Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội: 'Thành công đến từ đào tạo trẻ'

14/09/2018 11:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội đã có những chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa sau khi đội bóng Thủ đô lần thứ 4 đăng quang ngôi vô địch V-League 2018. Ông Hội cho rằng, có nhiều yếu tố dẫn tới thành công của Hà Nội FC và một trong điều quan trọng nhất đến từ công tác đào tạo trẻ.

1. Với chiến thắng 2-0 trước SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 21, Hà Nội FC đã trở thành nhà tân vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu. Đây là lần thứ 4 đội bóng Thủ đô trở thành “ông vua” V-League 2018 và điều này mang tới những cảm xúc đặc biệt cho Chủ tịch CLB Hà Nội FC, Nguyễn Quốc Hội: “Trong quá khứ, có những lần Hà Nội FC lên ngôi một cách đầy kịch tính ở tận những vòng đấu cuối.

Còn ở mùa giải năm nay, chúng tôi vô địch trước 5 vòng và tạo ra kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Đó là điều khiến tôi và tập thể đội bóng cảm thấy rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, một trong những điều mà tôi cảm thấy rất vui nữa là ở mùa giải năm nay, sân Hàng Đẫy đã thu hút một lượng lớn khán giả tới theo dõi và ủng hộ Hà Nội FC. Suốt bao năm qua chúng tôi luôn tâm niệm thi đấu, cống hiến cho người hâm mộ những cầu hay và đẹp mắt. Có thể nói, không gì hạnh phúc hơn khi mỗi lần Hà Nội FC thi đấu, các CĐV tạo ra bầu không khí lễ hội và cổ vũ hết mình cho các cầu thủ”.

Cũng theo Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội, ngoài những yếu tố nội binh tốt, ngoại binh và cầu thủ nhập tịch xuất sắc thì những bước đi bài bản trong việc sử dụng cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi mang bản sắc riêng là những yếu tố quan trọng giúp Hà Nội FC đạt được những thành công: “Hơn 1 thập kỷ qua, từ thời điểm đội còn chơi ở giải hạng Ba, chúng tôi luôn cố gắng đạt được những thành tích cao nhất. Và ở sân chơi V-League trong khoảng 9 năm qua, thành công đến với của chúng tôi một cách khá liên tục thì đó là kết tinh của 1 quá trình xây dựng bài bản và cống hiến nỗ lực hết mình của cả tập thể.

Có những thời điểm công tác đào tạo trẻ chưa gặt hái được thành công và phải đi lên từ con số 0. Nhưng chúng tôi luôn quan niệm, đào tạo trẻ phải là cái nôi, cái gốc để phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Để CLB có sự phát triển bền vững và lâu dài thì cần phải có sự đầu tư cho công tác đào tạo trẻ. Có thể mình đạt được 1 lần trên đỉnh cao nhưng để bảo vệ được thành tích là chuyện không hề đơn giản.

Không phải cứ vung tiền đầu tư cho đào tạo trẻ là sẽ cho ra những tài năng bóng đá trong tương lai đâu. Để có một lứa cầu thủ xuất sắc thì đó còn là chuyện đãi cát tìm vàng. Ai đào tạo trẻ cũng mong tìm được nhân tố quý như vàng nhưng đó là cả một câu chuyện rất dài. Nó cần một lộ trình khoa học và đôi khi là một chút may mắn”.

2. Trước mắt, Hà Nội FC còn 5 vòng đấu V-League, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội khẳng định, đội bóng Thủ đô sẽ vẫn đặt quyết tâm chiến thắng ở từng trận: “Chúng tôi sẽ đá với tâm thế của nhà vô địch. Có thể ở những trận đấu tới chúng tôi sẽ tạo thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ được ra sân để có thêm những trải nghiệm quý giá. Nhưng bất luận thế nào, khi ra sân các cầu thủ Hà Nội FC đều sẽ quyết tâm và thi đấu nỗ lực, cống hiến để giành chiến thắng. Ngoài ra, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho trận bán kết lượt về Cúp quốc gia với B.Bình Dương. Đây là danh hiệu còn thiếu duy nhất trong phòng truyền thống của CLB. Vì thế, hơn bao giờ hết, Hà Nội FC rất khát khao đoạt ngôi vô địch Cúp quốc gia. Đó là ước mơ cả một tập thể”.

HLV Park Hang Seo lỡ trận HAGL tái đấu Hà Nội FC

HLV Park Hang Seo lỡ trận HAGL tái đấu Hà Nội FC

HLV Park Hang Seo không thể dự khán trận HAGL đấu Hà Nội FC, Indonesia loay hoay tìm HLV trưởng dự AFF Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 13/9.

Dù mùa giải V-League 2018 còn chưa kết thúc nhưng Hà Nội FC đã hướng tới những sự chuẩn bị cho đấu trường châu lục, AFC Cup 2019. “Hà Nội FC trong suốt những năm vừa qua khi thi đấu tại đấu trường châu lục AFC là luôn cố gắng ở mức tối đa. Nhưng có những thời điểm Hà Nội FC thiếu lực và may mắn để có thể tiến xa. Hiện tại, chúng tôi đang lên những kế hoạch kỹ lưỡng để chuẩn bị cho AFC Cup năm sau để cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao nhất”, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội khẳng định.

“Quang Hải sẽ ở lại cống hiến cho Hà Nội FC
và bóng đá Việt Nam”

“Quang Hải và lứa cầu thủ đang cống hiến cho U23 Việt Nam như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy… thuộc về người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và người hâm mộ đội bóng Thủ đô nói riêng. Đây chưa phải là thời điểm chúng tôi nghĩ tới việc đưa các em đến Hàn Quốc, Thái Lan hay Qatar. Thế nên đừng nói là đội bóng Nhật Bản, Argentina mà kể cả đội từ Brazil hỏi mua Quang Hải thì chúng tôi cũng không để Hải ra đi”, Chủ tịch Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội tuyên bố.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm