Chuyện của VFF, chuyện của ông Park

10/07/2019 14:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang Seo mới bắt đầu nhưng lập tức đã nảy sinh những thông tin gây tranh cãi, buộc HLV Park phải lên tiếng thanh minh, giải thích. Chuyện này suy cho cùng cũng không có gì ngạc nhiên, bởi đàm phán kinh tế chẳng bao giờ là dễ dàng, nhất là khi 2 bên không ở vị trí tương đương nhau.

'HLV Park Hang Seo đang rất thiện chí tái ký hợp đồng với VFF'

'HLV Park Hang Seo đang rất thiện chí tái ký hợp đồng với VFF'

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao sự chân thành và thiện chí của HLV Park Hang Seo khi HLV người Hàn Quốc đã chủ động lên tiếng thanh minh về chuyện ông chưa từng đề cập tới lương, thưởng trong quá trình thương thảo hợp đồng mới với VFF.

Nếu là cách đây 2 năm thì hẳn VFF không khó để nhận được cái gật đầu của HLV Park, bởi khi đó sự nghiệp huấn luyện của ông thầy người Hàn Quốc đang ở giai đoạn trầm lắng và ông Park cũng chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt một ĐTQG nước ngoài.

Tuy nhiên, những thành công chói sáng cùng bóng đá Việt Nam trong gần 2 năm vừa qua đã khiến vị thế ông Park vụt lên như diều gặp gió.

Còn nhớ, trong giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên với U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á năm 2018, mặc dù U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Hàn Quốc nhưng phóng viên Hàn Quốc hầu như không mấy để ý tới ông Park, và bạn đồng hành thân thiết với đội tuyển U23 Việt Nam lúc đó chỉ là CĐV Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Trung Quốc và một nhóm nhỏ phóng viên từ Việt Nam sang Trung Quốc tác nghiệp.

Tuy nhiên, 7 tháng sau đó, Asian Games 2018 diễn ra tại Indonesia đã chứng kiến cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, khi phóng viên Hàn Quốc xuất hiện tràn ngập trong các buổi tập của đội tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho trận bán kết (gặp Olympic Hàn Quốc) và trận tranh HCĐ.

Chú thích ảnh
Phóng viên Hàn Quốc tham dự buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Và rồi AFF Suzuki Cup 2018 lại xuất hiện một chuyện lạ khác, khi nhiều kênh truyền hình danh tiếng của Hàn Quốc cử phóng viên sang tận Việt Nam để tham dự buổi họp báo trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, còn LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thì chìm trong biển công văn xin cấp thẻ tác nghiệp đột xuất từ truyền thông Hàn Quốc.

Mà như người ta hay nói “Ở đời lạ mãi thành quen”, đến Asian Cup 2019 thì việc HLV Park Hang Seo được báo chí Hàn Quốc quan tâm, săn đón không còn là chuyện lạ nữa mà trở nên rất đỗi bình thường, khác hẳn cảnh tượng đìu hiu vắng vẻ khi ông Park và U23 Việt Nam mới tới Trung Quốc để dự giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018.

Rõ ràng bóng đá Việt Nam đã mang lại cho HLV Park Hang Seo rất nhiều lợi ích về hình ảnh cũng như kinh tế, và nếu ông Park không muốn gia hạn hợp đồng với VFF mới là chuyện lạ, bởi ở độ tuổi ngoài 60 (HLV Park Hang Seo sinh ngày 4/1/1959), hẳn ông thầy người Hàn Quốc cũng hiểu được rằng mình không còn trẻ trung để dấn thân vào những cuộc phiêu lưu.

Tuy nhiên, ý kiến cá nhân của ông Park cũng chỉ là một phần trong cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng giữa VFF với người đại diện của ông, bởi giữa ông Park với người đại diện có sự gắn bó và ràng buộc về nhiều mặt nên bất cứ quyết định nào nếu có được đưa ra thì cũng phải dựa trên sự đồng thuận giữa 2 người.

Ông Park có thể thực lòng yêu mến đất nước và bóng đá Việt Nam, có thể thực lòng muốn gắn bó lâu dài với các học trò đã sát cánh với ông trong gần 2 năm qua, nhưng đứng từ góc độ người đại diện của ông Park thì vấn đề chỉ là lợi ích, hay nói cách khác là VFF chỉ có thể lấy được chữ ký của ông Park trong bản hợp đồng mới nếu như họ đáp ứng được các yêu cầu của người đại diện.

Từ trước đến nay các cuộc thương thảo hợp đồng của VFF với các HLV đã có tên tuổi hoặc thành tích đều diễn ra rất dai dẳng, thậm chí có lúc cam go, quyết liệt, bởi khoảng cách đôi lúc quá lớn giữa cung và cầu, nên sẽ không ngạc nhiên nếu như VFF còn phải mất thêm nhiều vòng đàm phán nữa mới có thể đi đến cái kết cùng HLV Park.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm