Chuyên gia Đoàn Minh Xương: ' V-League nóng cả đỉnh và đáy'

30/09/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận chặng về đích của V-League 2022 với 10 vòng đấu còn lại sẽ vô cùng nóng bỏng ở cả đường đua vô địch cùng cuộc chiến trụ hạng.

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 17

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 17

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 17. Lịch thi đấu bóng đá V-League hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam mới nhất.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng quãng nghỉ hơn 2 tuần vừa rồi vô cùng quý giá để các đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn “nước rút”: “Đặc biệt là các đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt ngôi vô địch và đua trụ hạng. Nếu đội bóng có những chuẩn bị tốt nhất sẽ chiếm ưu thế khi V-League trở lại. Cũng có thể sẽ xảy ra những biến số kiểu như có đội đang đá tốt, bây giờ sẽ không còn giữ được phong độ hoặc ngược lại”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhận định: “HAGL đã hụt hơi trong cuộc đua vô địch từ nhiều vòng trước khi 4 trận liền không biết thắng. Chuyến ra Lạch Tray lần này cũng sẽ vô cùng khó cho HAGL. Nhiều cầu thủ HAGL lên ĐTQG, họ sẽ mệt nhoài, chưa kể những chấn thương của Hồng Duy, Xuân Trường. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng phố Núi níu kéo hy vọng trở lại với cuộc đua vô địch nhưng xem ra rất khó cho họ rồi.

Đội bóng đất Cảng đang có phong độ tốt với những trận thắng liên tiếp. Hàng thủ có trung vệ Đặng Văn Tới bổ sung nên Mpande Joseph được trả về vị trí tiền đạo sở trường giúp hỏa lực tấn công của họ rất mạnh. Rimario đang ở thời điểm sung sức, phong độ rất tốt. Tôi đánh giá cao Hải Phòng trong trận đấu này với nhận định chủ nhà có có 3 điểm.

Hà Nội FC sẽ trở lại mạnh mẽ từ vòng 17 này. Đối thủ B.Bình Dương phong độ cũng trồi sụt qua từng vòng. Trước đây khi chưa có Lucas Vinicius, Hà Nội FC đá đội hình 4-3-3 với 2 ngoại binh tấn công Vladimir Siladji, Mujan Tonci rất hay, hiệu quả. Khi bổ sung Lucas Vinicius, đội bóng Thủ đô có phần rối với việc sử dụng hài hòa bộ ba ngoại binh này.

Nếu HLV Chun Jae Ho kết nối ăn ý họ với nhau sẽ giúp chất lượng tấn công tăng cao. Với chiều sâu lực lượng, phong độ cao, tôi nhận định Hà Nội FC vẫn là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch mùa này. Hà Nội FC sẽ thắng Bình Dương để tiếp tục dẫn đầu sau vòng 17.

Tôi đang chờ Bình Định sẽ trở lại với diện mạo nào sau hơn 2 tuần tạm nghỉ. Vòng 15 họ chơi vô cùng xuất sắc khi thắng Hà Nội FC nhưng vòng 16 lại hòa dưới cơ trước Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Phong độ xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm giúp CLB Bình Định góp mặt ở cuộc đua vô địch mùa này. Ảnh: VPF

Mùa này, có vẻ Bình Định đá sân khách ổn hơn trên sân nhà. Ấn tượng lớn nhất của tôi đó là phong độ quá tốt của thủ môn Đặng Văn Lâm. Dù làm khách trước Thanh Hóa nhưng Bình Định vẫn có những lợi thế từ hòa đến thắng.

Phong độ của SLNA trong 3 trận đấu gần đây nhất trên sân nhà chỉ là 3 trận hòa, trong khi đó thành tích sân khách của Viettel cũng là khá phập phù (3 thắng, 1 hòa và 3 thua). Đội bóng xứ Nghệ rất cần những động thái mạnh để xốc lại tinh thần của các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng Viettel có đôi chút lợi thế trong trận đấu này với kết quả từ hòa đến thắng”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ rằng với V-League, sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến cuộc đua trụ hạng: “Thậm chí, cuộc đua ở đáy BXH đang “nóng” hơn ở đỉnh bảng rất nhiều. Không chỉ “gom” vào 2 đội Sài Gòn FC và CLB TP.HCM mà cả những Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang phải dốc hết sức mình để trụ lại V-League mùa giải năm sau. Các trận đấu còn lại của họ ở phía trước chẳng khác gì những trận “chung kết”.

Trận đấu tại sân Thống Nhất giữa CLB TP.HCM và Sài Gòn FC được coi như trận ''chung kết ngược'' khi đội nào giành chiến thắng sẽ có thêm cơ hội để trụ hạng. Tình hình gần đây của Sài Gòn FC có dấu hiệu tích cực với những thay đổi về chuyên môn khi khi HLV Lê Huỳnh Đức góp mặt.

Cầu thủ của họ không bỏ cuộc dù đang đứng cuối bảng, trong lúc “doping” tiền thưởng cũng kích thích họ rất nhiều. CLB TP.HCM đôi lúc vẫn dựa vào Lee Nguyễn nhiều nên chưa đa dạng trong cách chơi. Trận đấu này sẽ vô cùng khốc liệt và khó nói trước điều gì. Nhiều khả năng mỗi đội sẽ có 1 điểm.

Nam Định đá sân nhà nhưng chưa chắc có có nhiều lợi thế hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khán giả đông đầy, HLV Vũ Hồng Việt mang lại nhiều nét mới nhưng Nam Định không giỏi và cũng không quá mạnh để áp đặt đối thủ. Vậy nên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nếu tỉnh táo, giữ được nhịp có thể làm khó chủ nhà. Vì vậy, trận này khả năng hòa cũng rất cao”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm