Chính thức tự do, Quang Hải sắp ra nước ngoài thi đấu

12/04/2022 10:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức trở thành cầu thủ tự do trong ngày hôm nay 12/4, đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 và chuẩn bị ra nước ngoài thi đấu trong thời gian tới.

Lời chia tay đẹp của Quang Hải

Lời chia tay đẹp của Quang Hải

Dù không thể tỏa sáng trong cuộc đọ sức với SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022 chiều 11/4 ở sân Hòa Xuân nhưng Quang Hải vẫn được hưởng niềm vui trọn vẹn cùng các đồng đội khi Hà Nội FC lọt vào tứ kết theo kịch bản khó tin.

Như thông tin trước đó, hợp đồng giữa Quang Hải và CLB Hà Nội hết hạn hôm nay 12/4 và việc đàm phán gia hạn không đi đến thống nhất do cá nhân Hải “con” muốn ra nước ngoài thi đấu để tìm kiếm cơ hội khẳng định mình và phát triển bản thân.

Mặc dù Quang Hải cùng người đại diện của mình đã có những tiếp xúc với nhiều đội bóng nhưng cho đến thời điểm hiện tại, điểm đến tiếp theo của Quang Hải vẫn chưa được xác định và nhiều khả năng chỉ có thể được công bố trong tháng 5 tới.

Cũng chính vì muốn thuận lợi hơn trong việc ra nước ngoài thi đấu với mong muốn là một CLB ở châu Âu ký hợp đồng nên Quang Hải từ chối thi đấu cho đội U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

bóng đá Việt Nam, Quang Hải, Nguyễn Quang Hải, CLB Hà Nội, V-League, U23 Việt Nam, SEA Games, SEA Games 31, Quang Hải chia tay CLB Hà Nội, bầu Hiển, VFF, VPF
CLB Hà Nội chúc mừng sinh nhật Quang Hải

Vì thế, 3 cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang Seo bổ sung vào đội hình dự SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam trên sân nhà gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Quang Hải đã có màn chia tay đầy xúc động với CĐV CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy sau trận thắng Công an Nhân dân tại vòng loại Cúp quốc gia BAF MEAT hôm 7/4 và chiều qua, trên sân Hòa Xuân, sau khi CLB Hà Nội vượt qua SHB Đà Nẵng 2-1 ở vòng 1/8, Quang Hải một lần nữa chia tay CĐV, những người yêu mến mình.

“Cảm ơn các cổ động viên luôn ở bên. Tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ kể từ khi lên đội 1. Tôi không muốn nói lời tạm biệt mà sẽ là hẹn gặp lại. Cảm ơn chủ tịch đội bóng, các đàn anh như anh Công, anh Quyết, anh Lương và các huấn luyện viên không có mặt ở đây.

Từ khi lên đội 1 đến nay tôi đã nhận được nhiều yêu thương, động viên từ mọi người. Chắc chắn tôi sẽ rất nhớ mọi người. Tôi sẽ không nói lời chào tạm biệt mà thay vào đó là câu hẹn gặp lại", Quang Hải xúc động chia sẻ.

Trong trận đấu với SHB Đà Nẵng chiều qua 11/4, Quang Hải được thay ra sân trong hiệp 2, nhường chỗ cho Tuấn Hải.

Dù không để lại nhiều dấu ấn ở trận đấu cuối cùng thi đấu cho CLB Hà Nội nhưng Quang Hải ít nhiều cũng có kỷ niệm đẹp khi đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng sông Hàn và giành quyền vào vòng tứ kết sẽ thi đấu trong tháng 8 tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm