'Chiêu cũ' của HLV Park Hang Seo

01/07/2020 06:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa thời điểm V-League và giải hạng Nhất quốc gia đang bề bộn, mật độ thi đấu dày, cầu thủ nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tích lũy thể lực kỹ càng rất dễ gặp chấn thương mà đội tuyển U22 Việt Nam vẫn hội quân nhưng cũng chỉ tập luyện vỏn vẹn 3 ngày.

HLV Park Hang Seo tiết lộ về kỳ tích World Cup và đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo tiết lộ về kỳ tích World Cup và đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo vừa tiết lộ nhiều chi tiết thú vị về người thầy Guus Hiddink, chiến tích vào bán kết World Cup 2002 cùng đội tuyển Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam hiện tại trên trang chủ AFC.

Thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng cũng phải khẳng định ngay, đây là cách mà HLV Park Hang Seo đã từng áp dụng và phần nào cho thấy sự hợp lý và hiệu quả trong quá trình đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games hồi năm ngoái. Cũng chính từ những đợt tập trung ngắn hạn kiểu này hồi năm 2019 mà đội tuyển U22 Việt Nam mới có những cuộc sàng lọc lực lưỡng kỹ lưỡng, từ đó chọn ra những cái tên ổn định và phù hợp nhất cho chiến dịch săn Vàng SEA Games thành công của bóng đá Việt Nam.

Giờ vẫn là SEA Games, vẫn là cuộc săn tìm tài năng tương tự để sẵn sàng cho việc bảo vệ tấm HCV SEA Games danh giá của bóng đá Việt Nam. Nhiệm vụ lần này càng khó khăn hơn gấp bội với HLV Park Hang Seo cùng các học trò khi tại SEA Games 2021, Việt Nam là nước chủ nhà.

Trong bối cảnh mà đội hình tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games năm tới của bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ có những xáo trộn khi những cầu thủ còn trong độ tuổi có thể tham dự thêm một kỳ SEA Games nữa của bóng đá Việt Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Văn Toản, Văn Hậu hay Bùi Hoàng Việt Anh… thì cuộc tuyển quân rầm rộ lần này với U22 Việt Nam là vô cùng quan trọng. Nó quan trọng không chỉ với Ban huấn luyện đội tuyển, đứng đầu là ông Park Hang Seo mà còn với chính các cầu thủ, những người còn đang là “ngọc thô”, ít người biết đến.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, U22 Việt Nam, SEA Games, AFF Cup, vòng loại World Cup, BXH V League
Tiền vệ Trần Bảo Toàn là một trong những cái tên quen thuộc hiếm hoi ở lần tập trung ngày 1/7/2020 của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Trong danh sách 28 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung 3 ngày (từ 1 đến 3/7) tại Hà Nội, số cầu thủ thuộc diện “quen mặt, đặt tên” với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay là Danh Trung, Bảo Toàn, Quang Nho, Thiện Đức, Dương Tùng Lâm…

Nhưng đó không phải là vấn đề vì vô hình trung,cơ hội mở ra cho rất nhiều người mới, cá biệt như Hai Long (Than Quảng Ninh) và Trọng Hiếu (Hải Phòng), 2 trong số ít cầu thủ trẻ đang tìm được chỗ đứng trong đội hình chính của CLB tại LS V-League 2020. Cả từ phía Ban huấn luyện lẫn lực lượng VĐV, rất cần những đợt tập trung ngắn hạn kiểu này để hiểu nhau hơn, khai thác tối đa tiềm năng.

Tất nhiên, sẽ không có chỉ 1 và còn nhiều đợt tập trung như thế này từ nay cho đến khi chốt danh sách đăng ký tham dự SEA Games 2021.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm