Chữ ký của Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Toàn làm nên “Cây mùa xuân” cho cựu tuyển thủ

18/10/2019 11:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trở về từ trận đại thắng trên đất Indonesia, trợ lý của HLV Park Hang Seo là HLV Lư Đình Tuấn đã có mặt ở SVĐ Tao Đàn, Quận 1 để góp vui vào giải bóng đá “Vang bóng một thời” – Cúp Hưng Trí 2019 kèm theo món quà ý nghĩa.

UAE, đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam, mạnh cỡ nào?

UAE, đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam, mạnh cỡ nào?

Sau khi đánh bại Indonesia và vươn lên vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu UAE ngày 14/11 tới. Hãy xem đối thủ của chúng ta mạnh cỡ nào?

Cụ thể, HLV Lư Đình Tuấn đã mang vật phẩm lưu niệm một quả bóng và một chiếc áo đấu có chữ ký của tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia và Indonesia vừa qua. Chiều 17/10, trợ lý thầy Park đã mang món quà và có mặt ở sân Tao Đàn để cùng các đồng đội cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn thi đấu trận chung kết với đội Cựu sinh viên TP.HCM.

Điều rất bất ngờ ở trận đấu này là dù bị đánh giá thấp nhất giải và bị các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn áp đảo phần lớn thời gian nhưng Cựu Sinh viên TP.HCM do HLV Minh “Nhí” (cựu tuyển thủ Nguyễn Hoàng Minh của Hải Quan ngày nào) đã thi đấu rất thăng hoa.

Cựu tuyển thủ Cảng Sài Gòn với những tên tuổi như Đặng Trần Chỉnh, Huỳnh Hồng Sơn bất ngờ thất bại ở trận chung kết ngày 17/10. Ảnh: Dũng Phương
Cựu tuyển thủ Cảng Sài Gòn với những tên tuổi như Đặng Trần Chỉnh, Huỳnh Hồng Sơn bất ngờ thất bại ở trận chung kết ngày 17/10. Ảnh: Dũng Phương

Tiền đạo Thanh Bình bất ngờ có cú đúp cho Cựu sinh viên TP.HCM ngay đầu hiệp 2. Không chấp nhận thất bại, Cảng Sài Gòn liên tục áp đảo đối thủ thời gian còn lại. Cặp tiền đạo Huỳnh Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Thanh đã khiến cầu môn đội bạn chao đảo sau đó. Cựu tuyển thủ QG Huỳnh Hồng Sơn đã có cơ hội trên chấm 11m nhưng không thực hiện thành công, bỏ lỡ cơ hội gỡ tỷ số cho Cảng Sài Gòn. Phải chờ đến gần cuối hiệp 2, tiền đạo Ngọc Thanh mới có bàn gỡ 1-2 cho đội nhà.

NSND Việt Anh trao chức vô địch cho đội Cựu Sinh viên TP.HCM sau thắng lợi 2-1 trong trận chung kết. Ảnh: Dũng Phương
NSND Việt Anh trao chức vô địch cho đội Cựu Sinh viên TP.HCM sau thắng lợi 2-1 trong trận chung kết. Ảnh: Dũng Phương

Tuy nhiên, đó cũng là tỷ số cuối cùng trong trận chung kết. Thắng lợi này giúp Cựu sinh viên TP.HCM có được chức vô địch đầy bất ngờ. Trong khi đó, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn dù chơi rất hay nhưng may mắn đã không song hành với họ trận này và phải nhận ngôi Á quân. Tuy nhiên, họ vẫn có thêm niềm vui ở các danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất của cựu tuyển thủ QG Huỳnh Hồng Sơn. Ở trận tranh hạng ba trước đó, Cựu cầu thủ Công an TP.HCM đã đánh bại cựu cầu thủ Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM.

Ngoài ra, số tiền thu được từ bán đấu giá vật phẩm lưu niệm từ giải này sẽ được trao cho Quỹ "Cây mùa xuân" nhằm giúp đỡ các cựu cầu thủ khó khăn. Ảnh: Dũng Phương
Ngoài ra, số tiền thu được từ bán đấu giá vật phẩm lưu niệm từ giải này sẽ được trao cho Quỹ "Cây mùa xuân" nhằm giúp đỡ các cựu cầu thủ khó khăn. Ảnh: Dũng Phương

Ngoài mục đích cho các cựu cầu thủ có dịp giao lưu, thăm hỏi và động viên lẫn nhau sau khi chia tay sân cỏ, hành động ý nghĩa khác của giải đấu năm nay chính là việc các đội bóng cùng gây Quỹ để giúp đỡ cho cá đồng nghiệp gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tin vui cho họ là quả bóng được trợ lý HLV Lư Đình Tuấn mang về từ ĐTQG có chữ ký tặng của HLV Park Hang Seo và các ngôi sao đội tuyển Việt Nam hiện tại đã được bán đấu giá. Cuối cùng, doanh nghiệp Hưng Trí với ông bầu có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt này đã trả 80 triệu đồng để có quả bóng đáng nhớ này.

Ngoài ra, vẫn còn một chiếc áo đấu có chữ ký của các tuyển thủ đang chờ chủ nhân. Số tiền thu được từ những vật phẩm đấu giá sẽ được góp vào Quỹ “Cây mùa xuân” được tổ chức hàng năm vào dịp Xuân về, vừa để các cựu tuyển thủ có đóng góp cho bóng đá Việt Nam giao lưu, vừa để giúp đỡ những đồng nghiệp khó khăn có cái Tết ấm áp.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm