Chủ nhà rút lui, Việt Nam vẫn không thể đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022

18/09/2021 10:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ còn gần 1 tháng nữa là bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2022 sẽ khởi tranh tại Đài Loan (Trung Quốc), nhưng chủ nhà Đài Loan bất ngờ từ chối quyền đăng cai, khiến cho kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn bị thay đổi.

Tầm nhìn xa cho U22 Việt Nam

Tầm nhìn xa cho U22 Việt Nam

Nhâm Mạnh Dũng, Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú, Đặng Văn Tới và Liễu Quang Vinh vừa được HLV Park Hang Seo đôn từ U22 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia. Đây có thể xem là sự đầu tư cho tương lai gần của ông Park cho bóng đá Việt Nam.

Thông tin cụ thể về việc Đài Loan từ chối quyền đăng cai vào giờ chót không được nêu ra, nhưng theo tìm hiểu của Thethaovanhoa.vn thì nguyên nhân có thể xuất phát từ việc Đài Loan không đồng ý miễn cách ly cho các đội bóng nước ngoài khi tới đây thi đấu và AFC không chấp nhận điều này.

Trước đó, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đang diễn ra, 2 đội bóng ở bảng B là Trung Quốc và Australia cũng phải thuê sân trung lập thi đấu do Chính phủ Trung Quốc và Australia không chấp nhận miễn cách ly cho các đội bóng nước ngoài như yêu cầu của AFC với các quốc gia đăng cai tổ chức trận đấu.

Vậy trong trường hợp Đài Loan rút lui thì Việt Nam có thể tiếp nhận quyền đăng cai bảng I vòng loại U23 châu Á năm 2022 để tổ chức theo hình thức bong bóng được không?

Trả lời câu hỏi này, một lãnh đạo VFF cho biết hiện tại đã qua thời hạn để các nước vận động giành quyền đăng cai nên AFC sẽ chỉ định một sân trung lập để tổ chức các trận đấu của bảng I. Việc lựa chọn địa điểm thi đấu bây giờ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào AFC.

Sau 1 tuần nghỉ ngơi, ĐT U22 Việt Nam vừa quay lại tập luyện tại Hà Nội từ ngày 15/9 để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á năm 2022. Ngoài ra, VFF cũng đang liên hệ và tìm phương án để bố trí một chuyến tập huấn ngắn ngày cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021 với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Theo lịch thi đấu mới được điều chỉnh sau khi U22 CHDCND Triều Tiên rút lui, ĐT U22 Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10 và gặp Myanmar vào ngày 31/10/2021.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm