rất mong manh.

Hai vòng đấu cuối, S.Khánh Hòa BVN sẽ phải chạm trán với Sài Gòn và HAGL. Đó đều là trận đấu rất khó khăn cho đội bóng của HLV Võ Đình Tân. Bên cạnh đó, Thanh Hóa khả năng cao sẽ phải đá play-off.

Chú thích ảnh
Chiến thắng 3-0 trước Nam Định đã thắp lên hy vọng thoát hiểm cho S.Khánh Hòa.
Ảnh: Trần Tuấn

Đại diện xứ Thanh bây giờ như đang ngồi trên đống lửa khi họ chỉ còn hơn S.Khánh Hòa BVN đúng 1 điểm. Nếu Thanh Hóa sảy chân ở những vòng đấu cuối thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ đối với đoàn quân của bầu Đệ.

Không ai nghĩ đầu mùa Thanh Hóa có thứ hạng cao nhưng cuối mùa lại lâm vào cảnh bi đát. Việc chảy máu lực lượng và thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện được xem là những nguyên nhân chính khiến Thanh Hóa sa sút”.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, trong 6 đội bóng đang đua trụ hạng, CLB Viettel và Hải Phòng có lợi thế lớn nhất. 2 đội bóng này đang cùng có được 30 điểm và hơn đội cuối bảng S.Khánh Hòa 6 điểm, trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc.

Trong khi đó, HAGL, Nam Định và Thanh Hóa cũng không được chủ quan ở 2 vòng đấu cuối nếu không muốn thế chỗ của S.Khánh Hòa BVN.

“Khi bóng còn lăn là bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Khánh Hòa dường như đã “chết đi sống lại” sau trận thắng Nam Định. Và khi họ bị dồn vào thế chân tường thì chưa biết điều gì xảy ra. Cơ hội trụ hạng dù mong manh nhưng vẫn còn với HLV Võ Đình Tân cùng các học trò. Tôi rất trông chờ, S.Khánh Hòa BVN sẽ làm điều gì đó tạo nên sự đặc biệt cho cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay”, HLV Nguyễn Thành Vinh dự đoán bất ngờ sẽ đến từ đội bóng phố Biển.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm