Chuyên gia Đoàn Minh Xương: ‘Khó đòi hỏi nhiều hơn với U23 Việt Nam’

28/10/2021 20:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – “Không đúng như kỳ vọng khi U23 Việt Nam chỉ có một chiến thắng chật vật. Tuy nhiên, điều này cũng hợp lý khi nhìn về thực lực của lứa cầu thủ trẻ hiện nay”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn lại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Loan (Trung Quốc) như vậy.

U23 Việt Nam tập trung tối đa cho trận gặp U23 Myanmar

U23 Việt Nam tập trung tối đa cho trận gặp U23 Myanmar

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước U23 Đài Loan không làm HLV Park Hang Seo yên tâm với U23 Việt Nam nhất là khi trận gặp U23 Myanmar vào ngày 2/11 mang tính chất quyết định cho ngôi đầu bảng I.

Ông Xương cho rằng chúng ta nên thông cảm, cũng đừng trách cứ nhiều bởi khó có thể đòi hỏi gì hơn: “Kỳ vọng dành cho cầu thủ trẻ rất nhiều nhưng kỳ vọng đó phải được dựa vào năng lực của ĐT U23. Khách quan nhìn nhận lứa cầu thủ 1999 -2001 này không có được nhân tố đặc biệt như thế hệ 1995 -1997, 1997 -1999 đang khoác áo ĐTQG hiện nay.

Khi không có nhân tố nổi trội, xuất phát điểm lại thấp, quá trình trui rèn không có những điều kiện thuận lợi thì lứa cầu thủ này chưa thể để lại ấn tượng được. Dễ thấy, đội U23 bây giờ ít được cọ xát ở các giải đấu, không có nhiều những trận giao hữu quốc tế chất lượng, về CLB thì đa phần ngồi dự bị. Bóng đá trẻ rất cần, cần nhiều những trận đấu thật sự mới tích lũy được.

Ngoài những gương mặt được cài cắm theo ĐTQG nhưng cũng không được sử dụng bao nhiêu, đa phần các cầu thủ còn lại chưa được thử lửa nhiều. Ví như 2 trận giao hữu trước đó, họ chơi được nhưng vào trận đá thật như hôm qua, rõ ràng cầu thủ ì, không thanh thoát và chơi rất bí bách.

Kỳ vọng nhiều nhưng chúng ta cũng nên thực tế, chỉ hy vọng có thêm thời gian để các bạn trẻ bật vọt lên được”.

Quay trở lại trận đấu, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận: “U23 Việt Nam khởi đầu bằng sơ đồ 3-5-2 về lý thuyết giàu tính tấn công với số đông cầu thủ ở hàng tiền vệ. Những cái tên Hữu Thắng, Hoàng Anh hay Mai Xuân Quyết đều mạnh về tấn công.

Tuy vậy, sự kết nối giữa các vị trí cũng như việc Hữu Thắng đá thấp đã không thể phát huy được năng lực của cầu thủ. Sự liên kết cùng cự ly đội hình giữa tuyến giữa và tiền đạo ở trên chưa đảm bảo. Lối chơi có phần rối rắm, cập rập đã làm chậm đi những pha phối hợp hay tấn công.

Do đó, đội U23 Việt Nam đã có đến 60 phút chơi chật vật, không được mạch lạc. Đá như thế, rất dễ để đối thủ chủ động chơi co cụm áp sát, dễ dàng “xé mảnh” làm nát vụn các đường bóng của U23 Việt Nam.

Như tôi đã chia sẻ, việc thiếu đi những trận đấu thật sự trong thời gian qua đã khiến các cầu thủ không có cảm giác tham chiến thật sự khi vào trận. Cầu thủ chơi bóng bối rối, càng nôn nóng càng cập rập, không có nhiều tính đột biến. Trên sân, ở tuyến giữa, các vị trí có thiên hướng tấn công lại không thể phát huy sở trường của mình”.

Ông Xương đánh giá: “Bình thường Hữu Thắng luôn có những pha cài người, qua người và chuyền chuyển hướng rất tốt, nhưng ở trận gặp Đài Loan lại chưa thể hiện được.

Mai Xuân Quyết ở CLB vẫn có những pha leo biên rất hay nhưng trận đấu này ít thể hiện được điều đó. Bên cạnh đó, phong độ của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam trận này không cao, chơi với hiệu suất thấp, thể hiện nhạt nhòa. Chúng ta lại thiếu thủ lĩnh, người cầm chịch trên sân.

Khi ông Park điều chỉnh với việc đưa Nhâm Mạnh Dũng, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Hai Long vào sân để chuyển sang đá 3-4-3 thì đã có những biến chuyển tích cực hơn.

Nguyễn Hai Long thể hiện tốt những điểm mạnh của mình khi chơi tấn công với những đường bóng kiến tạo, gắn kết. Tình huống cầu thủ này đập nhả ăn ý với Việt Cường, rồi thả quả bóng vừa tầm lao xuống của Lê Văn Xuân để có bàn thắng là minh chứng”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng từ trận ra quân, sẽ thấy ông Park còn nhiều việc phải giải quyết cho trận gặp U23 Myanmar sau đây gần 1 tuần: “Giải tỏa tâm lý nơi học trò để họ chơi thanh thoát hơn, điều chỉnh con người cùng với sơ đồ thích ứng trước đối thủ hoặc thời điểm để phát huy điểm mạnh, mang lại hiệu quả.

30 phút cuối trận gặp U23 Đài Loan đã minh chứng rằng nếu cầu thủ cởi bỏ được áp lực, con người hợp lý trên sân thì đội U23 Việt Nam vẫn chơi ăn ý, mạch lạc”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm