CĐV háo hức chờ trận U23 Việt Nam đấu U20 Hàn Quốc

14/04/2022 07:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Để chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Nhiều CĐV đang rất háo hức chờ đợi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo trước đối thủ mạnh.

U23 Việt Nam và 'tam tấu' Hùng Dũng, Hoàng Đức cùng Tiến Linh

U23 Việt Nam và 'tam tấu' Hùng Dũng, Hoàng Đức cùng Tiến Linh

Không khó để nhận ra bộ ba Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh là những mắt xích quan trọng trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà.

Theo kế hoạch, trận giao hữu đầu tiên giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 19/4 tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Hai đội tái đấu vào ngày 22/4 tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Dù là lứa U20 Hàn Quốc nhưng đội bóng này được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, các CĐV bóng đá Việt Nam hy vọng sẽ được thưởng thức những trận cầu có chất lượng chuyên môn cao.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì các lứa trẻ của Hàn Quốc thường sử dụng cầu thủ trưởng thành từ bóng đá học đường. Dẫu vậy, không thể xem thường trình độ của các cầu thủ bóng đá học đường của Hàn Quốc. Với nền thể thao phát triển mạnh, bóng đá học đường cung cấp nhiều cầu thủ có chất lượng cho các CLB và đội tuyển Hàn Quốc. Chính vì thế, trận đấu với U20 Hàn Quốc sẽ là thử thách thực sự dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo”, facebook Đông Nguyễn bình luận trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

“Không phải ngẫu nhiên mà thầy Park lựa chọn U20 Hàn Quốc đá giao hữu. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận, họ là đối thủ có trình độ cao hơn và trận giao hữu này sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam vỡ ra được nhiều điều trên hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games 31”, facebook Khoa Khoa viết.

Chú thích ảnh
CĐV háo hức chờ xem diện mạo của U23 Việt Nam ở trận giao hữu với U230 Hàn Quốc.
Ảnh: VFF

“Trong bối cảnh không có nhiều lựa chọn đối thủ đá giao hữu, U20 Hàn Quốc được xem là thuốc thử liều cao đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Có thể với HLV Park Hang Seo, ông không đặt nặng vấn đề thắng thua ở trận đấu này. Điều quan trọng là các cầu thủ thu lượm được gì trước một đối thủ được đánh giá cao. Còn riêng với tôi và nhiều CĐV khác, có lẽ vẫn mong chờ một màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31”, facebook Hoa Trang chia sẻ quan điểm.

“Tôi nghĩ rằng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể có một trận đấu dễ dàng trước đối thủ U20 Hàn Quốc. Tôi rất mong rằng các cầu thủ Hàn Quốc sẽ chơi với 100% sức lực để so tài cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Là CĐV bóng đá Việt Nam thì đương nhiên luôn mong đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng. Thế nhưng, việc U23 Việt Nam có thua ở trận giao hữu cũng không phải vấn đề quá lớn. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ của chúng ta thu lượm được điều gì để hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31”, facebook Tài Đức phân tích.

U20 Hàn Quốc mang sang Việt Nam nhiều
cầu thủ sinh viên

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với thầy trò HLV Park Hang Seo, U20 Hàn Quốc mang 24 cầu thủ sang Việt Nam. Trong danh sách 24 cầu thủ U20 Hàn Quốc, có 10 người đang thi đấu cho các đội bóng của trường đại học và trung học. Được biết, cầu thủ trẻ tuổi nhất là Kim Junghun, anh sinh tháng 9/2004 và đang thuộc biên chế đội U18 Suwon Samsung.

Ngoài ra, U20 Hàn Quốc cũng có nhiều cầu thủ đã được đưa lên đội 1 của các CLB chuyên nghiệp ở 2 hạng đấu K-League. Đáng chú ý là tiền đạo trẻ Lee Young Jun, cầu thủ này đã ra sân tới 20 trận ở K-League cho CLB Suwon.

 

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm