Cầu thủ tố trọng tài ở 'chung kết ngược' Sài Gòn FC đấu Nam Định

25/07/2022 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

4 bàn thắng, thẻ đỏ và bạo lực là những điều diễn ra ở sân Thống Nhất tối 24/7 ở trận đấu muộn nhất vòng 9 V-League 2022 giữa Sài Gòn FC và Nam Định. Bàn thắng của Đỗ Merlo là không đủ để giúp Sài Gòn FC vượt khó.

 

Video bàn thắng Sài Gòn 2-2 Nam Định: Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở

Video bàn thắng Sài Gòn 2-2 Nam Định: Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở

Sài Gòn FC dù có lợi thế sân nhà nhưng phải chia điểm với đội khách Nam Định sau tỉ số hòa 2-2. Kết quả này khiến thứ hạng của hai đội không thay đổi khi vòng 9 V-League 2022 khép lại.

Sài Gòn FC đã khiến CĐV đội nhà thất vọng khi chơi trên sân nhà, lại hơi người từ phút 28 khi hậu vệ Viết Tú bị trọng tài Ngô Duy Lân đuổi khỏi sân vì lỗi thô bạo với Lâm Thuận nhưng phải khốn khổ mới có bàn gỡ 2-2 những phút cuối trận nhờ công của Huỳnh Tấn Tài.

Trước đó, Đỗ Merlo cũng phải vào sân và giúp Sài Gòn FC có bàn gỡ hoà 1-1.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, Sài Gòn FC, Nam Định, bóng đá hôm nay, sân Thống Nhất, vòng 9 V-League 2022, Đỗ Merlo, Văn Sỹ, Phùng Thanh Phương, bảng xếp hạng V-League 2022
Merlo vẫn đều đặn ghi bàn ở tuổi 37 nhưng Sài Gòn FC đã 8 trận chưa biết thắng. Ảnh: VPF

Trận đấu này rất "nóng" với tính chất “chung kết ngược” của 2 đội đứng cuối bảng và hạng 11 (Nam Định) nên Ban trọng tài đã phải cắt cử “vua áo đen” tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại là Ngô Duy Lân điều hành.

Sài Gòn FC có 3 điểm trước vòng 9 còn Nam Định có 6 điểm. Nếu thắng, đội chủ nhà sẽ san bằng cách biệt với đối phương, nếu thua hoặc hoà, họ lại vẫn đì đẹt cuối bảng.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, Sài Gòn FC, Nam Định, bóng đá hôm nay, sân Thống Nhất, vòng 9 V-League 2022, Đỗ Merlo, Văn Sỹ, Phùng Thanh Phương, bảng xếp hạng V-League 2022
Mạnh Hùng mở tỷ số cho Nam Định và sau đó lao vào Việt Phong phía Sài Gòn FC sau trận đấu vì mâu thuẫn. Ảnh: VPF

Trở lại với trận đấu, trọng tài Duy Lân đã bị chỉ trích từ phía HLV Văn Sỹ bên phía Nam Định khi phạt thẻ đỏ cầu thủ đội nhà và vì lý do này, Nam Định đã không thắng được đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương.

Trên khán đài, CĐV Nam Định dù làm khách nhưng vẫn lấn lướt CĐV chủ nhà với nhiều người đang sinh sống ở TP.HCM và các tỉnh lân cận kéo đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Văn Sỹ. Họ đã đồng thanh la ó, chửi trọng tài rất nặng nề khi quyết định đuổi Viết Tú khỏi sân.

Trận đấu căng thẳng này cũng khép lại bằng pha lao vào nhau của Mạnh Hùng bên phía đội khách và Việt Phong của chủ nhà.

Hai cầu thủ này đã gây gổ những phút cuối trận khi Việt Phong sốt ruột cho rằng cầu thủ đội Nam Định kéo dài thời gian bằng cách nằm trên sân để kiếm 1 điểm.

Mạnh Hùng cũng có lời lẽ khiêu khích Việt Phong và chỉ chờ tiếng còi của trọng tài Duy Lân kết thúc trận vang lên, cả 2 đã muốn lao vào nhau để nói chuyện phải trái. Rất vất vả người của hai đội mới có thể can ngăn để làm hạ nhiệt những cái đầu nóng.

HLV Văn Sỹ nói sau trận đấu: “Trọng tài đã quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ Viết Tú vì hậu vệ của tôi không phải cố tình đá xấu đối phương. Đấy chỉ là một tình huống mà cậu ấy ham bóng thôi. Trọng tài Ngô Duy Lân đã có quyết định nặng tay và điều đó đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội tôi ở những phút sau đó.

Chúng tôi vẫn có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trận đấu quan trọng này. Nếu các cầu thủ Nam Định tập trung hơn ở những phút cuối, chúng tôi hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Nhưng bóng đá thì khó nói trước được điều gì. Dẫu vậy, tôi hài lòng với tin thần thi đấu của các cầu thủ của chúng tôi trong ngày hôm nay, họ đã thi đấu rất nỗ lực.

Về phía chủ nhà Sài Gòn FC, HLV Phùng Thanh Phương cho biết ông rất tiếc nuối vì đội nhà không thể thắng, qua đó có thể san bằng số điểm so với Nam Định và CLB TP.HCM.

“Chúng tôi đang đứng trước hoàn cảnh rất khó khăn. Tuy nhiên, đội sẽ phải xác định sẽ cố gắng đến tận cùng để tìm cơ hội cho chính mình. Lúc này thì thời gian vẫn còn dài để nỗ lực”, HLV Phùng Thanh Phương nói.

Hiện tại, Sài Gòn FC dậm chân tại chỗ với 4 điểm và vị trí bét bảng sau vòng 9. Họ kém CLB xếp áp chót TP.HCM 2 điểm.

Thầy trò HLV Minh Chiến cũng thua vòng đấu này trên sân Viettel. Nam Định đang xếp thứ 11 với 7 điểm. Ở vòng 10, Nam Định sẽ làm khách tại Đà Nẵng còn Sài Gòn FC thi đấu trên sân Hà Tĩnh.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm