CĐV TPHCM kêu gọi HLV Polking từ chức

03/04/2021 11:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ sau sự cố Hoàng Thịnh đến thất bại nặng nề trước Topenland Bình Định tối 2/4, HLV Alexandre Polking đang đối diện với nguy cơ bị CLB TPHCM sa thải. Nhiều CĐV đã kêu gọi ông Polking nên từ chức nếu có lòng tự trọng.

Cập nhật trực tiếp bóng đá LS V-League: Viettel vs Sài Gòn. Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

Cập nhật trực tiếp bóng đá LS V-League: Viettel vs Sài Gòn. Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

Trực tiếp bóng đá. BĐTV. TTTV. VTV6. Viettel vs Sài Gòn. Hà Tĩnh vs Thanh Hóa. Quảng Ninh vs Bình Dương. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp V-League 2021. Viettel.

 

“Các ngoại ngoại binh đá chán quá, đá như chấp 2-3 người”. “Bây giờ chỉ có bán đi 3 ngoại binh và cho HLV ra đi, mua thêm hậu vệ hay trung vệ thì mới chắc được”, ngắn gọn hơn là lời kêu gọi “Polking out”.

Đó chỉ là 3 trong số hàng nghìn bình luận chỉ trích trên fanpage CLB TP.HCM về phong độ tệ hại của đội bóng do HLV Polking dẫn dắt.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, Lee Nguyễn, V-League 2021, vòng 7 V-League 2021, bảng xếp hạng V-League 2021, Hoàng Thịnh
Nhiều CĐV kêu gọi HLV Polking từ chức. Ảnh: TPHCM

Trong tối 2/4 khi không có Lee Nguyễn do chấn thương từ trận thua HAGL, CLB TP.HCM thậm chí đã thua bạc nhược nhất từ đầu giải. Họ nhận 3 bàn thua sau 45 phút khi Rimario lập cú đúp và Tấn Tài cũng có 1 bàn.

Nỗ lực của CLB TP.HCM chỉ đổi lại bằng pha lập công trên chấm 11m của Xuân Nam. Trọng tài Trần Đình Thịnh trước đó đã thổi phạt Ahn Byung Keon vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tuy vậy, làn sóng phẫn nộ đối với thầy trò HLV Polking vẫn như trút khi CLB TP.HCM thua cả tân binh V-League 2021 Topenland Bình Định. Chiến lược gia 45 tuổi không có nhiều lời giải thích khi đội bóng của ông đá như muốn “đuổi” ông thầy này khỏi CLB.

Trước đó, đã có khủng hoảng âm ỷ trong lòng nội bộ CLB TP.HCM về ông Polking. Nhiều cầu thủ không phục ông thầy này sắm 3 ngoại binh như “Tây ba lô”.

Quả thực, ngoài Dario Silva có 1 bàn, cả Joao Paulo và Junior Barros chưa thể ghi bàn nào cho CLB TP.HCM sau 7 lượt trận.

HLV Polking bị chỉ trích ưu ái 3 ngoại binh và đẩy cả trung vệ tốt nhất CLB như Diakite để thay bằng suất của Barros, đội bóng khủng hoảng trông thấy ở hàng thủ sau quyết định sai lầm đó.

Mỗi trận, CLB TP.HCM dùng một cặp trung vệ khiến nhiều CĐV thấy nản lòng. Đội bóng của ông Polking mong manh và gần như chưa đá đã cầm chắc thất bại.

3 trận thua và thủng cả 9 bàn gần nhất cho thấy sự kém cỏi của đội bóng do HLV Polking dẫn dắt. Với chỉ 6 điểm hiện có, HLV Polking đang khiến CLB TP.HCM thua kém CLB đầu bảng HAGL đến 10 điểm, rất khó cho TP.HCM có thể chen chân vào TOP 6 trong 6 vòng đấu còn lại của giai đoạn 1.

Về phần ban lãnh đạo CLB TP.HCM, có thể quyết định sa thải HLV Polking sẽ sớm đến như Sài Gòn FC đã phán quyết với HLV Shimoda. Như nhiều người đã biết, 2 ngày sau trận thua Nam Định, ban lãnh đạo Sài Gòn FC đã ra thông báo sa thải cựu GĐKT Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

Nhưng ngay ngày diễn ra trận đấu đó, các cầu thủ đã biết tin ông Shimoda phải rời CLB. HLV Polking nếu ra đi có thể chỉ nhận được vài tháng lương tiền đền bù do thành tích CLB yếu kém, dù hợp đồng có thời hạn 2 năm (CLB có quyền thanh lý sớm khi thành tích không như ý trong điều khoản đặc biệt).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm