Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Tuyển Việt Nam có cơ hội đi tiếp'

18/07/2019 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đây là một bảng đấu thú vị tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Những đối thủ gần như sàn sàn nhau về trình độ và đẳng cấp. Riêng đối với chúng ta, ở đó là những trận đối đầu nhiều duyên nợ trong khu vực Đông Nam Á. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ không phải dễ dàng nhưng cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam rất rõ ràng”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có cái nhìn bao quát như thế.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 18/7: HLV UAE dè chừng Việt Nam, MU đưa Phil Jones vào vụ chuyển nhượng Maguire

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 18/7: HLV UAE dè chừng Việt Nam, MU đưa Phil Jones vào vụ chuyển nhượng Maguire

Bóng đá hôm nay: Công Phượng đá trận ra mắt cho Sint-Truidense, HLV của UAE cảnh giác trước Việt Nam, MU muốn đưa Phil Jones vào vụ chiêu mộ Maguire. Tin tức, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/7.

Thực tế, đây có thể xem như bảng đấu vừa khó, vừa dễ. Khó là bởi các đội bóng, đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á đã quá hiểu nhau và có thừa khát khao chiến thắng. Dễ ở chỗ không ai trong bảng mạnh vượt trội, nên mọi đội bóng đều có thể có cơ hội để đánh chiếm ngôi đầu hoặc vị trí thứ 2 có thành tích tốt nhất. Với những gì đã thể hiện và chứng tỏ trong vòng 2 năm qua, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam phải đá làm sao để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á.

Đây cũng là bảng đấu không có đội lót đường, nên đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu lấy ngôi nhất. Vị trí nhì bảng cũng rất nguy hiểm vì các đội không chênh lệch nên rất khó thắng đậm để tích lũy điểm số, hiệu số nếu phải cạnh tranh với các bảng khác.

Tất nhiên, xét về thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA cũng như về trình độ chuyên môn thì UAE vẫn là đội bóng có trình độ nhỉnh hơn các đối thủ còn lại. Tuy vậy, những lúc đội tuyển Việt Nam gặp các đội bóng khu vực Tây Á kiểu như thế này, thường thì chúng ta đã quen và dễ đá. Thậm chí, đá với UAE vào lúc này, có khi còn dễ đá hơn so với Thái Lan.

Chú thích ảnh
Nếu có sự chuẩn bị tốt và thi đấu đúng phong độ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Hoàng Linh

Còn Thái Lan luôn mong muốn đánh bại Việt Nam để khẳng định vị thế số 1, và cơ hội để các học trò tân HLV trưởng người Nhật Bản, Akira Nishino chạm trán Việt Nam đã đến rất nhanh. Đây hứa hẹn là cuộc so tài được chờ đợi nhất bảng G chiến dịch vòng loại. Trong khi đó, cần phải nhắc lại, bóng đá Việt Nam có tới gần 2 thập kỷ không thắng được Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo chưa bao giờ là đối thủ đơn giản. Đó cũng là điều mà chúng ta phải tính toán hợp lý cho từng trận đấu.

Với khí thế, niềm kiêu hãnh và con người của mình hiện nay, chúng ta đủ tự tin để chơi sòng phẳng với các đối thủ trong bảng. Trong bóng đá cần may mắn. May mắn ở đây là chúng ta tránh được các đội bóng lớn ở nhóm 1 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Qatar... Còn gặp đội nhóm 1 mà như UAE thì chúng ta có thể lạc quan. Không chủ quan, nhưng hãy tự tin để phát huy hết khả năng của mình.

Vòng loại World Cup nó có khó khăn ở chỗ là thi đấu ngắt quãng và đá sân nhà, sân khách, không phải tập trung lại một nơi để đá. Do vậy, sẽ không đơn giản trong việc tính toán điểm rơi. Thêm vào đó là phong độ cầu thủ, là những chấn thương hay mệt mỏi khi cầu thủ vừa phải đá ở CLB vừa phải lên tuyển tập trung vài ngày để đá 1 trận rồi về.

Tuy nằm ở bảng đấu với những đội bóng mạnh nhưng với sự phát triển của bóng đá nước nhà những năm gần đây, cá nhân tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua những thử thách khó khăn để đi sâu vào giải đấu qua đó chứng tỏ vị thế của nhà vô địch Đông Nam Á cùng đó thỏa nỗi mong mỏi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

“Tôi vẫn tin tưởng và mạnh dạn nhìn nhận rằng, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam rất sáng. Chỉ cần chúng ta có được sự chuẩn bị nghiêm cẩn, đúng phong độ và thể hiện được năng lực đã có”, chuyên gia Đoàn Minh Xương có cái nhìn khả quan và tích cực về hành trình tại vòng loại World Cup 2022 của thầy trò ông Park Hang Seo như thế.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm