Cầu thủ Quảng Ninh lo lắng vì tương lai mờ mịt

25/08/2021 17:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều cầu thủ CLB Than Quảng Ninh chưa biết tương lai mình ra sao sau khi đội bóng này tuyên bố dừng hoạt động 1 năm.

CLB Than Quảng Ninh dừng hoạt động, thanh lý hợp đồng và khất nợ cầu thủ

CLB Than Quảng Ninh dừng hoạt động, thanh lý hợp đồng và khất nợ cầu thủ

2 ngày sau khi các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh đồng loạt đăng tâm thư và đưa hạn chót 31/8 về việc trả lương, lót tay của đội bóng này lên mạng xã hội và tuyên bố sẽ thuê luật sư vào cuộc nếu không được thanh toán đầy đủ, hôm nay (25/8), CLB Than Quảng Ninh đã chính thức tuyên bố dừng hoạt động.

Ngày 23/8, nhiều cầu thủ CLB Than Quảng Ninh đã đồng loạt lên tiếng về việc đội bóng này nợ lương, lót tay với họ. Theo sau đó, những góc tối khác cũng đã được hé lộ. Từ tháng 1/2021, Chủ tịch CLB là ông Phạm Thanh Hùng đã làm đơn xin trả đội bóng lại cho tỉnh Quảng Ninh vì không thể tiếp tục cáng đáng được.

Công ty cổ phần vàng Hà Giang cũng xác nhận không còn là nhà tài trợ của CLB Than Quảng Ninh. Bản thân ông bầu Phạm Thanh Hùng cũng bỏ tiền túi khoảng 10 tỷ để vận hành đội bóng. Mãi đến tháng 4, một phần lương, thưởng của các cầu thủ mới được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ chi trả.

Hôm nay (25/8), đội bóng đất Mỏ chính thức tuyên bố dừng hoạt động. Các cầu thủ cũng đã nhận được giấy thanh lý hợp đồng. Trong đơn “kêu cứu” của CLB Than Quảng Ninh gửi đến Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo công ty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh nói rằng CLB đã phải dừng hoạt động, thậm chí sẽ phải giải thể nếu không được bàn giao sớm.

“CLB Than Quảng Ninh tạm dừng hoạt động chứ không phải giải thể. Hiện tại dừng hoạt động để chờ tỉnh nhận về nhưng chưa biết thế nào. Chúng tôi cứ đợi thôi. Chúng tôi đã gửi đơn lên VFF để tìm hướng giải quyết xem như thế nào rồi mới tính tiếp”, hậu vệ Dương Văn Khoa chia sẻ.

Đồng cảnh ngộ với người em, người đồng đội, tiền vệ Hải Huy cũng cho biết mình là người đầu tiên nhận giấy thanh lý từ CLB Than Quảng Ninh: “Tình hình thực sự rất khó khăn, anh em cầu thủ lúc này cũng đã sức cùng, lực kiệt rồi. Chúng tôi cũng rất nỗ lực sẻ chia với đội bóng nhưng phía sau lưng cầu thủ là gia đình”.

Thời gian vừa qua, tiền vệ sinh năm 1991 đã tranh thủ thời gian không tập luyện để lên tàu đánh bắt hải sản của gia đình bóc tôm phụ vợ. Nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng này còn rơi vào tình cảnh oái oăm hơn khi chưa biết đi đâu, về đâu nếu đội bóng giải thể.

Một cầu thủ trẻ chia sẻ: “Chúng tôi còn chưa biết ra sao cả, các anh lớn đều nhận được giấy thanh lý rồi. Bây giờ nếu chúng tôi đi tìm đội bóng mới thì cũng chưa biết có được nhận hay không”. Trong khi đó, ban huấn luyện đội bóng đất Mỏ cũng gặp không ít khó khăn, khi HLV trưởng Hoàng Thọ phải để vợ cáng đáng chi tiêu trong gia đình.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm