Chủ tịch Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội: 'Vấn đề của chúng tôi chỉ là khán giả'

14/01/2015 12:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất V-League với 2 chức vô địch cùng việc luôn có mặt trong Top 3 chung cuộc suốt từ V-League 2010 cho tới nay, song Hà Nội.T&T thường xuyên phải trải qua cảnh tượng thi đấu ở sân nhà với những khán đài vắng vẻ.

Chỉ có khoảng 1.500 CĐV tới sân ở trận đấu giữa Hà Nội.T&T và ĐT.Long An trong khuôn khổ vòng 1 Toyota V-League 2015 diễn ra hôm 4/1, và đây không phải là trận đấu ít CĐV đầu tiên của Hà Nội.T&T.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của Hà Nội.T&T để làm rõ vấn đề này.

* Tại vòng khai mạc V-League 2015 hôm 4/1, chỉ có 1.500 CĐV tới sân Hàng Đẫy theo dõi Hà Nội.T&T thi đấu. Ông có thể lý giải nguyên nhân của sự thờ ơ ấy?

- Thực ra, trận đấu đấy không phải là lần duy nhất CĐV tới sân ít. Quá trình đi xuống của bóng đá Hà Nội đã diễn ra suốt cả chục năm rồi. Trong vài năm trở lại đây, tình hình có phát triển tốt hơn. Nhưng ở Hà Nội, chúng ta không thể đòi hỏi người hâm mộ tới sân đông ngay lập tức như tại các địa phương khác.

Mặt khác, trận vòng 1 vừa rồi diễn ra ngay trong đợt nghỉ lễ nên sân không được đông như ở một số trận khác. Nhưng thống kê theo năm tháng, chúng ta thấy CĐV bóng đá của Hà Nội nói chung và của riêng Hà Nội.T&T đang ngày càng tăng lên.

* Trong quá khứ, khán giả Thủ đô đã chứng minh tình yêu của họ bằng số lượng người xem các trận đấu của Thể Công hay Công an Hà Nội. Còn hiện tại thì sao?

- Thực ra, sự cổ động dành cho Thể Công đến từ quá trình tích lũy và phát triển vài chục năm của đội bóng. Chúng ta cũng phải nói thẳng rằng các hoạt động vui chơi giải trí và sinh hoạt trong quá khứ khác rất nhiều so với hiện tại. Đó là những yếu tố chi phối tới sự khác biệt về số lượng CĐV.

Hơn nữa, khi Thể Công và Công an Hà Nội giải thể, những đội bóng sau đó đại biểu cho Thủ đô đều có kết quả thi đấu không mấy ấn tượng. Việc lôi kéo khán giả tới sân cũng là nhiệm vụ lâu dài, mang tính bền vững chứ không thể chỉ một sớm một chiều mà làm được ngay.

* Trong khoảng 10 năm qua, đã có rất nhiều đội bóng ra đời ở Thủ đô như Hà Nội.T&T, Hòa Phát.Hà Nội, Hà Nội.ACB, CLB BĐ Hà Nội... Tình trạng đó có dẫn tới sự chia rẽ của người hâm mộ Thủ đô?

- Không phải vì có nhiều CLB mà tình cảm của người hâm mộ dành cho các đội bóng Thủ đô bị san sẻ, bởi đội bóng thu hút được CĐV phải là đội bóng có truyền thống, có lối chơi cống hiến, mang bản sắc riêng hay đạt thành tích cao.

Hà Nội.T&T cũng là một trong số những CLB có được bản sắc ấy. Cả tập thể Hà Nội.T&T cũng đã cố gắng để duy trì được vị thế trong tốp những đội hàng đầu Việt Nam. Với nỗ lực ấy, qua từng năm tháng, chúng tôi hy vọng những CĐV trẻ sẽ tới sân đông hơn.

* Ban lãnh đạo Hà Nội.T&T có rút ra được bài học gì từ những “chảo lửa” V-League như sân Pleiku, sân Cẩm Phả hay sân Vinh không?

- Với Hà Nội.T&T, vấn đề cuối cùng còn lại của chúng tôi chỉ là khán giả. Nhưng đặc thù của Thủ đô Hà Nội nói riêng rất khác các tỉnh thành còn lại. Với những tỉnh khác, đội bóng chỉ cần đá hay, khán giả sẽ ngay lập tức tới sân. Nhưng ở Hà Nội, chỉ cần thành tích đội bóng đi xuống hay thua vài trận, sân sẽ lập tức vắng khách. CĐV thậm chí còn bỏ về giữa trận. Trong bóng đá, đấy là điều đương nhiên.

* Vậy để gia tăng số lượng người xem, Hà Nội.T&T đã làm gì để hỗ trợ CĐV của mình?

- Những CĐV thuộc Hội của nghệ sỹ Chí Trung đứng đầu và có thẻ của CLB đều có thể vào được miễn phí ở cửa 10.

Trong những chuyến đi xa, CLB cũng tạo điều kiện về phương tiện đi lại để chia sẻ với đam mê của các CĐV. Những vấn đề như xe cộ, ăn uống, vé ở sân địa phương đều được CLB hỗ trợ.

Kỳ 2: Một bản sắc không tồn tại

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm