Cầu thủ Than Quảng Ninh tri ân HLV Phan Thanh Hùng

16/12/2020 07:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phan Thanh Hùng đã quyết định chia tay CLB Than Quảng Ninh sau 5 năm gắn bó. Nhiều cầu thủ ở đội bóng này tỏ ra tiếc nuối với quyết định trên của ông thầy người Đà Nẵng.

HLV Phan Thanh Hùng đắt giá sau khi chia tay Than Quảng Ninh

HLV Phan Thanh Hùng đắt giá sau khi chia tay Than Quảng Ninh

Chiến lược gia gốc Đà Nẵng đã quyết định chia tay đội bóng vùng Mỏ sau 5 năm tâm huyết gắn bó. HLV Phan Thanh Hùng ra đi vì không còn tìm được tiếng nói chung trong định hướng phát triển của CLB. Dù đang thất nghiệp nhưng chắc chắn cựu HLV ĐTQG đang là mục tiêu của không ít CLB.

Mùa giải 2020 kết thúc cũng là lúc CLB Than Quảng Ninh "tan đàn, xẻ nghé". Những vấn đề về nợ lương, thưởng, tài chính yếu kém của đội bóng bị công khai trên giới truyền thông. Hệ quả kéo theo là hàng loạt cầu thủ ra đi để tìm cho mình bến đỗ mới.

Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng vẫn kiên trì ở lại. Ông động viên các học trò khi họ muốn ra đi. Bản thân ông Hùng cũng được các cầu thủ CLB HAGL đề đạt lên bầu Đức mời về, nhưng chiến lược gia người Đà Nẵng vẫn ở lại để níu kéo hy vọng vực dậy "con tàu đắm".

Dù vậy, cuối cùng ông cũng đã quyết định chấm dứt hợp đồng cùng đội bóng đất Mỏ. Rất nhiều cầu thủ thuộc biên chế Than Quảng Ninh hay đã ra đi bày tỏ tiếc nuối về quyết định của ông. Họ đều có chung sự xót xa, đồng cảm với ông thầy 60 tuổi này.

Cầu thủ Nghiêm Xuân Tú chia sẻ: "Cảm ơn thầy vì tất cả. Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ để tiếp tục cuộc hành trình". Một cầu thủ khác được coi là trò cưng của ông là Hoa Hùng cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Một người thầy đáng kính của tôi. Cảm ơn thầy vì tất cả. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc sắp tới".

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da HLV Phan Thanh Hùng, Than QN, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League
HLV Phan Thanh Hùng và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh khi còn cùng chung đội ngũ

Còn thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, cầu thủ từng được coi là biểu tượng của Than Quảng Ninh nhưng hiện đang đầu quân cho HAGL thì bùi ngùi: "Cảm ơn Coach vì tất cả! chúc Coach luôn mạnh khỏe và thành công".

Hiện tại, đội bóng vùng Than vẫn chưa rõ ràng được tương lai của mình sau nhiều cuộc họp giữa ban lãnh đạo đội bóng và tỉnh Quảng Ninh. Số cầu thủ ở lại đội bóng chỉ còn khoảng 10 người. Trước đó, hội CĐV còn phải lập đội bóng để giúp đoàn quân áo xanh không phải tập chay.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm