Cầu thủ U23 Việt Nam âm tính với COVID-19 rời Campuchia

02/03/2022 09:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR được cơ quan y tế Campuchia thông báo tối qua 1/3 cho thấy 11/19 thành viên của U23 Việt Nam đã âm tính, đủ điều kiện để về nước.

HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam ở Dubai Cup 2022

HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam ở Dubai Cup 2022

Nếu không có thay đổi vào giờ chót, HLV Park Hang Seo sẽ là người chịu trách nhiệm dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022 diễn ra ở Dubai (UAE) vào cuối tháng này.

Cụ thể, sáng qua 1/3, 19 thành viên của U23 Việt Nam đang tiếp tục điều trị tại Phnom Penh (Campuchia), do nhiễm COVID-19, đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả, 11/19 thành viên có kết quả âm tính gồm trợ lý Bùi Kim Tuấn, bác sỹ Vũ Văn Soái cũng nhóm cầu thủ gồm Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Ngô Đức Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Yeli Nie, Trịnh Xuân Hoàng, Trần Văn Thắng, Lương Duy Cương.

Trong khi đó, 5 cầu thủ gồm Lê Thanh Lâm, Nguyễn Thanh Khôi, Mai Xuân Quyết, Phan Bá Quyền, Vũ Đình Hai, Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Phạm Văn Hữu cùng bác sỹ Dương Tiến Cần chưa đủ điều kiện và tiếp tục đợt xét nghiệm tiếp theo.

Như vậy, 11 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã đủ điều kiện để trở về Việt Nam. LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để những thành viên có kết quả âm tính trở về nước trong thời gian sớm nhất, dự kiến trong ngày mai 3/3.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, U23 Đông Nam Á, Dubai Cup, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, SEA Games, U23 châu Á, dtvn, V-League, vòng loại thứ ba World Cup
Chú thích ảnh

Cũng theo thông tin từ VFF, trong kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm trong năm 2022, LĐBĐVN đã đề xuất Tổng cục TDTT cử đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 quốc tế- Dubai Cup 2022, diễn ra tại UAE vào tháng 3 tới.

Việc tham dự tham dự giải đấu nói trên cũng là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai vào tháng 5/2022 và tiếp đó là tham dự VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 6/2022.

Giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 30/3/2022 với sự tham dự của 8 đội tuyển trẻ được đánh giá cao về chất lượng đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh của châu Á và có thể có cả khách mời đến từ châu Âu.

Việc góp mặt tại giải đấu này không chỉ ghi nhận sự đánh giá cao của Ban tổ chức đối với đội tuyển U23 Việt Nam mà còn là cơ hội rất tốt để đội tuyển U23 Việt Nam “thử lửa” trước khi tham dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

Việc giải đấu diễn ra trùng với lịch thi đấu quốc tế của FIFA cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi đối với kế hoạch tập trung đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng tốt nhất.

U23 quốc tế Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 30/3/2022 với sự tham dự của 10 đội tuyển trẻ được đánh giá cao về chất lượng đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh của châu Á và có thể có cả khách mời đến từ châu Âu. 2 đội bóng mới xác nhận tham gia là U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan.

10 đội bóng dự Dubai Cup 2022 bao gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Iraq, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 Qatar, U23 Croatia và chủ nhà U23 UAE.

Được biết, HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải đấu này và tân HLV Gong Oh Kyun sẽ nằm trong thành phần Ban huấn luyện, là bước đệm trước khi chính thức tiếp quản công việc tại VCK U23 châu Á 2022.

Theo lịch thi đấu, ngày 23/3, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq và ngày 26/3 là trận đấu gặp U23 Trung Quốc.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm