CĐV chưa thể vui với U23 Việt Nam

28/10/2021 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Đài Loan (TQ) ở lượt trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, màn trình diễn của các học trò HLV Park Hang Seo chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.

HLV Park Hang Seo đầy lo âu với U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo đầy lo âu với U23 Việt Nam

Bàn thắng duy nhất khởi phát từ màn phối hợp tuyệt vời của bộ đôi cầu thủ Hà Nội FC, đã giúp U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm ngày ra quân. Một trận đấu chúng ta mới chỉ hài lòng ở kết quả. Trong suốt trận, mọi người đều thấy trên gương mặt thầy Park đầy ưu tư, đúng là không chỉ riêng ông lo lắng.

“Trong hiệp 1 trận đấu với U23 Đài Loan dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo không thực sự tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ nét về phía khung thành đối phương. Có thế đội U23 Việt Nam vẫn chưa giải phóng được sức ì sau quãng thời gian tập luyện với cường độ cao.

Các tình huống đỡ bóng bước 1 hay chuyền bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam chưa được mượt mà, dẫn đến các cơ hội tấn công không thực sự rõ ràng. Hy vọng HLV Park Hang Seo có cách để cải thiện lối chơi của các cầu thủ U23 Việt Nam trong những trận cầu tới”, facebook Hoàng Chi bình luận trên diễn đàn bóng đá vietnamfootball.

“Trong suốt hiệp 1, đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền kiểm soát thế trận nhưng chúng ta lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Các pha phối hợp của đội tuyển U23 Việt Nam thiếu tính sáng tạo và đột biến nên đối thủ có thể dễ dàng bắt bài. Trong khi đó, hàng thủ lại chưa có được sự hỗ trợ tấn công tốt dẫn tới việc đội tuyển U23 Việt Nam thiếu phương án tấn công hiệu quả”, facebook An Lâm phân tích.

“Nếu mình thống kê không nhầm thì đội tuyển U23 Việt Nam không có cú sút nào nguy hiểm về phía khung thành U23 Đài Loan ở trong hiệp 1 trận đấu. Đó là một thống kê mang tới sự thất vọng. Có lẽ đội tuyển U23 Việt Nam thừa biết đối thủ sẽ co cụm phòng ngự nhưng các học trò của thầy Park lại không biết cách tìm cách hóa giải”, facebook Xuân Lâm bình luận.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, U23 VN, Park Hang Seo, vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, Văn Xuân, Lê Văn Xuân, VFF, lịch thi đấu vòng loại U23
CĐV chưa thể vui về màn trình diễn của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

“Phải mãi tới phút thứ 82 của trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Rõ ràng, đội U23 Việt Nam đã thi đấu kém thuyết phục trước đối thủ không được đánh giá cao là U23 Đài Loan. Rất may, cuối cùng U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng chung cuộc. Hy vọng ở trận đấu thứ 2 tại vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn”, facebook Trọng Bình bình luận.

Bên cạnh những ý kiến tỏ ra chưa hài lòng về màn trình diễn với lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam, không ít những CĐV có sự thông cảm dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

“U23 Đài Loan dù không mạnh nhưng họ có lợi thế về mặt thể hình cũng như thể lực. Chính vì thế, đội tuyển U23 Việt Nam không dễ tìm kiếm được bàn thắng trước lối chơi phòng ngự dày đặc của đối phương. Ngoài ra, đây mới chỉ là trận đấu chính thức đầu tiên của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, mọi thứ vẫn chưa được trơn tru và toàn đội cần thêm thời gian để có được sự hiệu quả”, faceboook Trung Phạm nhận xét.

“Khi HLV Park Hang Seo có những sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2, đội tuyển U23 Việt Nam mới có sự khởi sắc trong lối chơi. Kể từ khi tiền vệ Hai Long được tung vào sân, các đợt tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam mới có thêm sự nguy hiểm. Chính Hai Long là người tung ra đường chuyền quyết định giúp Văn Xuân ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tôi nghĩ các cầu thủ trên hàng công U23 Việt Nam cần chơi mạnh dạn và táo bạo hơn ở những trận đấu tiếp theo. Chúc cho thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục giành chiến thắng ở cuộc đối đầu với U23 Myanmar”, facebook Ánh Nguyệt bình luận.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm