Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Hãy tin tưởng, cổ vũ bóng đá trẻ'

15/07/2022 09:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

“Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề về trận thua của U19 Việt Nam. Nhìn về phía trước, đầu tư phát triển lứa U19 hiện nay cũng như bóng đá trẻ như thế nào mới quan trọng”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhìn nhận của mình.

Nhận định bóng đá nhà cái U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan. FPT Play trực tiếp bóng đá U19 Đông Nam Á (15h30, 15/7)

Soi kèo nhà cái U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan. FPT Play trực tiếp bóng đá U19 Đông Nam Á (15h30, 15/7)

Soi kèo nhà cái U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan. FPT Play trực tiếp bóng đá U19 Đông Nam Á (15h30, 15/7). Xem kèo bóng đá trực tuyến, tỷ lệ kèo U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan hôm nay.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng thất bại của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á năm 2022 không phải “thảm họa”: “Bóng đá trẻ luôn như thế, chất lượng nói chung, phong độ nói riêng luôn thiếu tính ổn định. Có thể trận trước chơi bùng nổ, trận sau chơi không được như ý hoặc ngược lại.

Trở lại trận đấu với U19 Malaysia, thực tế các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi tốt với thế trận áp đảo, nhưng rồi sự phung phí cơ hội cũng như sai số cá nhân đã khiến chúng ta phải nhận trận thua.

U19 Việt Nam vẫn phát huy được sở trường kiểm soát bóng hiệu quả, nhưng điểm yếu nằm ở khâu dứt điểm và cả kém may mắn nữa. Đó là một kết quả đáng tiếc cho U19 Việt Nam.

Cũng cần nói thêm, những áp lực của nước chủ nhà đến từ việc dọa kiện, CĐV phản ứng, những buổi tập dày đặc cảnh sát có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ trẻ”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ rằng không phải sau một trận thua mà vội đánh giá bất cứ điều gì: “Còn quá sớm để đánh giá bất cứ điều gì chỉ sau một trận đấu, nhất là ở cấp độ bóng đá trẻ khu vực.

Ví dụ như qua kết quả tốt ở vòng bảng vội cho rằng đội U19 Việt Nam bất khả chiến bại hay sau thất bại ở bán kết thì kết luận lứa U19 này không mấy khả quan. Với tôi, tôi nhận thấy lứa U19 hiện nay rất nhiều tiềm năng để khai phá, có những nhân tố nổi trội để phát triển.

Những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường hay Nguyễn Quốc Việt cũng thuộc dạng “của hiếm”.

Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất ở bóng đá trẻ, các giải đấu trẻ không phải nằm ở thành tích.

VTV6, truc tiep bong da, U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan, xem trực tiếp bóng đá hôm nay, U19 Việt Nam, U19 Thái Lan, xem truc tiep bong da Viet Nam, U19 Đông Nam Á
Lứa U19 Việt Nam hiện tại có khá nhiều cầu thủ triển vọng như Văn Khang (10), Văn Trường (14) hay Quốc Việt (9). Ảnh: VFF

Thành tích nếu có cũng tốt để tạo thêm cảm hứng nhưng chuyện sau mỗi giải đấu, các cầu thủ trẻ có cứng cáp, có ai bổ sung, cài cắm lên đội U23 hay ĐTQG được hay không mới thật sự quan trọng.

Hơn thế, sau mỗi trận thắng thua, kinh qua mỗi giải đấu, bóng đá trẻ, các đội tuyển trẻ Việt Nam phải học hỏi, rèn giũa, tích cóp để phát triển.

Vì thế, thất bại này là bài học kinh nghiệm quý báu cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam trong hành trình chuẩn bị cho tương lai. trước mắt ở vòng loại U20 châu Á 2023 cũng tại Indonesia.

Rõ ràng, các cầu thủ cũng đã có những trải nghiệm tốt, những trận thực chiến để cải thiện, nâng cao về chuyên môn, tâm lý thi đấu. Đó là thứ hành trang vô cùng quý giá cho các giải đấu tiếp theo.

Chính HLV Đinh Thế Nam khẳng định sẽ xốc lại tinh thần cho các học trò để có sự chuẩn bị thật tốt cho trận tranh HCĐ với U19 Thái Lan.

Với các cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu tại sân chơi quốc tế đều như cơ hội quý báu để trui rèn chuyên môn, bản lĩnh, nên cần phải tận dụng triệt để nhằm tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Mỗi trận đấu đều quý giá dù tranh hạng 3 hay ngôi vô địch”.

“Từ đó, sẽ thấy những gì U19 Việt Nam đã trải qua tại giải U19 Đông Nam Á cho thấy sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam trong thời gian sắp đến”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận rồi chia sẻ: “Trước mắt, đội tuyển U19 Việt Nam cần được củng cố lại với những con người tốt nhất, lực lượng đồng đều nhất để tham gia vòng loại U20 châu Á 2023.

Tại giải U19 Đông Nam Á chúng ta chưa tập hợp hết những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi. Tuy nhiên, với các giải đấu sau đây, tôi cho rằng VFF cùng CLB, địa phương, học viện, trung tâm đào tạo trẻ cần ngồi lại với nhau để thống nhất, đưa ra giải pháp hài hòa cho cả đội U19 cũng như CLB.

Tất cả nhằm làm sao tập hợp hết thảy quân số tốt nhất trong độ tuổi để có được một đội U19 chất lượng. Tôi tin rằng, khi quần tụ tất cả các nhân tố xuất sắc hiện nay, chúng ta có được đội bóng mạnh lên rất nhiều, đủ sức để tranh chấp tấm vé dự VCK U20 châu Á”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương khép lại câu chuyện cuối tuần với nhìn nhận: “Tựu trung lại, bóng đá trẻ qua mỗi trận đấu dù thắng hay thua, mỗi giải đấu dù thất bại hay thành công cũng đều mang đến nhiều giá trị quý báu. Đó sẽ như những cột mốc đánh dấu và tạo thêm tiền đề cho bóng đá trẻ phát triển”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm