Chủ tịch Hà Nội T&T: 'Không muốn vô địch thì nên nghỉ'

20/08/2016 06:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch V-League đã có những bất ngờ khi Hải Phòng vẫn tràn trề cơ hội vô địch chứ không phải SHB Đà Nẵng, đội bóng từng được cho là có lợi thế khi gặp những đội bóng anh em là HN T&T và QNK Quảng Nam. SHB Đà Nẵng đã thua cả hai trận đấu ấy, để giờ đây HN T&T mới là đội sắm vai người có nhiều cơ hội thách thức Hải Phòng. Thể thao & Văn hóa cuối tuần đã có trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch Hà Nội T&T.

“Đá đúng thực lực, không xin cho”

* Ở trận đấu có tính chất 6 điểm, Hà Nội T&T đã gục ngã trước Hải Phòng. Theo ông, đó là bước ngoặt ở cuộc đua vô địch mùa này?

- Đó là trận thua đáng tiếc với Hà Nội T&T. Nó khiến khoảng cách điểm với họ nới rộng lên thành 5 điểm. Tuy nhiên, nếu nói là bước ngoặt thì không đúng. Giải đấu vẫn còn rất nhiều vòng nữa và cơ hội vẫn mở ra với bất kỳ đội bóng nào chứ không riêng gì Hà Nội T&T hay Hải Phòng. Chúng tôi phải liên tục cố gắng từng trận đấu một để có thể duy trì cuộc đua này. Còn với Hải Phòng, chiến thắng đó đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho họ.

* Trong bối cảnh cuộc đua đến ngôi vô địch rất gay cấn thì ở những trận đấu gần đây giữa những đội bóng có chung nhà tài trợ là ông Đỗ Quang Hiển. Những diễn biến quyết liệt và tỉ số dường như đã xua đi những nghi ngại tình anh em . Ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Về vấn đề này, bản thân tôi không đưa ra những đánh giá mà khán giả là người công tâm để trả lời câu hỏi này. Tất cả mọi người đều thấy cả. Nó hiển hiện rất rõ ở trên sân. Đó là sự chân thật và sòng phẳng. Chúng tôi đá sòng phẳng không phải 1 hay 2 trận gần đây mà đó là câu chuyện của nhiều năm trước rồi. SHB.ĐN để thua QNK.Quảng Nam trong một trận đấu vô cùng quan trọng, lại thuận lợi vì chơi trên sân Chi Lăng. Ai cũng nghĩ SHB.ĐN sẽ thắng vậy mà...

Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội

* Sau 2 năm không danh hiệu ở V-League, mức độ máu vô địch của bầu Hiển như thế nào?

- Chuyện này thì bâu Hiển sẽ trả lời rõ nét nhất nhưng với quan điểm của tôi, đã làm bóng đá thì ai mà chả máu vô địch. Cũng giống như bạn đi học thì đương nhiên mục đích cuối cùng là lên lớp, kinh doanh thì phải sinh lời và đã tham gia vào các giải đấu thì mong muốn lớn nhất của bạn là vô địch. Tất cả những người chân chính đều mong muốn như thế. Không đặt mục tiêu vô địch thì nên nghỉ chơi bóng đá.

* Hải Phòng đang dẫn đầu nhưng bám sau đó là Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam. Những đội bóng có chung nhà tài trợ là bầu Hiển. Ông đánh giá thế nào về cuộc đua vô địch sắp tới?

- Hải Phòng đang dẫn đầu và nắm lợi thế ở cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở ra với các đội bóng còn lại. Riêng với Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng hay QNK Quảng Nam, chúng tôi đều chơi với thực lực của chính mình, tự làm tự ăn chứ không có chuyện xin cho. Đó là sự tử tế trong bóng đá và những người có tâm luôn muốn làm bóng đá một cách chân thật. Các bạn xem những gì diễn ra trên sân sẽ thấy rõ. Tôi không bàn luận thêm về vấn đề này. Câu trả lời tự khắc mỗi khán giả sẽ có cho riêng mình.

* Điều ông lo ngại nhất ở những vòng đấu cuối là gì?

- Không riêng gì Hà Nội T&T mà bất cứ đội bóng nào ở Top đầu thì chấn thương và thẻ phạt là điều đáng lo ngại nhất. Ở giai đoạn quyết định, chỉ cần thiếu hụt nhân sự sẽ gây bao khó khăn cho đội bóng. Nó có thể ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng.

* Thế còn vấn đề trọng tài thì sao, thưa ông?

- Tôi không hề lo ngại điều này. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhất là khi chúng ta đã mời trọng tài ngoại.

Thất vọng Hà Nội T&T, FLC Thanh Hóa hết hi vọng

Thất vọng Hà Nội T&T, FLC Thanh Hóa hết hi vọng

Cuộc đua tới ngôi vô địch V-League đang trở nên hấp dẫn hơn lúc nào hết sau những kết quả ở vòng đấu thứ 21.






* Theo ông thì ông Nguyễn Văn Mùi làm Trưởng ban TT đã tốt chưa?

- Đây là chuyện thuộc phạm trù của Liên đoàn và BTC. Theo tôi, nếu có làm thì làm sao thay đổi ở mức độ cao hơn chứ một người chưa chắc đã thay đổi được ngay. Vấn đề ở đây là ai làm và làm như thế nào. Trong một giải đấu, đương nhiên sẽ có những mặt làm được và chưa làm được. Trọng tài ở mùa này có nhiều vấn đề. Đó coi như là tai nạn nghề nghiệp. Dư luận cũng có những đánh giá và chuyện thay ai, ai xứng đáng là cả một quá trình.

Bẻ còi tại sân Vinh, Hải Phòng phá dớp thua Hà Nội T&T

Bẻ còi tại sân Vinh, Hải Phòng phá dớp thua Hà Nội T&T

Vòng đấu thứ 20 của V-League tiếp tục để lại những tranh cãi xung quanh quyết định của trọng tài ở trận đấu trên sân Vinh.


V-League 2016 vẫn có nhiều điểm sáng

* V-League mùa này có quá nhiều tiêu cực nhưng không thể phủ nhận những mặt làm được của giải đấu. Theo ông, đâu là những điểm sáng ở V-League mùa này?

- Không riêng gì V-League mà ở rất nhiều giải đấu ở các nước khác, thậm chí là Euro hay World Cup thì vẫn tồn tại những hạn chế. V-League mùa này phủ bóng công tác trọng tài còn bất cập. Thế nhưng, không vì thế mà phủ nhận những mặt làm được của giải đấu. BTC đã cố gắng để thay đổi để giải đấu mang tính chuyên nghiệp hơn. Đó là sử dụng các công nghệ trên thế giới như bộ đàm, bình xịt,… hay áp dụng quãng nghỉ cooling-break…

* V-League 2016 được xem là đất dụng võ của rất nhiều tài năng trẻ. Hà Nội T&T hay HAGL, S.Khánh Hòa, SLNA là những đội bóng như vậy. Phải chăng đây là cuộc cách mạng và điểm sáng ở V-league?

- Hà Nội T&T và một số đội bóng đã liên tục sử dụng cầu thủ trẻ trong nhiều năm qua. Năm nay thì mức độ sử dụng càng nhiều hơn và nhiều cầu thủ trẻ đã chứng tỏ được khả năng. Đó là điểm sáng ở mùa này. Việc sử dụng họ có hai mặt của nó. Các cầu thủ cần thời gian để hòa nhập, thích nghi, thậm chí có khi ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng. Nhưng được cái khi sử dụng các em sớm thì các em sẽ có môi trường để rèn luyện chuyên môn cũng như bản lĩnh. Sử dụng cầu thủ trẻ lâu dài cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các ĐTQG khi chúng ta sẽ có những nhân tố tốt và có nhiều sự lựa chọn hơn.

* Chắc hẳn ngoài Hà Nội T&T, trong ông vẫn ấn tượng một đội bóng nào đó?

- Đó là HAGL. Tuy họ là đội bóng trẻ nhưng đã chơi tốt mùa này và có bước tiến bộ đáng kể.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Ở những vòng đấu tới, sẽ có 3 trận của những đội bóng nhà bầu Hiển: QNK.QN – Hà Nội T&T (vòng 22), Sài Gòn – Hà Nội T&T (vòng 23), SHB.ĐN – Sài Gòn (vòng 24).

Và với những trận đấu gây cấn, nghẹt thở thì người hâm mộ hứa hẹn sẽ được chứng kiến sự kịch tính, sòng phẳng và có quyết định đến cuộc đua vô địch mùa này.

 Nam Giao (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm