CĐV Muangthong thở phào khi Văn Lâm và đồng đội tập trở lại

03/06/2020 18:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nhiều CĐV yêu mến CLB có biệt danh “Manchester United của Thái Lan” Muangthong United đã cho thấy họ rất hạnh phúc khi Văn Lâm cùng các cầu thủ đội bóng này trở lại tập luyện từ đầu tháng 6.

Huyền thoại HAGL đánh giá cao đội của Văn Lâm, sẵn sàng trở lại tuyển Thái Lan

Huyền thoại HAGL đánh giá cao đội của Văn Lâm, sẵn sàng trở lại tuyển Thái Lan

“Zico Thái” Kiatisuk Senamuang, huyền thoại bóng đá Đông Nam Á cũng như ĐTQG Thái Lan và CLB HAGL đã nhận định cơ hội vô địch của Văn Lâm và đồng đội ở Muangthong United mùa này không hề nhỏ. Chiến lược gia 46 tuổi cũng thừa nhận đã sẵn sàng trở lại với bóng đá.

Báo chí Thái Lan ngày 3/6 đưa tin Muangthong United của HLV Alexander Gama đã trở lại sân tập luyện SCG để bắt đầu hướng tới mùa giải 2020-2021 như bình thường.

Sau hơn 2 tháng rời xa bóng đá và phải giam mình ở nhà do dịch bệnh Covid-19 khiến Chính phủ Thái Lan phải thực hiện lệnh phong toả, cuối tháng 5 vừa qua, đất nước này mới dỡ bỏ Nghị định khẩn cấp và cho phép bóng đá trở lại.

CĐV vui mừng khi Văn Lâm và đồng đội đã tập luyện trở lại sau hơn 2 tháng nghỉ dài. Ảnh: Muangthong United
CĐV vui mừng khi Văn Lâm và đồng đội đã tập luyện trở lại sau hơn 2 tháng nghỉ dài. Ảnh: Muangthong United

HLV Gama đã cho các cầu thủ tập luyện nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp an toàn của Chính phủ Thái Lan. Đất nước này học hỏi việc cho bóng đá trở lại như Tây Ban Nha, Nhật Bản, Đức… đã thực hiện.

Các cầu thủ không được tập trung toàn đội như trước đây mà sân vận động SCG chỉ cho phép những nhóm nhỏ cầu thủ sẽ đến sân tập theo thời gian quy định. Sẽ chỉ có khoảng 10 cầu thủ/buổi tập luyện và không quá 10 người liên quan đến buổi tập để hỗ trợ các cầu thủ.

Những cầu thủ nước ngoài ở Muangthong United như thủ thành số 1 ĐTQG Việt Nam Đặng Văn Lâm, ngoại binh Lucas Rocha, Wilian Pop (Brazil), Sardor Mirzaev  (Uzbekistan) và tuyển thủ Philippines Daisuke Sato là những người được trở lại tập luyện đầu tiên ở sân nhà CLB.

HLV Gama cũng chính thức bác bỏ tin đồng ông sẽ rời CLB sau hàng loạt sự ra đi chất lượng ở đội bóng này thời gian qua. Muangthong United đã bán đi những tuyển thủ Thái Lan trong đội hình như Adisorn Phromrak và Sarach Yooyen.

Việc Văn Lâm được trở lại tập luyện cùng Muangthong United cũng là tin vui cho thủ môn đội tuyển Việt Nam. Văn Lâm sẽ có thời gian lấy lại phong độ và hưng phấn. Muangthong United cũng là CLB tập luyện sớm ở Thai League năm nay và HLV Gama cũng muốn xây dựng lối chơi gắn kết cùng các cầu thủ mới sau hàng loạt sự ra đi của các trụ cột năm nay. Trọng trách của Văn Lâm có thể vì thế cũng nặng nề hơn ở mùa giải này.

Trước đó, sau khi khép lại 4 vòng đấu ở Thai League 1, Muangthong United của Văn Lâm đã có 6 điểm và tạm xếp thứ 7, kém 2 CLB đầu bảng là Bangkok United và Ratchaburi 6 điểm. Văn Lâm cũng là thủ thành đắt giá nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.

Trên website chuyển nhượng uy tín transfermarkt, Văn Lâm được định giá 220 nghìn USD, bằng với Công Phượng, thấp hơn 2 đồng đội ở ĐTQG là Ngọc Hải và Tiến Linh (330 nghìn USD).

Thời gian qua cũng có nhiều nguồn tin mong muốn Văn Lâm về chơi ở V-League. Tuy nhiên, dù Thai League vẫn chưa diễn ra nhưng để đưa thủ thành ĐTQG về Việt Nam chơi bóng, các CLB khi đàm phán với Muangthong United có thể sẽ phải bỏ ra số tiền lớn.

Với mức lương hơn 10 nghìn USD/tháng ở CLB Thái Lan, Văn Lâm đang sở hữu tiền lương gấp đôi Công Phượng và bằng cả một đội hình CLB ở V-League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm